Vĩ Thượng xứng đáng xã động lực, phát triển toàn diện

07:54, 26/05/2015

BHG- Chúng tôi có dịp được tham dự Đại hội Đảng bộ xã Vĩ Thượng vào trung tuần tháng 4, đây là xã được BTV Huyện ủy Quang Bình chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Không khí làm việc, lao động của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thật sự phấn khởi, hào hứng. Và đây cũng là một vinh dự lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn xã

Nhân dân xã Vĩ Thượng tích cực làm đường giao thông nông thôn xây dựng Nông thôn mới.
Nhân dân xã Vĩ Thượng tích cực làm đường giao thông nông thôn xây dựng Nông thôn mới.

Là một xã nằm ở phía Nam của huyện Quang Bình, có Tỉnh lộ 183 đi qua. Toàn xã có 1.285 hộ, 5.902 khẩu của 8 dân tộc anh em sinh sống ở 8 thôn bản, trong đó dân tộc Tày chiếm 51,2%. Với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi cộng với nguồn nhân lực dồi dào, Vĩ Thượng là một trong những xã động lực của huyện Quang Bình trong phát triển KT-XH. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, phát huy nội lực, phát triển bền vững” nền kinh tế của xã liên tục đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm năm 2015 ước đạt 136 tỷ đồng, so với năm 2010 tăng 65 tỷ đồng. Thu nhập bằng tiền năm 2015 ước đạt 24 triệu đồng/năm so với Nghị quyết đạt 100%. Nông, lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ đều phát triển mạnh

Phấn khởi trước những thành tựu đạt được, Bí thư Đảng bộ xã Hoàng Hải Lý cho biết: Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ xã tập trung lãnh, chỉ đạo phát huy nội lực, khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về lao động, tài nguyên, tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế và cách làm hay có hiệu quả. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, thâm canh và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất theo hướng nâng cao hiệu qủa kinh tế trên diện tích cây trồng, đổi mới tập quán sản xuất, tạo ra các mô hình kinh tế điển hình, mạnh dạn đưa giống lúa lai vào sản xuất trên diện rộng toàn xã. Cùng đó, tận dụng đất một vụ và soi bãi trồng lạc, đậu tương. Diện tích cây chè, cam, quýt, nhãn, vải, hồng đều phát triển mạnh ở 8 thôn bản. Trong chăn nuôi, BCH Đảng bộ xã xác định điều kiện của từng thôn, các hộ gia đình để quy hoạch phát triển, vì thế đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh. Diện tích ao hồ thả cá, trồng cỏ chăn nuôi cũng được mở rộng. Chính vì vậy, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay, xuất hiện nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi từ chăn nuôi, số hộ khá, giầu ngày càng tăng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, giảm hộ nghèo, không có hộ đói...

Bên cạnh đó, sản xuất CN – TTCN được Đảng bộ quan tâm, đã phát triển nhiều các HTX chế biến lâm sản, dịch vụ phân bón, khai thác vật liệu xây dựng. Đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình xây dựng Nông thôn mới, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Hải Lý phấn khởi cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn xã đã làm được 40,15 km đường bê tông các loại, đào đắp được 15 km đường liên thôn bản, 16 km kênh mương nội đồng, 6/8 thôn bản có trụ sở làm việc. Cơ sở vật chất nhà trường từ Mầm non đến THCS được kiên cố hoá nhà cao tầng, công trình nước sạch từ thôn Hạ Sơn về khu trung tâm xã dài 2,6 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thực hiện xong quy hoạch khu dân cư. Hoàn thành đưa điện lưới Quốc gia đến hộ gia đình đạt 90%, vận động toàn dân xây dựng 3 công trình vệ sinh, đến nay đã có 980/1.276 hộ xây dựng kiên cố, đạt 76,8%. Với kết quả đó đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao mức hưởng thụ vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí, 30/40 nội dung về xây dựng Nông thôn mới.

Hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn xã phát triển đáng kể, nhiều hộ tư nhân mở các quầy kinh doanh nhà ăn, hàng dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn thu, do đó số thu trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ngày càng ổn định và giữ vững...

Có thể khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã, cộng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, nên trong nhiệm kỳ qua nền KT-XH của Vĩ Thượng phát triển mạnh, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn đã khởi sắc. Phát huy những thành quả đó, hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Vĩ Thượng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển TT-XH toàn diện, xứng đáng là xã động lực của huyện trong thời kỳ đổi mới...

Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai trương quầy hàng giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng huyện Xín Mần tại thành phố Hà Giang

BHG- Sáng 22.5, huyện Xín Mần phối hợp cùng với Công ty TNHH Gia Long tổ chức khai trương quầy hàng giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng huyện Xín Mần tại thành phố Hà Giang. 

22/05/2015
Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Đồng Văn Nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng

BHG- Trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Đồng Văn đã bám sát mục tiêu kế hoạch chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, coi trọng việc huy động tại chỗ, cho vay có hiệu quả các thành phần kinh tế, nâng cao chất lượng tín dụng. Nguồn vốn có kỳ hạn luôn ổ định, với tỷ trọng lớn đảm bảo tốt khả năng thanh toán và đạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư vốn tại địa phương của ngân hàng.

21/05/2015
Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển công nghiệp khai khoáng và bảo vệ môi trường

BHG- Từ khi diễn ra hoạt động khai thác mỏ, các loài chim, thú và hệ động vật rừng suy giảm nhiều; các loại cây thực phẩm, cây thuốc quý trong rừng như nấm đất, thảo quả, óc chó, sa nhân, lá khôi, kim tuyến... gần như không còn. Đây là kết quả nghiên cứu khoa học thực hiện trên địa bàn xã Minh Sơn (Bắc Mê) vừa được nhóm tác giả các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Trung tâm Con người và thiên nhiên công bố.

20/05/2015
Những công trình mang nội lực sức dân ở Đồng Tâm

BHG - Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã phát triển sâu rộng, mạnh mẽ trở thành phong trào ở các địa phương. Nhờ chương trình mà bộ mặt nông thôn ở Hà Giang ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên. 

17/05/2015