Hà Giang

Tuyến đường Hai Bà Trưng và 19.5 đang xuống cấp nghiêm trọng

08:34, 18/11/2015

BHG - Đường 19.5 và đường Hai Bà Trưng (phường Nguyễn Trãi) - hai tuyến giao thông đô thị trọng yếu của thành phố Hà Giang được đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng từ năm 2003 với quy mô thiết kế đường cấp III đô thị. Trong đó, đường 19.5 có chiều dài trên 1,4km nối từ đường Nguyễn Trãi đến đường 20.8, nền đường rộng 21m, mặt đường rộng 15m, kết cấu đường láng nhựa; đường Hai Bà Trưng dài trên 600m nối từ đường Nguyễn Trãi với đường 19.5, nền đường rộng 11,5m, mặt đường rộng 7,5m, kết cấu đường láng nhựa. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hai tuyến đường này không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, mặt khác do xe có trọng tải lớn chở hàng lên cửa khẩu Thanh Thủy qua lại với mật độ lớn dẫn đến nền, mặt đường, hệ thống rãnh dọc xuống cấp nghiêm trọng, gây mật an toàn giao thông. Từ năm 2013 đến nay trên hai tuyến đường này đã xảy ra 4 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết 4 người, bị thương 3 người.

Tuyến đường Hai Bà Trưng xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của nhân dân.
Tuyến đường Hai Bà Trưng xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của nhân dân.

Trước thực trạng đó, Sở GT-VT vừa phối hợp với thành phố Hà Giang tiến hành kiểm tra và ghi nhận hiện trạng: Trên hai tuyến đường này đã xuất hiện nhiều vết nứt, hố lún cao su, nước đọng trên bề mặt, hệ thống rãnh dọc bị hư hỏng nhiều đoạn... gây mất an toàn giao thông. Sau khi xác định hiện trạng, Sở GT-VT đề xuất UBND tỉnh phương án sửa chữa tuyến đường 19.5 và đường Hai Bà Trưng theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xử lý các điểm nền, mặt đường bị lún cao su, bù vênh, tôn lún, khôi phục lại mặt đường tại các vị trí bị hư hỏng, nhằm đảm bảo an toàn giao thông; sửa chữa hệ thống rãnh dọc đảm bảo thông thoát nước và bổ sung các hệ thống biển báo hiệu an toàn giao thông. Giai đoạn 2 sẽ thảm nhựa dày 11cm, sau đó bổ sung vạch sơn kẻ đường, đảm bảo độ bền mặt đường, nâng cao hiệu quả khai thác và mỹ quan thành phố.

Việc cải tạo, sửa chữa hai tuyến đường trên rất cần thiết, cần phải được triển khai ngay, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là thầy, cô giáo và các em học sinh trường THPT Chuyên khi thường xuyên phải đến trường trên đường 19.5 và Hai Bà Trưng.

       Tin, ảnh: Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

150 hộ dân tái định cư ở Minh Ngọc... gần 10 năm chưa ổn định cuộc sống

BHG - Kể từ khi Nhà máy thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) tiến hành xây dựng đến nay đã gần 10 năm, đó cũng là quãng thời gian người dân thuộc diện tái định cư ở xã Minh Ngọc (Bắc Mê) vất vả bám trụ, ổn định cuộc sống. Tưởng rằng về nơi ở mới cuộc sống ổn định hơn, nhưng trên thực tế họ vẫn chưa thể... định cư khi còn nhiều thiếu thốn và những nỗi băn khoăn, trăn trở.

18/11/2015
Hiệu quả bước đầu từ Đề án Hội đồng quản lý và phát triển thôn

BHG - Thôn Chang, xã Việt Lâm được Thường trực Huyện ủy Vị Xuyên quyết định chọn làm thôn điểm thực hiện Đề án Hội đồng quản lý và phát triển thôn (HĐQL&PTT). Sau hơn một năm hoạt động, Đề án đã mang lại những kết quả quan trọng có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội của thôn. Bộ máy hành chính của thôn được rút gọn, hoạt động hiệu quả; các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa-xã hội... đều có sự tăng trưởng mạnh.

18/11/2015
Tăng cường xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

BHG - Ngày 12.11.2015, UBND tỉnh đã có Công văn số 3824/UBND – CNGTXD, về việc tăng cường xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát, sỏi, đá vôi trái phép trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đây Báo Hà Giang đăng toàn văn Công văn này.

17/11/2015
Phát triển sản xuất lạc hàng hóa tập trung ở Bắc Quang

BHG- Năm 2012, huyện Bắc Quang triển khai thực hiện Đề án "Phát triển sản xuất lạc hàng hóa tập trung, giai đoạn 2012-2015". Sau 4 năm thực hiện Đề án, cây lạc đã trở thành một trong những cây trồng thế mạnh, chứng minh tính hiệu quả cao về mặt kinh tế đối với người sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Quang.

17/11/2015