Hà Giang

Hội Người cao tuổi Quang Bình nêu cao tinh thần "tuổi cao gương sáng"

09:38, 08/10/2019

BHG - Nêu cao tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Quang Bình luôn tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua lao động sản xuất, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa… Từ đó, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Những việc làm của NCT đã trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập, làm theo.

Người cao tuổi thị trấn Yên Bình rèn luyện thể dục, thể thao.
Người cao tuổi thị trấn Yên Bình rèn luyện thể dục, thể thao.

Hội NCT huyện Quang Bình có 5.238 hội viên và đang sinh hoạt tại 135 chi hội. Trong những năm qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn được huyện quan tâm; tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” được triển khai trên nhiều lĩnh vực như: tham gia lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; tham gia công tác hòa giải; truyền dạy văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ; thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi...

Ông Hoàng Vân, Phó Ban đại diện Hội NCT huyện Quang Bình cho biết: “Nhằm phát huy vai trò, vị thế của NCT; Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên tùy theo sức khỏe và điều kiện, tích cực tham gia lao động,  sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; gìn giữ, truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ như: ông Hoàng Tiến Sung, Nghệ nhân dân gian thôn Trung Thành, xã Bằng Lang là thành viên Tổ tư vấn bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang (thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Ông Sung đã dày công nghiên cứu, sưu tầm các làn điệu then, cọi, đàn Tính của đồng bào dân tộc Tày và tích cực truyền dạy văn hóa truyền thống cho con em địa phương.   Hay như ông Hoàng Văn Quế là người có uy tín trong cộng đồng tại thôn Nà Chõ, xã Tân Nam; ông Quế luôn tích cực tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân trong thôn, xã; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Lương Ngọc Duyên, Trưởng dòng họ Lương tại thôn Hạ, xã Bằng Lang; luôn tích cực tham gia xây dựng mô hình dòng họ tự quản…”.

Đến nay, trên địa bàn huyện luôn duy trì hoạt động 11 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề cũng như các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp với sức khỏe NCT. Từ đầu năm đến nay, Hội NCT huyện đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 400 hội viên NCT với tổng kinh phí trên 320 triệu đồng; gần 100 hội viên NCT tham gia chương trình “Sống vui, sống khỏe”. Mặc dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” song các hội viên NCT huyện Quang Bình luôn nêu cao gương sáng trong phong trào “Xây dựng xã hội học tâp” tích cực tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài ở cơ sở;  xây dựng Quỹ khuyến học, gia đình hiếu học, dòng học hiếu học. Đặc biệt, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… luôn được các hội viên hưởng ứng tích cực. Qua bình xét hàng năm, có trên 80% hộ NCT được công nhận Gia đình văn hóa. Bà Hoàng Thị Việt, thành viên Chi hội NCT thị trấn Yên Bình chia sẻ: “Năm nay đã bước sang tuổi 70, nhưng tôi vẫn tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và là thành viên đội bóng chuyền tổ 3, thị trấn Yên Bình. Các thành viên trong câu lạc bộ không chỉ thường xuyên chia sẻ tâm tư, tình cảm, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao mà còn tích cực động viên, thăm hỏi, giúp đỡ nhau lúc ốm đau, bệnh tật”.

Với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng cho con cháu noi theo;  bằng nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa; NCT huyện Quang Bình đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong cộng đồng xã hội. Từ đó, con cháu và toàn xã hội luôn có ý thức hơn trong việc chăm sóc NCT; giúp họ “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luôn ghi sâu lời Bác

BHG - Năm 1961, là học sinh Trường Thanh niên Dân tộc tỉnh tại khu Đoàn Kết, nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, chúng tôi được dự Lễ mít tinh tại sân vận động của thị xã Hà Giang nay là Quảng trường 26.3, nghe Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc nhân dịp Bác lên thăm và làm việc với tỉnh Hà Giang, tháng 3.1961.

 

30/08/2019
Di huấn của Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng

BHG - Cùng với việc hoàn thiện bản Di chúc, nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.1969), Chủ tịch Hồ CHí Minh đã viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đăng trên báo Nhân dân. Bài viết gồm 684 từ, ngắn gọn, súc tích, nêu lên một vấn đề rất quan trọng vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa thiết thực mang tính thời sự đối với Đảng cầm quyền. Trong bài viết, Hồ Chí Minh đã gắn đạo đức cách mạng với chủ nghĩa cá nhân.

 

29/09/2019
Di chúc Hồ Chí Minh truyền cảm niềm tin mãnh liệt

BHG - Sáng ngày 9.9.1969, cả đất nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra Lễ truy điệu một nhà tư tưởng lỗi lạc, một vĩ nhân của dân tộc, của thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Bác Hồ của muôn dân, vĩnh biệt chúng ta. "Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn!...".

 

29/08/2019
Đảng bộ xã Yên Thành đồng tâm thực hiện lời dạy của Bác

BHG - Yên Thành là xã vùng III của huyện Quang Bình, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Không lùi bước trước gian khó, Đảng bộ xã luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân biến khó khăn thành động lực, từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

26/08/2019