Tổng kết chương trình phối hợp thông tin, truyền thông và đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020

14:48, 09/12/2021

BHG - Sáng 9.12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp số 613 về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011 – 2020. Đến dự có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam… Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh.
Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh.

Chương trình phối hợp số 613 được Bộ TT&TT phối hợp với Bộ tư lệnh BĐBP triển khai năm 2011 với 7 nội dung cơ bản nhằm triển khai thông tin phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ứng dụng CNTT, tăng cường thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo… Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về ý thức quốc gia, góp phần khẳng định vị thế đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sau 10 năm thực hiện, chương trình được triển khai sâu rộng với các hình thức phong phú, đáp ứng yêu cầu thông tin, định hướng dư luận xã hội. Các mục tiêu, chương trình đề ra đạt những kết quả nổi bật: Đầu tư đồng bộ, khai thác hiệu quả trang thiết bị thông tin đối ngoại; xây dựng tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin đa dạng; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại; ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo chuyển biến tích cực…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông tin khái quát việc thực hiện chương trình phối hợp số 613 giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chia sẻ những cách làm hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền tại khu vực biên giới Hà Giang như: Tổ chức tuần tra chung giữa 2 lực lượng tại khu vực biên giới, duy trì thông tin 2 chiều, sẵn sàng phối hợp đảm bảo ANTT trong khu vực; tuyên truyền 2 thứ tiếng tại các chợ mốc. Hình thức tuyên truyền đa dạng qua pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh đã kịp thời nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho nhân dân.

Đồng thời, kiến nghị một số ý kiến liên quan đến công tác định hướng thông tin tuyên truyền cho các địa phương cần triển khai nhanh, đảm bảo thời sự để kịp thời phổ biến, cập nhật cho nhân dân; xây dựng phương án tuyên truyền mới, cụ thể…

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ TT&TT và Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp số 613 giai đoạn 2011 – 2020 và tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. Đồng thời, thông qua nội dung, ký kết chương trình phối hợp số 613 về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2021 – 2030. Bên cạnh đó, triển khai tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định số 1191 của Thủ tướng Chính phủ nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới, giai đoạn 2021 – 2025.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Cùng chuyên mục

Xây dựng đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông

BHG - Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) chú trọng. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp, góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn. 

30/11/2021
Chung tay bảo vệ biên giới

BHG - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoàng Su Phì phát huy vai trò xung kích cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

29/11/2021
Xây dựng đơn vị "Sáng, xanh, sạch, đẹp" gắn với bảo vệ môi trường

BHG - Để xây dựng đơn vị "Sáng, xanh, sạch, đẹp" gắn với công tác bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các văn bản của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 về nhiệm vụ xây dựng đơn vị "Sáng, xanh, sạch, đẹp" gắn với công tác bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong các dịp Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm Ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn… từ đó nâng cao trách nhiệm, có hành động cụ thể trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu những tác động của môi trường gây ra

27/11/2021
UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, giữ vững tính Đảng, công minh chính xác"

BHG - Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ quân đội nói chung và Cơ quan UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh nói riêng, đã không ngừng vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách; bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ, thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng ủy Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

25/11/2021