Xóm Làng Mông 3 không, 5 cùng trong đảm bảo an ninh trật tự

22:51, 18/11/2022

BHG - Xóm Khau Bung thuộc thôn Thíp, xã Vô Điếm (Bắc Quang) được biết đến với một tên gọi khác là Xóm Làng Mông. Vì nơi đây có trên 90% người dân tộc Mông vốn từ các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần về định cư, sinh sống từ năm 1984 đến nay. Qua nhiều thế hệ người dân nơi đây luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Người dân xóm Khau Bung đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.
Người dân xóm Khau Bung đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Khi được Công an huyện Bắc Quang, Công an xã Vô Điếm cùng với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ra Quyết định thành lập mô hình “Xóm Làng Mông 3 không, 5 cùng” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế ở địa phương. Xác định là lực lượng nòng cốt, Công an xã Vô Điếm đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời và nhanh chóng nắm bắt tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát, tổ chức nhiều kế hoạch công tác, đưa ra nhiều biện pháp tích cực, góp phần vào đảm bảo thành công của mô hình “Xóm Làng Mông 3 không, 5 cùng”, từ đó làm ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, tạo điều kiện cho người dân an tâm phát triển kinh tế. Trong đó 3 không là: Không theo các tà đạo, đạo lạ và tham gia các tổ chức bất hợp pháp; không vi phạm pháp luật; không nghèo đói, lạc hậu. 5 cùng gồm: Cùng xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở hạ tầng; cùng tham gia bảo đảm ANTT; cùng nhau phát triển kinh tế; cùng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa; cùng bảo vệ môi trường.

Nghiêm túc thực hiện nội dung các tiêu chí đã đề ra, Tổ tự quản của điểm Xóm Làng Mông gồm 9 thành viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT, thường xuyên phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trong xóm chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy ước, hương ước của địa phương. Đưa công tác đảm bảo ANTT vào quy ước của làng Mông; nhắc nhở gia đình, người dân không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội; nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, hạn chế thấp nhất các vụ việc phát sinh xảy ra trong xóm, tham gia bảo vệ và xây dựng xóm bản bình yên. Hàng năm tổ chức cho 100% các gia đình ký cam kết giao ước thi đua xây dựng thôn, gia đình đạt chuẩn an toàn về ANTT…

Cùng với đảm bảo ANTT, đời sống kinh tế của đồng bào Mông ở xóm Khau Bung cũng có nhiều đổi khác, người dân hăng say lao động, sản xuất, giảm nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, đã có nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, trồng cây gỗ nguyên liệu, các loại cây ăn quả phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cho người dân. Cùng với đó, luôn duy trì, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Nhờ có sự đoàn kết của đồng bào nơi đây và sự đồng hành cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã, đồng bào Mông ở thôn Thíp nói riêng, đồng bào ở xã Vô Điếm nói chung đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người Mông ở thôn Thíp đã thành công trong mô hình “Xóm Làng Mông 3 không, 5 cùng”, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương, giữ gìn những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc, không để những tôn giáo trái phép xâm nhập và đặc biệt là cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bài, ảnh: D.L (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường gắn bó với vùng biên
BHG - Gần 30 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, trải qua nhiều cương vị khác nhau, Trung tá Trần Hữu Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã Minh Tân (Vị Xuyên) luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần đưa xã trở thành điểm sáng ở khu vực biên giới.
30/10/2022
Tình quân, dân gắn bó nơi biên viễn
BHG - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) luôn bám nắm địa bàn, kề vai sát cánh hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Vùng đất biên cương đang thay da đổi thịt từng ngày từ những chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, cải tạo vườn tạp. Từ đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh được dân tin, dân quý luôn tỏa sáng nơi “phên dậu” củaTổ quốc.
29/10/2022
Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 27.10, tại xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức tổng kết và bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì năm 2022. Dự bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Đồng Văn, Quản Bạ.

28/10/2022
Tiểu Ban Cửa khẩu tỉnh Hà Giang và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm trực tuyến

Ngày 27.10, Tiểu Ban cửa khẩu tỉnh Hà Giang (Việt Nam) tổ  chức Hội đàm trực tuyến với Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn.


28/10/2022