Hà Giang

Tuổi trẻ Hà Giang làm theo lời Bác

16:30, 23/03/2022

BHG - Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm công tác Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động cụ thể, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ xã Tát Ngà (Mèo Vạc) giúp người dân cải tạo vườn tạp.
Đoàn viên, thanh niên và cán bộ xã Tát Ngà (Mèo Vạc) giúp người dân cải tạo vườn tạp.

Hiện toàn tỉnh có trên 200 nghìn ĐVTN; dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự định hướng của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ Hà Giang có bước trưởng thành nhanh chóng; dần xây dựng thế hệ thanh niên thời đại mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; phần lớn thanh niên có lý tưởng, hoài bão, nêu cao lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của địa phương, đất nước. Các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành cùng với thanh niên đã cổ vũ mạnh mẽ tuổi trẻ tỉnh nhà đi đầu thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT – XH; màu áo xanh tình nguyện của thanh niên đã, đang và sẽ có mặt trên các lĩnh vực đời sống xã hội; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ để xây dựng quê hương Hà Giang ngày một phát triển.

Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương cho biết: Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, định hướng ĐVTN học tập và làm theo gương Bác. Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, hội, đội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, thể hiện tình cảm của tuổi trẻ với Bác Hồ; xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của quê hương, đất nước; khơi dậy tinh thần thi đua, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và các tầng lớp nhân dân.

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã khơi dậy tinh thần thi đua, xung kích của tuổi trẻ bằng việc tổ chức các phong trào cách mạng, tạo môi trường, động lực để ĐVTN phấn đấu, học tập. Hàng năm, có hàng nghìn công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác” được thực hiện; huy động hàng trăm nghìn lượt ĐVTN xung kích tham gia phát triển KT – XH; thăm hỏi, tặng quà gia đình, đối tượng chính sách với số tiền hàng tỷ đồng; huy động hàng trăm nghìn lượt thanh niên cải tạo, tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; hiến hàng nghìn đơn vị máu mỗi năm; giúp đỡ hàng trăm ngày công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo…

 Đoàn viên, thanh niên xã Tả Lủng (Mèo Vạc) giúp người dân vận chuyển vật liệu xây dựng chuồng trại chăn nuôi.			 Ảnh: KIM TIẾN
Đoàn viên, thanh niên xã Tả Lủng (Mèo Vạc) giúp người dân vận chuyển vật liệu xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: KIM TIẾN

Bí thư Huyện đoàn Mèo Vạc Thào Thu Nga, chia sẻ: Để tạo lan tỏa trong học tập và làm theo gương Bác, các nhiệm vụ công tác Đoàn trên địa bàn huyện luôn được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm đường giao thông nông thôn; hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình cải tạo vườn tạp; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch… Qua đó, tạo môi trường để ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, góp phần cùng xây dựng quê hương phát triển.

Có thể khẳng định, ĐVTN trong tỉnh đã mạnh dạn đi đầu ứng dụng KHKT, đưa giống cây, con mới và các phương pháp trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả cao để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và làm giàu chính đáng; xuất hiện nhiều gương sáng trong phong trào khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 300 mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế hiệu quả; 58 câu lạc bộ khuyến nông, 47 tổ hợp tác, HTX do thanh niên làm chủ với thu nhập bình quân trên 75 triệu đồng/năm. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 319 tập thể và 1.520 cá nhân được tôn vinh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Lan tỏa phong trào thi đua học và làm theo gương Bác, các cấp bộ Đoàn xác định tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên Hà Giang có mục tiêu, lý tưởng cao đẹp. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; tạo điều kiện để các thế hệ thanh niên được học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, nâng cao đời sống. Biểu dương các điển hình tiên tiến theo phương châm lấy người tốt, việc tốt để giáo dục, tạo sức lan tỏa trong ĐVTN.

“Các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức cho ĐVTN đăng ký, đảm nhận những nhiệm vụ cụ thể gắn với các mục tiêu KT – XH của địa phương; tập trung vào thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM; chung tay hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo… Từ đó, để tuổi trẻ Hà Giang tiếp tục cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển” – Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương cho biết thêm.

Bài, ảnh:  KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Bản Máy học tập và làm theo Bác

BHG - Thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên Bản Máy (Hoàng Su Phì) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

29/11/2021
Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên"

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền. Người khẳng định: "Cán bộ là gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, huyện Vị Xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

25/10/2021
Đồng Văn xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch
24/01/2022
Thầy và trò Quang Bình làm theo lời Bác

BHG - Bác Hồ từng căn dặn "Các thầy, cô giáo phải trở thành tấm gương sáng, thành kiểu mẫu cho các em noi theo, phải là kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc". Thấm nhuần lời dạy của Người, ngành Giáo dục huyện Quang Bình luôn 

23/11/2021