Xông đất… Thủy điện Sông Lô 6

16:48, 22/02/2016

BHG- 150 cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật và công nhân ở lại đón Tết trên công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục quan trọng. Với khí thế quyết tâm cao, ngay mồng 6 Tết Bính Thân, toàn bộ các hạng mục thi công được khởi động, 100% cán bộ, công nhân trở lại làm việc. Chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui Xuân mới, khí thế thi đua đang sôi sục trên công trường khi xông đất thủy điện Sông Lô 6.

Công trường thi công Nhà máy thủy điện Sông Lô 6 trải dài trên địa bàn 2 xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang - Hà Giang) và Yên Thuận (Hàm Yên - Tuyên Quang). Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang (Tập đoàn kinh tế Xuân Thành) - chủ đầu tư dự án đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc, cùng đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật hùng hậu, thi công liên tục 3 ca trên công trường. Chính vì vậy, chỉ sau một năm đặt nhát cuốc đầu tiên và gần 4 tháng khởi công xây dựng, nhiều hạng mục quan trọng của nhà máy thủy điện đã được hình thành. Đặc biệt, chủ đầu tư đã nhanh chóng hoàn thành toàn bộ phần giải phóng mặt bằng trên diện tích 27ha thuộc xã Vĩnh Hảo và 7ha bên sông thuộc xã Yên Thuận, nhằm phục vụ công tác thi công. Đồng thời, tiến hành đắp đê quai, phục vụ thi công các tổ hợp bê tông chìm dưới nước, đào tuyến năng lượng sâu dưới lòng đất, nhiều phần việc khác được tiến hành đồng bộ…

Các tổ hợp bê tông chìm dưới lòng sông - một hạng mục quan trọng đã hoàn thành trong thời gian ngắn.
Các tổ hợp bê tông chìm dưới lòng sông - một hạng mục quan trọng đã hoàn thành trong thời gian ngắn.

Anh Hoàng Đình Mười, Giám đốc BQL Dự án Nhà máy thủy điện Sông Lô 6 đón chúng tôi - những vị khách đầu tiên xông đất. Anh Mười tâm sự: Tết này gần 50% cán bộ quản lý, công nhân lành nghề tình nguyện ở lại đón Xuân trên công trường, nhịp độ thi công được tiến hành liên tục. Những công nhân ở lại được Công ty bố trí đón Tết chu đáo, ấm áp, đầy đủ chế độ cùng sự động viên kịp thời nên anh em rất phấn khởi, vơi đi nỗi nhớ nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn, trên công trường đã đào xong tuyến năng lượng giai đoạn I, thi công được 70% khối lượng đập, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ phần đập, lao dầm cầu, mặt cầu bắc qua sông Lô, phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo trước 30.4 tới.

Công nhân đo đạc Phạm Thế Thoàn, quê Ninh Bình, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỏ địa chất đã đầu quân về Công ty TNHH Xuân Thiện, được điều lên thi công thủy điện Sông Lô 6 và đây là lần đầu tiên anh đón Tết trên công trường cho biết: Đo đạc là một phần việc rất quan trọng, nó yêu cầu người thợ phải đưa ra các thông số tính toán kỹ thuật nhanh, chính xác, tạo điều kiện cho các bộ phận khác thi công. Trên công trường, tất cả các bộ phận đều hình thành mắt xích quan trọng, có liên quan mật thiết đến nhau, nếu chỉ ách tắc một khâu, sẽ ảnh hưởng đến cả dây chuyền đang vận hành. Chính vì vậy, em đã tình nguyện ở lại đón Tết trên công trường cùng công nhân khác, đây là Tết đầu tiên em không về, cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân trong giây phút xum vầy bữa cơm chiều Tất niên cứ hiện về. Nhưng được lãnh đạo Công ty quan tâm, chăm lo Tết đầy đủ và không khí làm việc khẩn trương đã xua đi nỗi nhớ nhà, nhìn khối lượng công việc hình thành sau mỗi ca, mỗi ngày làm việc, ai cũng thấy vui, tự hào vì thành quả lao động của mình đã góp phần làm nên thành công chung cho một dự án lớn.

Xưa nay, nhiều người vẫn quan niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nhưng ở công trường thi công thủy điện Sông Lô 6, ý niệm đó đã bị xóa nhòa, tất cả guồng máy đều vận hành liên tục, tinh thần làm việc, kỷ luật lao động rất cao. Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang Đặng Hồng Sơn cho biết: Đây là dự án đầu tiên Tập đoàn kinh tế Xuân Thành triển khai trên địa bàn Hà Giang, Công ty xác định nó có ý nghĩa kinh tế và chính trị rất quan trọng, đã đề nhiều giải pháp thi công hợp lý, phù hợp điều kiện thực tế nên tiến độ đạt được theo từng giai đoạn rất khả quan. Cùng với Sông Lô 6, trong năm nay Công ty TNHH Xuân Thiện tiếp tục thi công đồng loạt thủy điện Sông Lô 3 và 5, nhằm tạo thành hệ thống thủy điện khép kín trên Sông Lô chạy qua địa phận Hà Giang. Dự kiến, đến đầu năm 2018, các dự án của Công ty chính thức đi vào hoạt động, sẽ tạo ra nguồn thủy năng rất lớn, đóng góp mỗi năm trăm tỷ đồng cho ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Dự án thủy điện Sông Lô 6 gồm 3 tổ máy phát điện, tổng công suất lắp máy 48MW, tổng mức đầu tư 1.825 tỷ đồng. Theo dự kiến, tổ máy số 1 sẽ chính thức phát điện lên lưới điện Quốc gia vào Quý I.2018, khi hoàn hành sẽ tạo ra sản lượng điện trung bình mỗi năm 198 triệu KWh, doanh thu trên 200 tỷ đồng, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

                                                             Bài, ảnh: Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển cây cam

BHG- Sáng 22.2, tại Hội trường UBND huyện Bắc Quang, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển cây cam, giai đoạn 2013-2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn kế tiếp. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và đại diện lãnh đạo các xã, hộ trồng cam…

22/02/2016
Dấu ấn công tác khuyến nông ở Mèo Vạc

BHG- Đối với huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp như Mèo Vạc, công tác khuyến nông được xem là "mấu chốt" trong công tác XĐGN. Bằng việc chủ động xây dựng nhiều mô hình mới; bám nắm cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cũng như cách phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi; đội ngũ cán bộ khuyến nông ở Mèo Vạc đã để lại dấu ấn không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân.

20/02/2016
Phát triển chăn nuôi - hướng thoát nghèo ở Nậm Ty

BHG- Những năm qua, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng cho năng suất cao thì việc phát triển chăn nuôi đàn gia súc theo hướng hàng hóa ở xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì) đã có những bước tiến khá thành công, từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nơi đây.

20/02/2016
Giá cả thị trường thực phẩm sau Tết đang dần "hạ nhiệt"

BHG- Những năm trước, giá các mặt hàng thực phẩm sau Tết Nguyên đán cứ "đến hẹn" lại "leo thang", khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Tuy nhiên năm nay, hơn 10 ngày sau Tết, thị trường thực phẩm đã "hạ nhiệt" và đang dần trở lại mức giá bình thường. Giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm sau Tết hiện ở mức khá ổn định, thậm chí có sản phẩm như rau, củ, quả còn giảm nhẹ so với thời điểm những ngày cuối tháng Chạp.

20/02/2016