Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì

09:58, 09/06/2022

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhân dân xã Túng Sán làm đường bê tông nông thôn.
Nhân dân xã Túng Sán làm đường bê tông nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lù Văn Chung cho biết: Hàng năm, BTV Huyện ủy luôn chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác cụ thể gắn với chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Lấy việc học tập và làm theo Bác để đánh giá chất lượng hoạt động và tiêu chí thi đua của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua như: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng NTM, sản xuất, kinh doanh giỏi… Thông qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp tuyên dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm “Học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”, các chi, Đảng bộ đã rà soát, lựa chọn các vấn đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, coi đây là giải pháp để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Huyện đã lựa chọn 2 nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 đó là: Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng CNTT và sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ thị trấn Vinh Quang giúp nhân dân cải tạo vườn tạp.                                          Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
Cán bộ thị trấn Vinh Quang giúp nhân dân cải tạo vườn tạp. 

Với nội dung đột phá cải cách TTHC, huyện đã chỉ đạo đơn giản hóa các TTHC, đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Hiện nay, huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND – UBND huyện; các xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa điện tử qua phần mềm hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3. 100% văn bản hành chính được trao đổi qua hệ thống VNPT ioffice. Duy trì tốt hệ thống giao ban trực tuyến liên thông cấp huyện, xã với 3 điểm cầu cấp huyện, 24 điểm cầu xã, thị trấn, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Với nội dung đột phá về sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, huyện đã hoàn thành việc sáp nhập xã Bản Péo vào xã Nậm Dịch (theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV). Đưa học sinh tại 11 điểm trường về 10 trường chính; sáp nhập 10 đơn vị trường chính thành 5 đơn vị, giảm 5 hiệu trưởng. Thống nhất phương án sáp nhập Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Dân số - KHHGĐ và giải thể Phòng Y tế huyện; giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Chiến Phố… Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ngày càng được nhân rộng như: Trồng cây ăn quả tại các xã Chiến Phố, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn; sản xuất, chế biến chè tại các xã Thông Nguyên, Nậm Ty, Hồ Thầu, Túng Sán; chăn nuôi hàng hóa ở Tụ Nhân, Hồ Thầu, Nam Sơn; trồng lúa gạo chất lượng cao ở xã Bản Luốc…

Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm được triển khai hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Từ năm 2016 - 2020, huyện đã tổ chức 650 cuộc đối thoại, tiếp xúc với nhân dân; tiếp nhận xử lý 3.032 ý kiến của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, phòng, ban luôn chú trọng đổi mới phong cách, tác phong làm việc, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Bài, ảnh:  Nguyễn phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiếu nhi Hà Giang làm theo lời Bác
BHG - Bác Hồ từng căn dặn thiếu nhi “Các cháu phải chăm ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng, đối với thầy phải kính trọng, lễ phép, đối với bạn phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau”. Thấm nhuần lời dạy của Người, thiếu nhi Hà Giang luôn khắc ghi, nỗ lực thực hiện tốt lời dạy của Bác bằng nhiều hành động thiết thực; ra sức thi đua, rèn luyện nâng cao thành tích trong học tập, làm nhiều việc tốt, học nhiều điều hay, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu Bác dành cho thiếu nhi.
31/05/2022
Thi đua rèn đức, luyện tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
BHG - Ra sức “Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển, đó là những kết quả nổi bật trong thời gian qua của Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang.
31/03/2022
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
BHG - Thực hiện lời căn dặn của Bác về chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tỉnh ta triển khai nhiều chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ người dân định canh, định cư, phát triển sản xuất, chung tay xây dựng quê hương Hà Giang vững vàng nơi biên cương.
30/05/2022
Đoàn kết theo lời Bác dặn
BHG - Điều đầu tiên trong 8 lời Bác Hồ căn dặn khi lên thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang, ngày 26 và 27.3.1961: “Tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương giúp đỡ nhau như anh em một nhà”. Trải qua 61 năm làm theo lời Bác dặn, Hà Giang đã chung sức, đồng lòng xây dựng vùng đất quê hương vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
28/03/2022