Hà Giang

Dân vận khéo trong các cấp Công đoàn ở Bắc Quang

17:17, 06/12/2022

BHG - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bắc Quang đã đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” trong các cấp công đoàn. Qua đó, không chỉ phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, tập hợp, vận động công chức, viên chức, người lao động (CCVC-LĐ) tham gia các phong trào thi đua yêu nước mà còn xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Quang tham gia Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp.
Đoàn viên Công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Quang tham gia Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp.

LĐLĐ huyện hiện có 140 công đoàn cơ sở (CĐCS) đang hoạt động, với tổng số 4.288 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ). Xác định vai trò quan trọng của công tác dân vận, LĐLĐ huyện đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của tổ chức, cán bộ công đoàn, hướng mọi hoạt động về cơ sở theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đồng thời, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, gắn bó mật thiết với CCVC-LĐ; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác vận động CCVC-LĐ nói riêng và công tác vận động quần chúng của Đảng nói chung. Đến nay, toàn huyện có 70 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa trong hệ thống công đoàn và nhân dân. Điển hình trong đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã khơi dậy niềm đam mê lao động, làm chủ khoa học kỹ thuật của người lao động, với nhiều hoạt động hiệu quả như: “Năng suất, chất lượng”, “Đảm bảo ngày công và tiến độ công trình”, “Giảm lãng phí nguyên, nhiên vật liệu”... Từ phong trào này, huyện Bắc Quang có 4 tập thể, 19 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi, giai đoạn 2017 – 2022.

Đặc biệt, khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”, các cấp công đoàn trong huyện đã triển khai phong trào thi đua: “Công nhân, viên chức, lao động Hà Giang nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, vận động CCVC-LĐ quyên góp số tiền gần 772 triệu đồng chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Không những vậy, các cấp công đoàn còn quyên góp, hỗ trợ hàng nghìn suất ăn và tham gia nấu 3.860 suất ăn chính, 458 suất ăn sáng, tặng nhiều nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng nhằm hỗ trợ ĐVCĐ, người lao động điều trị tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Cán bộ một cửa huyện Bắc Quang giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân, doanh nghiệp.
Cán bộ Trung tâm một cửa huyện Bắc Quang giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, phát huy tinh thần: “Thương người như thể thương thân”, giai đoạn 2017 – 2022, toàn huyện có 150 ĐVCĐ tự nguyện hiến 83 đơn vị máu, góp phần truyền đi thông điệp: “Giọt máu trao đi – Cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa”. Hơn nữa, các cấp công đoàn còn tích cực ủng hộ kinh phí xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Tình thương công đoàn” với tổng số tiền lên đến gần 1,4 tỷ đồng để giúp đỡ ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật trong đó, 16 hộ ĐVCĐ đã được nhận số tiền hỗ trợ 610 triệu đồng để làm nhà “Mái ấm công đoàn”, hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp”.

Thêm một ấn tượng khác, tại huyện Bắc Quang đã xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo, được nhân rộng trong các tổ chức công đoàn như: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Nữ cán bộ công chức, viên chức phòng, chống bạo lực gia đình”, “ĐVCĐ gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương nơi cư trú trong việc cưới, việc tang và trong đời sống, sản xuất”... Riêng mô hình dân vận khéo “Trường học an toàn về an ninh, trật tự và an toàn giao thông” của các công đoàn cơ sở trường học, nhất là các trường học nằm dọc tuyến Quốc lộ 2 đã góp phần thay đổi nhận thức, hình thành văn hóa tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh. Từ đó, hạn chế tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế tai nạn, va chạm giao thông khu vực cổng trường học; xe đưa, đón học sinh được xếp thẳng hàng, lối, không còn tình trạng lộn xộn, lấn chiếm lòng, lề đường. Tiêu biểu như: Trường Mầm non, Tiểu học và THCS Tân Quang; Trường Tiểu học, THCS Vĩnh Tuy; Trường THCS Lương Thế Vinh...

Hiện nay, các cấp công đoàn huyện Bắc Quang đang tiếp tục thi đua dân vận khéo với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chung tay xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CCVC-LĐ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, gương mẫu”... Từ đó, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo CCVC-LĐ tham gia. Chỉ từ năm 2017 đến nay, qua các đợt thi đua yêu nước, toàn huyện có 179 lượt tập thể, 131 cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng; 3 tập thể, 11 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Điển hình tiên tiến”.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cán bộ, đảng viên  nêu gương sáng – Kỳ I: “Ngọc càng mài càng sáng”
BHG - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Đảng trước nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ”. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi cực Bắc Tổ quốc luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tiên phong, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, trở thành những tấm gương tiêu biểu được nhân dân yêu mến, học tập.
30/09/2022
Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng – Kỳ cuối: Học Bác để phục vụ nhân dân
BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; bên cạnh tự mình nêu gương, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên (CBĐV), trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu trong công tác và lối sống.
30/09/2022
Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng - Kỳ II: Giữ nghiêm kỷ cương, đạo đức công vụ
BHG - Kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, hướng đến xây dựng chính quyền đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.
30/09/2022
“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ I: Nêu cao giá trị về danh dự, tinh thần tận tụy
BHG - Nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng, Công an Hà Giang đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" (đợt sinh hoạt). Đây là cách làm sáng tạo, mang lại nhiều kết quả toàn diện, xây dựng hình ảnh Công an Hà Giang sáng đẹp trong lòng dân; góp phần tô thắm truyền thống, bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
30/09/2022