Xanh lại vùng biên Lao Chải

12:59, 04/12/2021

BHG - Sáng mùa Đông, trời vùng biên Lao Chải (Vị Xuyên) sương mù đặc quánh, chúng tôi cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ Công ty TNHH MTV xử lý bom mìn, vật nổ 319 (Công ty 319) Bộ Quốc phòng chinh phục những ngọn núi cao để rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, giúp hồi sinh những vùng “đất chết” nơi miền biên viễn.

Công ty TNHH MTV xử lý bom mìn vật nổ 319 sử dụng máy móc hiện đại rà phá bom mìn, vật nổ
Công ty TNHH MTV xử lý bom mìn vật nổ 319 sử dụng máy móc hiện đại rà phá bom mìn, vật nổ

Sau hơn 30 năm biên giới bình yên, Lao Chải vẫn còn hiện hữu dấu tích chiến tranh khi nhiều bom mìn, vật nổ chưa được rà phá. Nhằm thu hẹp diện tích đất ô nhiễm, khắc phục cơ bản sự tác động và hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phục vụ việc di dân bảo vệ biên giới và phát triển KT – XH, UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện “Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2015” đến hết năm 2025. Dự án tiếp tục thực hiện trên địa bàn xã Lao Chải, là một trong các xã biên giới có vùng ô nhiễm nặng bom mìn, vật nổ với tổng diện tích rà phá 900 ha. 

Nhiều bom mìn, vật nổ rà phá được tập kết và tiêu hủy đúng quy định, đảm bảo an toàn
Nhiều bom mìn, vật nổ rà phá được tập kết và tiêu hủy đúng quy định, đảm bảo an toàn

Thực hiện quyết định giao nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty 319 đã rà phá được gần 3.000 bom mìn, vật nổ gồm: Đạn bộ binh, đạn cối các loại, mìn bộ binh các loại 652A, K58, NH7, POMZ-2… Trung tá Nguyễn Văn Triệu, Công ty 319, người trực tiếp chỉ huy các đội thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn tại xã Lao Chải chia sẻ: “Mật độ bom mìn tương đối dày, thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi dốc khiến việc rà phá gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm thu hẹp diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, trả lại diện tích đất sạch để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống nên cán bộ, chiến sỹ đã nỗ lực hết mình. Sử dụng phương tiện, máy móc hiện đại kết hợp với dụng cụ truyền thống, Công ty 319 đã hoàn thành việc rà phá giai đoạn 1 theo kế hoạch và bàn giao cho địa phương quản lý trên 400 ha diện tích đất sạch bom mìn”. 

Cán bộ, chiến sỹ Công ty TNHH MTV xử lý bom mìn, vật nổ 319 giúp người dân Lao Chải cải tạo vườn tạp.                                           Ảnh: QUỲNH HƯƠNG
Cán bộ, chiến sỹ Công ty TNHH MTV xử lý bom mìn, vật nổ 319 giúp người dân Lao Chải cải tạo vườn tạp. 

Bên cạnh việc thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ, Công ty 319 tích cực hỗ trợ xã Lao Chải xây dựng, sửa chữa các công tình công cộng như: Cổng chào, nhà văn hóa thôn, đường bê tông, hỗ trợ 5 hộ nghèo cải tạo vườn tạp và các hoạt động an sinh xã hội khác. 

Lao Chải là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên với đường biên giới dài, giao thông chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, đời sống nhân dân khó khăn. Toàn xã có 444 hộ, hơn 2.340 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông; tỷ lệ hộ nghèo trên 36%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 14 triệu đồng/năm. Để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, những năm qua, người dân Lao Chải đã tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển chè Shan tuyết và Thảo quả. Đến nay, toàn xã đã có trên 110 ha chè Shan tuyết cho thu hoạch với sản lượng trên 60 tấn chè búp tươi mỗi năm; 440 ha Thảo quả cho thu hoạch, sản lượng ước đạt gần 130 tấn quả tươi/năm; tổng đàn trâu, bò đạt gần 1.000 con; đàn lợn, dê gần 1.500 con. Những tuyến đường bê tông, công trình vệ sinh xây dựng Nông thôn mới đang hiện hữu từ sự chung tay, góp sức của toàn dân.

Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải Giàng Văn Khoa cho biết: “Việc rà phá mon mìn, vật nổ còn lại sau chiến tranh là rất quan trọng và ý nghĩa, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, có đất canh tác và đảm bảo an toàn cho các lực lượng tuần tra biên giới. Sau khi Công ty 319 bàn giao diện tích đất sạch bom mìn, xã sẽ giao cho người dân để phát triển trồng rừng, Thảo quả, nâng cao thu nhập”.

Vùng biên viễn Lao Chải đang xanh lại màu xanh cuộc sống với những rừng chè Shan tuyết cổ thụ, Thảo quả, cây vụ Đông trên ruộng bậc thang, cây ăn quả từ những mảnh vườn tạp được cải tạo và tới đây là rừng quế, rừng keo trên những mảnh đất vừa sạch bom mìn. 

Bài, ảnh: Biện Luân - Quỳnh Hương


Cùng chuyên mục

Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ cuối: Nghĩa tình quân dân vùng dịch

BHG - Đóng quân ở thành phố Thủ Đức (trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Từ tháng 4.2021, đây là địa bàn trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh về dịch bệnh Covid-19, nên nguy cơ lây nhiễm vào đơn vị rất cao. Cùng với các lực lượng Quân đội, Lữ đoàn 125 là một trong những đơn vị tích cực tham gia cùng cả nước trong công cuộc chống dịch bệnh Covid-19.

31/10/2021
Xây dựng đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông

BHG - Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) chú trọng. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp, góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn. 

30/11/2021
Công an thành phố Hà Giang chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

BHG - Ngay sau khi địa bàn thành phố xuất hiện ca nhiễm Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Giang bố trí lực lượng, triển khai nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có ca nhiễm F0.

30/10/2021
Chung tay bảo vệ biên giới

BHG - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoàng Su Phì phát huy vai trò xung kích cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

29/11/2021