Hà Giang

Tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới

10:48, 01/07/2022

BHG - Ngày 30.6, 12 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị của nước bạn Trung Quốc tiến hành tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới.

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) phối hợp với Phân trạm Hoà Bình, Trạm kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc) tuần tra đoạn biên giới từ mốc 491 đến mốc 492.
Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) phối hợp với Phân trạm Hoà Bình, Trạm kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc) tuần tra đoạn biên giới từ mốc 491 đến mốc 492.

Tại buổi tuần tra, hai bên cùng nhau kiểm tra, kiểm soát đoạn biên giới được phân công; trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa trong thực thi pháp luật trên biên giới; kiểm tra mọi dấu hiệu của đường biên, mốc quốc giới trên cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc đối ngoại và các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên biên giới. Tăng cường công tác ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép; tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật về biên giới. Qua kiểm tra, hệ thống đường biên mốc quốc giới được giữ nguyên trạng; nhân dân hai bên chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về quản lý cửa khẩu.

Kết thúc buổi tuần tra, các đơn vị cùng nhau tổ chức rút kinh nghiệm và thống nhất thời gian tới tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp, tăng cường công tác quản lý biên giới và phòng, chống tội phạm; kịp thời ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Xuân Minh (BĐBP tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điểm tựa nơi biên viễn
BHG - Đứng chân trên địa bàn xã Bản Máy (Hoàng Su Phì), Đồn Biên phòng Bản Máy được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 19,615 km đường biên giới với 26 cột mốc, tiếp giáp với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Địa bàn đơn vị quản lý gồm xã biên giới Bản Máy, đây cũng là địa bàn sinh sống của 509 hộ với 2.517 nhân khẩu, thuộc các dân tộc La Chí, Mông, Tày, Nùng, Phù Lá. Do địa hình đồi núi dốc, khí hậu khắc nghiệt, giao thông không thuận tiện, tỷ lệ hộ nghèo cao, hầu hết cư dân trên địa bàn đều canh tác nông nghiệp nên xã Bản Máy là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện. Nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững, song do đặc điểm là xã biên giới, vùng sâu, xa, địa hình bị chia cắt mạnh nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.
31/05/2022
Chăm lo đời sống đồng bào vùng biên
BHG - Giúp đỡ người dân khu vực biên giới thoát nghèo là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. Thời gian qua những người lính quân hàm xanh nơi địa đầu Tổ quốc đã tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc vùng biên.
30/05/2022
Hoàn thành tốt công tác bảo đảm hậu cần
BHG - Thực hiện Nghị quyết 623, ngày 29.10.2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã lãnh, chỉ đạo triển khai với nhiều biện pháp đồng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần phục vụ các cuộc diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
29/06/2022
Công an tỉnh tọa đàm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND
BHG - Ngày 27.5, Công an tỉnh đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28.5.1967 - 28.5.2022). Tham dự buổi tọa đàm có Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng, Công an các huyện, thành phố và cán bộ chiến sĩ làm công tác thanh tra qua các thời kỳ.
29/05/2022