Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
BHG - Xây dựng cơ quan Quân sự, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hà Giang (TPHG) vững mạnh toàn diện; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - đó là một trong những kết quả đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Quân sự TPHG kết tinh qua thực hiện Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy T.Ư phát động.
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nghiên cứu tài liệu tại phục vụ công tác chuyên môn. |
Từ năm 2014 đến nay, cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong LLVT TPHG. Bởi đây là cuộc vận động tiếp lửa truyền thống Quân đội Việt Nam trong các cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại, làm rạng rỡ non sông, đất nước; xây đắp thêm truyền thống: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trên cơ sở đó, không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà còn xứng đáng với niềm tin và sự tôn vinh cao quý của nhân dân “Bộ đội Cụ Hồ”.
Thực hiện cuộc vận động trên, toàn đơn vị đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Mặt khác, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cơ bản cho các đối tượng, nhất là lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ. Đồng thời, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ, nền nếp SSCĐ; tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu. Đặc biệt, hệ thống văn kiện SSCĐ ở các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo mật, tổ chức luyện tập sát với phương án. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ, sức cơ động của LLVT thành phố không ngừng được nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Minh chứng cho thấy, hàng năm 100% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, như: Ban Chỉ huy Quân sự xã Phương Thiện, Phương Độ, Ngọc Đường, phường Quang Trung…
Bên cạnh kết quả trên, Đảng ủy Quân sự TPHG còn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện một cách chặt chẽ, khoa học theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” với lực lượng thường trực; “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” với lực lượng dân quân, tự vệ và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” với lực lượng dự bị động viên. Qua đó, 100% nội dung kiểm tra huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện trang thiết bị mới của đơn vị đều đạt yêu cầu, có 82,8% đạt khá, giỏi. Việc tổ chức diễn tập chiến thuật ở các cấp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật. Kết quả huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, 78,15% đạt khá, giỏi. Không những vậy, Ban Chỉ huy Quân sự TPHG còn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thành công 11 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường; 2 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, 3 cuộc ứng phó cháy rừng với kết quả xếp loại khá, giỏi.
Không dừng ở kết quả trên, Đảng ủy Quân sự TPHG còn đặc biệt quan tâm củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân; tích cực, chủ động giúp dân phát triển KT-XH, góp phần giữ vững an ninh chính trị. Điển hình trong đó, LLVT TPHG đã củng cố huấn luyện, kết hợp làm công tác dân vận; giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên 7.600 ngày công xây dựng Nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, vệ sinh, nạo vét kênh mương, giúp đỡ gia đình chính sách, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; giúp học sinh vượt lũ đến các điểm thi an toàn… Những hình ảnh trên không chỉ minh chứng cho mối quan hệ keo sơn, gắn bó quân – dân như cá với nước, làm xúc động trái tim nhiều người; mà ở đó còn sáng lên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của cán bộ, chiến sỹ LLVT TPHG.
Thượng tá Dương Ngô Quân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TPHG chia sẻ: Thực hiện cuộc vận động trên, công tác xây dựng đảng của đơn vị tiếp tục đi vào chiều sâu; hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều đột phá, chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng để Đảng ủy Quân sự TPHG nhiều năm liền đạt “trong sạch, vững mạnh”.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY
Ý kiến bạn đọc