Nguyễn Thanh Hà đăng quang Hoa hậu Môi trường Việt Nam

14:01, 13/06/2022

Tại cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam diễn ra tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh tối 12/6, Nguyễn Thanh Hà, nữ sinh 18 tuổi quê Bến Tre đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Môi trường Việt Nam mùa đầu tiên.

Đương kim Miss Eco International Kathleen Paton trao giải Người đẹp Môi trường cho Nguyễn Thanh Hà.
Đương kim Miss Eco International Kathleen Paton trao giải Người đẹp Môi trường cho Nguyễn Thanh Hà.

Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2004, học sinh trường THPTVinschool Thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu một gương mặt khả ái cùng chiều cao 1,70m, số đo ba vòng 85-56-90. Thanh Hà đã từng đoạt danh hiệu Hoa khôi trường THPT Vinschool. Cô cũng là thí sinh có thành tích học tập nổi trội với trình độ tiếng Anh lưu loát, vừa đậu vòng hồ sơ Đại học Fulbright Việt Nam.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hoàng Thị Hải Yến, quê Ninh Bình, thí sinh sở hữu gương mặt xinh đẹp, dịu dàng và một mái tóc dài rất đặc biệt.  Là người yêu thích du lịch và nuôi dưỡng ước mơ thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, hiện Hải Yến đang quảng bá cho du lịch Ninh Bình. Cô luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng về môi trường và xã hội của tỉnh, huyện và nhà trường. Năm 2018, Hải Yến đã đoạt giải Á quân Tiếng hát Hoa phượng đỏ tỉnh Ninh Bình. Mới đây, vào tháng 2, Hải Yến đã đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Miss Teen International Việt Nam được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

 Ba thí sinh giành danh hiệu cao nhất của cuộc thi.
Ba thí sinh giành danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Nguyễn Vũ Đan Quỳnh, thí sinh TP Hồ Chí Minh. Cô có 12 năm liền là học sinh khá, giỏi, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Văn Hiến, là một trong số những thí sinh được đánh giá cao với nhan sắc, hình thể gợi cảm và kỹ năng trình diễn. Đan Quỳnh đã từng đoạt danh hiệu “Người đẹp mặc trang phục đẹp nhất”, Top 15 Duyên dáng Áo dài HUFI. Hiện Đan Quỳnh đang là diễn viên lồng tiếng, quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng, là người rất tích cực với các công tác từ thiện và các hoạt động cộng đồng, xã hội.

Phần thưởng mà tân Hoa hậu nhận được là vương miện trị giá gần 7 tỷ đồng, quyền trượng; Giải thưởng 500 triệu đồng từ ban tổ chức, giải thưởng 30 triệu đồng tiền mặt, voucher 300 triệu đồng mua sản phẩm thuộc dự án bất động sản của Công ty CP Liên Á Star, voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc 2 ngày 1 đêm và các quà tặng khác. Á hậu 1 nhận giải thưởng trị giá 300 triệu đồng từ ban tổ chức; gói quà tặng voucher 200 triệu đồng mua sản phẩm thuộc dự án bất động sản của công ty CP Liên Á Star, voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc 2 ngày 1 đêm và các quà tặng khác. Á hậu 2 nhận giải thưởng 100 triệu đồng từ ban tổ chức; voucher 100 triệu đồng mua sản phẩm thuộc dự án bất động sản của công ty CP Liên Á Star, voucher nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc 2 ngày 1 đêm và các quà tặng khác…

Trong suốt thời gian đăng quang, Hoa hậu Môi trường Việt Nam sẽ phải hoàn thành các sứ mệnh về từ thiện, cộng đồng, các hoạt động về môi trường trong nhiệm kỳ 2 năm của mình ở cấp độ quốc gia. 

Cùng với danh hiệu Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Nguyễn Thanh Hà sẽ chính thức là gương mặt đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín Miss Eco International 2023 vào tháng 2 /2023 tại Ai Cập.

“Hoa hậu Môi trường Việt Nam”- Miss Eco Việt Nam là cuộc thi cấp Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhằm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cùng thông điệp “Vì môi trường Việt Nam xanh”, do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp cùng Công ty Q-Talent đồng tổ chức.

Theo nhandan.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gợi ý những bộ trang phục mặc đẹp cho chị em công sở
Vào những ngày thời tiết ẩm ương thế này, việc lựa chọn trang phục để mặc đi làm thôi cũng thật khó. Nhưng đừng lo lắng vì có những iteam đa năng giúp bạn mặc đẹp bất chấp trong thời tiết này.
31/03/2022
'Everything Everywhere All at Once': Tài biến hóa của Dương Tử Quỳnh
"Đả nữ" Dương Tử Quỳnh đóng vai người có thể đi xuyên đa vũ trụ cứu thế giới trước thảm họa, trong "Everything Everywhere All at Once".
29/05/2022
Lễ trao giải Oscar 2022: Bộ phim về người khiếm thính “CODA” giành giải Phim hay nhất
Bộ phim chạm đến cảm xúc người xem “CODA”, nói về cuộc sống của cặp vợ chồng khiếm thính và cô con gái bình thường, đã giành được giải Phim hay nhất. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ phim phát trực tuyến giành giải thưởng lớn nhất của nền công nghiệp điện ảnh này.
28/03/2022
Ngôi làng không ôtô trong mắt nhiếp ảnh gia Việt
Chuyến ghé thăm ngôi làng Giethoorn thơ mộng ở Hà Lan để lại cho nhiếp ảnh gia Ha Tomas nhiều cảm xúc đặc biệt.
26/04/2022