Tấm gương Phó Chủ tịch xã Cháng Seo Pò
BHG - Thực hiện việc học tập theo gương Bác trong việc “nói đi đôi với làm” và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phong trào phát triển KT-XH ở địa phương của đảng viên; những năm qua, anh Cháng Seo Pò, Phó Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần) luôn là một đảng viên gương mẫu và đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Seo Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần; mảnh đất khô cằn, diện tích đất hạn hẹp không đủ để người dân sản xuất nông nghiệp. Trước những khó khăn đó, anh Pò đã không ngừng phấn đấu, tìm hướng phát triển kinh tế tại địa phương. Từ mong muốn đó, anh đã cố gắng học tập, nâng cao kiến thức cho bản thân và hiện giờ anh đã trở thành một Phó Chủ tịch xã được người dân tin yêu.
Mô hình nuôi dê của gia đình anh Cháng Seo Pò. |
Khi công việc bắt đầu ổn định, năm 2013, anh Pò dần thực hiện ước mơ phát triển kinh tế của mình; từ việc thấy trên địa bàn có bãi chăn thả rộng, nhiều cỏ, anh đã mua dê về để gây dựng thành mô hình nuôi dê. Khi mới đưa dê vào nuôi thử nghiệm, anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc nên đàn dê nhà anh bị còi và ốm thường xuyên.Vượt lên những khó khăn ban đầu, anh quyết định đi học kinh nghiệm tại một số mô hình chăn nuôi dê ngoài huyện. Sau một thời gian, với những kiến thức được học hỏi, anh áp dụng ngay vào việc chăn nuôi của gia đình; do vậy, đàn dê của anh từ 25 con ban đầu, đến nay đã lên đến hơn 80 con. Ngoài ra, anh còn nuôi 8 con bò sinh sản. Anh tâm sự: “Vì còn bận với công việc của địa phương, nên không thường xuyên chăm sóc tốt cho đàn dê và cũng muốn tạo công việc cho mọi người trong gia đình; anh đã giao việc chăm sóc đàn dê của mình cho bố đẻ và bố vợ và gửi nuôi ghép tại các hộ dân...”.
Là người đi đầu trong việc phát triển mô hình chăn nuôi dê tại xã và đã thu được những thành quả nhất định, anh Pò bắt đầu truyền và dạy cách nuôi dê cho bà con xã. Với anh, việc phát triển kinh tế không gắn với lợi nhuận, những khoản lãi từ việc bán dê, anh đều dùng để giúp đỡ và hỗ trợ người dân có nhu cầu phát triển kinh tế. Đôi khi là 1 – 2 triệu đồng để người dân mua giống, phân bón hay ngay cả việc người dân hoặc gia đình cần tiền để chữa bệnh, sắm Tết, anh cũng bán dê để giúp. Những khoản tiền tuy nhỏ của anh không chỉ giúp cho gia đình mà còn giúp bà con phấn đấu và làm theo. Hiện, trên địa bàn xã có nhiều mô hình chăn nuôi dê được hình thành từ mô hình nuôi dê của anh..., giờ đây, người dân không chỉ còn dựa vào cây ngô nữa mà họ đã có động lực cho một hướng phát triển mới.
Theo anh Cháng Seo Lao, một người từng được anh Pò hỗ trợ tiền mua con giống cho biết: “Từ việc nhìn thấy sự thành công của mô hình nuôi dê của anh Pò, tôi cũng muốn phát triển đàn dê của gia đình, nên đã đến gia đình anh để học cách chăm sóc đàn dê...”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn có tài và niềm đam mê với các nhạc cụ dân tộc; là một người con của đồng bào Mông, anh không ngừng tìm hiểu về bản sắc dân tộc, am hiểu và sử dụng thành thạo rất nhiều nhạc cụ của dân tộc mình như khèn môi, kèn lá, khèn Mông... Gia đình anh từng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về gia đình hiếu học...
Bài, ảnh: Hoàng Yến
Ý kiến bạn đọc