Xuân về, trồng cây theo lời Bác dạy

15:45, 02/02/2023

BHG - Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, các địa phương, cơ quan, đơn vị lại tích cực thực hiện Tết trồng cây. Điều này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa của nhân dân trong tỉnh dịp đầu năm mà còn nhằm tiếp tục hiện thực hóa lời dạy của Bác Hồ: “Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.

Nhân dân xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) trồng cây cảnh quan.
Nhân dân xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) trồng cây cảnh quan.

Đầu tháng 1.2023, xã Pả Vi (Mèo Vạc) tổ chức phát động Tết trồng cây. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh phát động trồng cây dịp đầu năm mới 2023. Qua phát động, xã trồng được hơn 300 cây đào 2 bên đường Quốc lộ 4C khu vực trung tâm xã. Việc phát động Tết trồng cây đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt khác, hoạt động trồng cây còn góp phần hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao của xã, đặc biệt là tạo cảnh quan, điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Hồng Mí Sinh cho biết: Trồng cây dịp đầu năm mới là hoạt động thường niên được huyện triển khai trong nhiều năm qua. Riêng dịp Xuân Nhâm Dần 2022, qua phát động Tết trồng cây, huyện trồng được gần 2.000 cây, đạt 100% kế hoạch. Địa điểm trồng được thực hiện tại thị trấn Mèo Vạc và Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán. Sang Tết Quý Mão 2023, huyện đặt mục tiêu trồng hơn 3.000 cây tại Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ và trồng theo hình thức tập trung ven đường hoặc trung tâm các thôn. Hiện nay, các xã, thị trấn đang tổ chức phát động Tết trồng cây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong tháng 2.2023.

Để phong trào Tết trồng cây được thực hiện hiệu quả và có sức lan tỏa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch Tết trồng cây; tuyên truyền, phát động đến các cấp, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện; hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Tết trồng cây. Trong 2 năm qua, sau phát động Tết trồng cây, toàn tỉnh có hơn 2 triệu cây xanh được trồng mới. Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt như: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Quản lý thị trường, Sở Tài chính, huyện Mèo Vạc… Riêng trong những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” như huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê, Quản Bạ, Bắc Quang, thành phố Hà Giang và một số đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.

Thực hiện Tết trồng cây, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn loài cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng từng khu vực. Địa điểm thực hiện được bố trí trồng rừng sản xuất tập trung, trồng phân tán theo từng tuyến phố, khu vực nhất định mang tính đặc trưng riêng, tạo điểm nhấn có tính đồng bộ; tạo cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch sinh thái, nâng cao khả năng chống chịu xói mòn, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu. Việc tổ chức phát động Tết trồng cây được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh là đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Cây sau khi được trồng sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và bàn giao cho các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp quản lý, chăm sóc, bảo vệ.

Có thể thấy, Tết trồng cây đã trở thành phong trào, huy động được đông đảo các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện. Qua đó đã tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng cũng như công tác bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phát triển du lịch, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phong trào cũng góp phần vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn và phát triển kinh tế rừng.

Năm 2022, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 58,5%, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 0,3% so với năm 2021; trồng rừng tập trung đạt 116% kế hoạch; trồng cây phân tán đạt 118% kế hoạch; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 34,6% so với cùng kỳ. Kết quả này một lần nữa cho thấy tỷ lệ che phủ rừng và công tác bảo vệ, phát triển rừng có sự chuyển biến tích cực; đây cũng là minh chứng khẳng định quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong phát triển bền vững ngành Lâm nghiệp gắn với thực hiện lời căn dặn của Bác khi Người lên thăm tỉnh Hà Giang vào ngày 27.3.1961: “Phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng”.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xứng đáng là “gốc rễ” của Đảng
- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc tốt”; “Nhân dân ta rất tốt, nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt”. Do đó, để chi bộ khu dân cư thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cấp ủy huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để hình thành nên những chi bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là “gốc rễ” của Đảng trong quần chúng.
31/01/2023
“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ I: Nêu cao giá trị về danh dự, tinh thần tận tụy
BHG - Nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng, Công an Hà Giang đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" (đợt sinh hoạt). Đây là cách làm sáng tạo, mang lại nhiều kết quả toàn diện, xây dựng hình ảnh Công an Hà Giang sáng đẹp trong lòng dân; góp phần tô thắm truyền thống, bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
30/09/2022
“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ 3: Xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, nhân dân
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công an của ta là Công an nhân dân (CAND), từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Không ngừng học tập, làm theo Bác và thấm nhuần, hiện thực hóa 2 lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Công an Hà Giang tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
30/09/2022
Cán bộ, đảng viên  nêu gương sáng – Kỳ I: “Ngọc càng mài càng sáng”
BHG - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Đảng trước nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ”. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi cực Bắc Tổ quốc luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tiên phong, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, trở thành những tấm gương tiêu biểu được nhân dân yêu mến, học tập.
30/09/2022