Thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới

10:26, 26/12/2021

BHG - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, công tác dân vận luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công tại xã Pả Vi (Mèo Vạc). 						Ảnh: TƯ LIỆU
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công tại xã Pả Vi (Mèo Vạc). Ảnh: TƯ LIỆU

Xác định rõ vai trò quan trọng trong công tác dân vận trong xây dựng LLVT vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh, chỉ đạo tốt việc quán triệt, tuyên truyền các quan điểm đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng về công tác dân vận của Đảng, để từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt các loại hình công tác dân vận tại cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị và địa phương. Bộ CHQS tỉnh có nhiều chủ trương lãnh, chỉ đạo và đặt ra yêu cầu ngày càng cao để các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, có nội dung, hình thức và biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó tập trung giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ công tác dân vận. 

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên và có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận khéo được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa đã góp phần tạo dựng được lòng tin đối với nhân dân.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, Bộ CHQS tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới hiện nay, bằng nhiều hình thức tổ chức như: Thành lập tổ, đội công tác, hành quân huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, tổ chức kết nghĩa giữa đơn vị với địa phương, góp phần xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động trong lãnh đạo, quản lý và vận động quần chúng ở cơ sở. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức tốt việc tập huấn cho cán bộ, dân quân tự vệ về công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, chính sách hậu phương quân đội. Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất. Năm 2021, LLVT tỉnh đã đóng góp hàng vạn ngày công giúp nhân dân địa phương thu hoạch lúa, hoa màu, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với số lượng 5 nhà; hỗ trợ 1.336 ngày công; phối hợp với Học viện Quân y hỗ trợ xây dựng 2 nhà; xây dựng 1 nhà cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ và xây dựng 2 nhà; Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng 3 nhà cho quân nhân diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hành quân dã ngoại xây dựng Nông thôn mới và thực hiện chương trình giúp dân cải tạo vườn tạp; triển khai các mô hình Dân vận khéo tiêu biểu như: “Nâng bước em tới trường”, “Tình hậu phương ấm lòng chiến sỹ”, “Hũ gạo tình thương”… 

Phối hợp với các ban, sở, ngành của địa phương và đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người ở các xã khó khăn, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ từ thiện, phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và địa phương phát động với số tiền hàng trăm triệu đồng, tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho nhân dân chịu ảnh hưởng thiên tai, sạt lở trên địa bàn. Đối với nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xả thân cứu tài sản của Nhà nước, của cải và tính mạng của nhân dân.

Có thể nói, công tác dân vận của LLVT tỉnh thời gian qua đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở, tham gia phát triển KT - XH, giảm nghèo, củng cố QP - AN, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cẩm Lê


Cùng chuyên mục

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

BHG - Sáng 24.12, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2021), thừa ủy quyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cán bộ cao cấp của quân đội trên địa bàn thành phố. 

 
24/12/2021
Sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh 6 tỉnh

BHG - Sáng 24.12, Công an tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh 6 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo Công an 6 tỉnh giáp ranh.

24/12/2021
Đảng trong trái tim người lính

BHG - Khi đã xác định lý tưởng gắn bó với cuộc đời quân ngũ, có thể nói mỗi bạn trẻ mặc áo lính đều có mong muốn cao cả là được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được đi chung con đường mà các thế hệ cha anh đã từng đi. Với họ, Đảng không hề xa vời mà luôn gần gũi qua hình ảnh của lớp cha anh đi trước với phẩm chất trong sáng, mẫu mực, mọi lúc, mọi nơi, giữa đời thường hay khi làm nhiệm vụ.

23/12/2021
Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

BHG - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2021), chiều 21.12, các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

21/12/2021