Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

21:35, 27/09/2022

BHG - Hiện nay, các phong trào của Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh từng bước phát triển vững chắc; tổ chức Hội ngày càng củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động nâng cao; cán bộ, hội viên đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -2022.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho CCB ở thành phố Hà Giang.
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho CCB ở thành phố Hà Giang.

Các cấp Hội xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nên đã tích cực tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết T.Ư Đảng khóa XII, khóa XIII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các Nghị quyết Đại hội CCB toàn quốc lần thứ VI; Nghị quyết Đại hội XVI, XVII của Đảng bộ tỉnh, của Đảng bộ các cấp. Bên cạnh việc tham gia vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; các cấp Hội triển khai 1.786 tổ nắm tin, nắm dư luận xã hội; 1.786 hội viên tham gia tổ hòa giải ở cơ sở. Bồi dưỡng, giới thiệu 727 hội viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, tỷ lệ đảng viên đạt 32,5%; đây là những hội viên tiêu biểu, nòng cốt giúp cho Hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết chuyên đề của Hội CCB Việt Nam về “Phong trào xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống hội viên và làm kinh tế giỏi”, Hội đã vận động hội viên tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; huy động mọi nguồn lực, vận động tổ chức, doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, kết hợp với xây các nguồn quỹ hội cho nhau vay không lãi, giúp đỡ ngày công, vật liệu, giống, vốn; thu hút lao động, giải quyết việc làm, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. Hội CCB tỉnh và 10/11 huyện, thành hội thành lập Câu lạc bộ CCB làm kinh tế hiệu quả với 456 thành viên. Đến nay, toàn tỉnh có 285 gia trại, 212 trang trại, 24 doanh nghiệp, 33 hợp tác xã và 415 hộ kinh doanh dịch vụ, sản xuất do CCB làm chủ; hội viên tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; phát triển các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập. Qua 5 năm thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” (giai đoạn 2016-2021), có 691 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 35 tập thể, 1.830 lượt cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch Hội CCB Mèo Vạc Nông Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) và lãnh đạo huyện kiểm tra việc thực hiện cải tạo vườn tạp tại thôn Nà Trào, xã Tát Ngà.
Chủ tịch Hội CCB Mèo Vạc Nông Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) và lãnh đạo huyện kiểm tra việc thực hiện cải tạo vườn tạp tại thôn Nà Trào, xã Tát Ngà.

Hội triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác với tổng dư nợ trên 917 tỷ đồng; cho trên 20,4 nghìn hộ vay/604 tổ tiết kiệm và vay vốn, giải quyết việc làm cho trên 20,5 nghìn lao động. Hội vận động, quyên góp ủng hộ 2,8 tỷ đồng, làm mới 48 nhà kiến cố cho CCB nghèo. Phong trào xóa nhà tạm được các cấp Hội phối hợp triển khai hiệu quả, 5 năm qua xóa được 1.287 nhà; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 4%, hiện nay toàn Hội còn 2.575 hộ nghèo, chiếm 10,3% (tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh cuối năm 2021 là 22,29%); thu nhập bình quân trên 38 triệu đồng người/năm (tăng 166% so với nhiệm kỳ 2012– 2017). Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tích cực tham gia các chương trình phát triển KT – XH; các cuộc vận động, phong trào của đất nước, địa phương, nhất là các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo; cải tạo vườn tạp; bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Các cấp Hội CCB tham gia thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên; giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; làm tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhất là đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phong trào hoạt động của Hội đi đúng hướng và có hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực; có 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra đều đạt và vượt; trong đó, chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt 356% kế hoạch. Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội CCB tỉnh xác định chương trình trọng tâm đó là phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, hội viên. Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực tham gia hiệu quả 3 chương trình mục tiêu Quốc gia; vận động CCB thực hiện cải tạo vườn tạp; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Đồng thời, xác định khâu đột phá đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở. Xóa nhà tạm, xóa hộ nghèo, đảm bảo gia đình hội viên có cuộc sống ổn định; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự chủ động vươn lên của các CCB, tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ mang lại nhiều kỳ vọng mới và thành công mới. Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, các CCB miền đất biên cương Tổ quốc quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no.

Đại tá Văn Minh Tiến Chủ tịch Hội CCB tỉnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
BHG - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Minh có bước phát triển, ghi dấu ấn với nhiều phong trào thi đua sôi nổi; góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.
29/06/2022
Đồn Biên phòng Bạch Đích học tập và làm theo lời Bác
BHG - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Bạch Đích luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
27/06/2022
Gìn giữ cái “gốc” của người cách mạng - Kỳ cuối: Tu dưỡng đạo đức suốt đời để Đảng mạnh, dân tin
BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng phải trải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Và chính tấm gương tu dưỡng, rèn luyện suốt đời của Người là bài học mẫu mực, sáng ngời để mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong toàn Đảng bộ tỉnh không ngừng nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng để “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”.
26/09/2022
Sáng mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
BHG - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, năm 2022 với phương châm hướng về cơ sở, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, công tác dân vận trong LLVT của huyện Xín Mần được tăng cường, bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân đội và từng cơ quan, đơn vị.
26/09/2022