Hướng tới Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh Hà Giang lần thứ VII

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

10:22, 29/06/2022

BHG - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Minh có bước phát triển, ghi dấu ấn với nhiều phong trào thi đua sôi nổi; góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh huyện thăm hỏi gia đình hội viên bị hỏa hoạn tại xã Mậu Long.
Hội Cựu chiến binh huyện thăm hỏi gia đình hội viên bị hỏa hoạn tại xã Mậu Long.

Hội CCB huyện Yên Minh có 21 cơ sở hội, với 193 Chi hội trực thuộc và trên 1.500 hội viên (HV). Nhiệm kỳ qua, Hội đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp hội tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HV, CCB nâng cao cảnh giác, giữ vững lập trường, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Trong 5 năm qua, các cấp Hội giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng 68 HV, nâng tổng số đảng viên trong Hội lên 657 đồng chí. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tích cực tham gia các chương trình phát triển KT – XH, các cuộc vận động, phong trào địa phương.

Đồng chí Cấn Văn Thành, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Minh cho biết: Nhiệm kỳ qua, Hội chú trọng phát huy vai trò, sáng tạo của HV, CCB, nhất là người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ. Thông qua việc nắm vững, vận dụng linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đã kịp thời cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều phong trào thi đua được các cấp hội triển khai sôi nổi, hiệu quả như: CCB gương mẫu, xây dựng NTM, CCB tham gia bảo vệ an ninh trật tự... Trong nhiệm kỳ, HV đã hiến được 2.000 m2 đất làm đường giao thông, xây dựng trụ sở thôn, điểm trường học và các công trình công cộng khác. Bên cạnh đó, kết hợp giữa nhiệm vụ chính trị với hoạt động xã hội, nghĩa tình đồng đội, hội tích cực thực hiện các chính sách, an sinh xã hội trên địa bàn; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai thường xuyên, kịp thời quan tâm, giúp đỡ HV, CCB gặp khó khăn vươn lên. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ làm nhà ở với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Hội viên cựu chiến binh xã Hữu Vinh tích cực cải tạo vườn tạp.
Hội viên cựu chiến binh xã Hữu Vinh tích cực cải tạo vườn tạp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội CCB huyện Yên Minh triển khai hiệu quả là vận động HV, CCB nêu cao tinh thần tự lực, giúp nhau phát triển kinh tế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Hội CCB huyện đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo công tác giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nâng cao đời sống cho HV. Từ chương trình toàn khóa, các cấp hội cơ sở vận động HV tập trung nguồn lực phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, xóa nghèo bền vững. Phong trào phát triển kinh tế đã cổ vũ, khích lệ HV, CCB khai thác thế mạnh, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình như: HV Vàng Mí Giành, Chi hội thôn Pắc Ngàm, xã Lao Và Chải phát triển chăn nuôi ngựa, trâu, bò, tạo thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; HV Nguyễn Đức Nhạn, Chi hội tổ 2, thị trấn Yên Minh thành lập HTX sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ vận tải; mỗi năm doanh thu trên 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động… Qua đó thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo; hiện tỷ lệ hộ nghèo trong HV chiếm 19%.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, xuyên suốt với sự phát triển của địa phương, Hội CCB huyện Yên Minh là lực lượng gương mẫu đi đầu trong mọi mặt của đời sống, vững vàng tư tưởng, giữ gìn đạo đức, tác phong chuẩn mực. Nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội Cựu chiến binh Yên Minh tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiếu nhi Hà Giang làm theo lời Bác
BHG - Bác Hồ từng căn dặn thiếu nhi “Các cháu phải chăm ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng, đối với thầy phải kính trọng, lễ phép, đối với bạn phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau”. Thấm nhuần lời dạy của Người, thiếu nhi Hà Giang luôn khắc ghi, nỗ lực thực hiện tốt lời dạy của Bác bằng nhiều hành động thiết thực; ra sức thi đua, rèn luyện nâng cao thành tích trong học tập, làm nhiều việc tốt, học nhiều điều hay, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu Bác dành cho thiếu nhi.
31/05/2022
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
BHG - Thực hiện lời căn dặn của Bác về chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tỉnh ta triển khai nhiều chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ người dân định canh, định cư, phát triển sản xuất, chung tay xây dựng quê hương Hà Giang vững vàng nơi biên cương.
30/05/2022
Đồn Biên phòng Bạch Đích học tập và làm theo lời Bác
BHG - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Bạch Đích luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
27/06/2022
Phụ nữ Làng Nùng thi đua làm theo lời Bác
BHG - Phụ nữ Chi hội thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, truyền cảm hứng tích cực tới phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số.
27/05/2022