Quang Bình, những "triệu phú"nông dân từ nguồn vốn Agribank

18:30, 22/07/2016

BHG- Thời gian qua, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Agribank, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Quang Bình đã vươn lên làm giàu, trở thành gương sáng trong phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương.

Chuồng trại chăn nuôi lợn hàng hóa được xây dựng nhờ nguồn vốn Agribank của anh Nông Văn Vịnh ở thôn Thượng Minh, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình.
Chuồng trại chăn nuôi lợn hàng hóa được xây dựng nhờ nguồn vốn Agribank của anh Nông Văn Vịnh ở thôn Thượng Minh, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng nhờ biết nắm bắt thời cơ cùng với sức trẻ, dám nghĩ, dám làm; anh Nông Văn Vịnh (sinh 1978), ở thôn Thượng Minh (xã Vĩ Thượng) đã gây dựng được một cơ ngơi khiến nhiều người mơ ước. Chia sẻ với phóng viên, anh Vịnh cho hay, sau khi lập gia đình năm 2000, cuộc sống của vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn, ít ruộng, lại thêm không có vốn phát triển sản xuất, phần lớn chi tiêu trong gia đình đều “trông chờ” vào nghề mộc của anh, nhưng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày.

Trăn trở suy nghĩ, anh Vịnh quyết định dùng số vốn tích cóp đầu tư trang trại chăn nuôi gà, vịt và đào ao thả cá. Ban đầu, gia đình anh chăn nuôi gần 300 con gà, vịt, chủ yếu để lấy thịt và thả cá trắm, chép, rô phi... vào 3.000 m2 ao cá. Năm 2007, anh Vịnh mạnh dạn vay Agribank huyện Quang Bình 40 triệu đồng để mua 2 máy ấp trứng gà, vịt giống và mở rộng đàn gia cầm lên gần 1.000 con. Vừa bán con giống (giá bán 10.000 đồng/con), vừa cho ấp thuê (giá thuê 2.000 – 3.000 đồng/trứng), lại thêm bán gia cầm thịt và cá các loại, mỗi năm gia đình anh Vịnh thu về hơn 100 triệu đồng. Cuộc sống gia đình ổn định và ngày càng khấm khá, năm 2013, vợ chồng anh đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, hiện đại.

Năm 2014, vợ chồng anh Vịnh quyết định vay tiếp từ Agribank 250 triệu đồng, đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn thịt hàng hóa. Khu chuồng trại quy mô được xây dựng khép kín, vệ sinh sạch sẽ và tiêu độc khử trùng thường xuyên, Mỗi năm, gia đình anh Vịnh nuôi khoảng 200 con với hình thức nuôi lợn gối, lợn to xuất bán, rồi lại nhập con nhỏ để nuôi, do vậy, tháng nào anh Vịnh cũng có vài chục con lợn xuất ra thị trường. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Vịnh thu lãi hơn 80 triệu đồng. Anh Vịnh chia sẻ: Nhờ đồng vốn của Agribank mà gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Thời gian tới, sau khi trả hết lãi và vốn vay cũ, gia đình tôi sẽ tiếp tục vay thêm để mở rộng chăn nuôi, làm sao cho đồng vốn vay được sử dụng một cách hiệu quả.Cũng như gia đình anh Vịnh, nhờ nguồn vốn vay từ Agribank, gia đình anh Hoàng Ngọc Duyến ở thôn Thượng (xã Bằng Lang), đã phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Quanh năm trồng trọt cũng chỉ đủ ăn, anh Duyến quyết định vay vốn Agribank 50 triệu đồng (từ đầu tháng 10.2015). Khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh Duyến được láng xi-măng, lợp mái cọ, chia thành các ô chuồng có diện tích lớn, nhỏ khác nhau cho lợn nái sinh sản, lợn giống và lợn thịt.  Đồng thời, anh Duyến còn đầu tư gần 20 triệu xây dựng hệ thống Biogas vừa đảm bảo vệ sinh, lại vừa phục vụ sinh hoạt đun nấu. Do áp dụng kỹ thuật chăn nuôi theo đúng hướng dẫn của cán bộ chuyên môn tại địa phương, cùng với kinh nghiệm đúc kết qua thực tế, mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình anh Duyến ngày càng phát triển, đàn lợn ăn khỏe, lớn nhanh, ít bị bệnh. Mỗi năm 3 lứa, mỗi lứa nuôi từ 30 – 40 con lợn thịt, trừ chi phí vợ chồng anh Duyến thu lãi khoảng 40 triệu đồng. Cùng với hơn 4.000 m2 đất ruộng, ao cá, vợ chồng anh Duyến còn trồng hơn 2 ha keo và nuôi thả đồi hơn 600 con gà, vịt, mỗi năm thu về thêm trên 60 triệu đồng. Anh Duyến cho biết: “Cán bộ Agribank thường xuyên đến hỏi thăm, động viên gia đình tôi làm kinh tế và luôn sẵn sàng tạo điều kiện mỗi khi tôi có nhu cầu vay vốn”.

Vốn Agribank đã giúp nhiều người dân Quang Bình có điều kiện phát triển kinh tế, thoát khỏi khó khăn, vươn lên làm giàu, đồng thời, góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo; xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phòng Giao dịch Minh Khai: Nỗ lực huy động nguồn vốn tiền gửi

BHG- Trong giai đoạn phát triển hiện nay, khi kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới và đặc biệt là các ngân hàng thương mại đều đưa ra nhiều dịch vụ chăm sóc cũng như chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng và huy động nguồn vốn nên vấn đề huy động vốn của nhiều ngân hàng, trong đó có Agribank gặp nhiều trở ngại. 

22/07/2016
Họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại biên giới năm 2016

BHG- Chiều 22.7, UBND tỉnh tổ chức họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại biên giới năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

22/07/2016
Nghiệm thu mô hình điểm bán hàng Việt

BHG- Ngày 22.7, tại thành phố Hà Giang, Trung tâm Khuyến công xúc tiến công thương Hà Giang tổ chức nghiệm thu mô hình điểm bán hàng Việt Nam. 

22/07/2016
6 tháng, thu thuế và phí tăng 31%so cùng kỳ

BHG - Năm 2016, dự toán HĐND và UBND tỉnh giao ngành Thuế thu 1.655 tỷ đồng, trong đó: thu thuế và phí 1.350 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 190 tỷ đồng, thu khác 115 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế tỉnh thu thuế và phí được 657 tỷ 049 triệu đồng, đạt 50% dự toán Trung ương, đạt 46% dự toán tỉnh giao, tăng 31% so cùng kỳ. 

21/07/2016