Đảm bảo sức khỏe cán bộ, chiến sĩ

10:29, 01/12/2021

BHG - Hiện nay bắt đầu bước vào mùa Đông, dọc tuyến biên giới của tỉnh nhiều khu vực nhiệt độ xuống thấp dưới 150C, kèm theo hiện tượng sương muối. Để bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe tham gia thực hiện nhiệm vụ, các Đồn Biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để phòng, chống giá rét.

Cán bộ Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) tuần tra biên giới.					 Ảnh: P.V
Cán bộ Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) tuần tra biên giới. Ảnh: P.V

Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) là nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất trong số các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh. Tại đây quanh năm chìm trong sương mù, đặc biệt khi thời tiết chuyển sang Đông thì sương mù và mưa phùn càng dày đặc hơn, nhiệt độ cũng luôn thấp hơn nhiệt độ trung bình của vùng từ 5 – 7 0C, tình trạng băng giá thường xuyên xuất hiện. Do đó, ngay từ những ngày chớm Đông, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng, tránh giá rét cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm nhiệm vụ tại 7 chốt, trong đó tăng cường số lượng lương thực, thực phẩm dự trữ, đồng thời cấp phát bổ sung thêm chăn, đệm, mũ bông và chỉ đạo các tổ, chốt sửa chữa trang thiết bị điện để sẵn sàng ứng phó kịp thời với không khí lạnh. 

Thiếu tá Tạ Tấn Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết: “Được sự quan tâm của cấp trên, hiện nay các chốt phòng, chống Covid-19 đoạn biên giới của đơn vị phụ trách cơ bản được xây dựng bán kiên cố, do vậy điều kiện ăn ở sinh hoạt được cải thiện. Song bước vào mùa Đông, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã trang bị nhiều thiết bị phòng, chống rét cho các tổ, chốt như: Quạt sưởi, tủ sấy, đặc biệt vừa qua, các nhà hảo tâm đã tài trợ cho đơn vị 3 hệ thống nhà vệ sinh khô lắp tại 3 chốt; ngoài ra các CBCS cũng tự trang bị thêm một số vật dụng chống rét như đệm điện, gối điện…

Cán bộ, chiến sĩ Chốt phòng, chống dịch Covid-19 khu vực Mốc 359, Đồn Biên phòng Bạch Đích (Yên Minh) chăm sóc vườn rau xanh. 								Ảnh: Xuân Minh
Cán bộ, chiến sĩ Chốt phòng, chống dịch Covid-19 khu vực Mốc 359, Đồn Biên phòng Bạch Đích (Yên Minh) chăm sóc vườn rau xanh. Ảnh: Xuân Minh

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 4, Đồn Biên phòng Xín Cái thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng có khí hậu khắc nghiệt nhất. Tại đây quanh năm sương mù dày đặc, vào những ngày mùa Đông thường xuyên có mưa phùn, quần áo ẩm ướt, anh em phải hong dưới bếp củi, không đảm bảo vệ sinh. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Văn Xuân Diện, phụ trách chốt cho biết: “Quán triệt các biện pháp phòng, chống giá rét của cấp trên, anh em trong chốt đã gia cố lán chốt, trang bị thêm vật dụng dùng trong mùa lạnh, đặc biệt chốt được thay thế hệ thống đường dây tải điện và hệ thống điện để tăng tải trọng, đảm bảo an toàn khi sử dụng nhiều thiết bị điện vào những ngày giá rét”.

Công tác phòng, chống rét tại Đồn Biên phòng Bạch Đích (Yên Minh) cũng được Đảng ủy, Ban Chỉ huy đặc biệt quan tâm. Theo đó, đơn vị chỉ đạo đội ngũ quân y tiến hành tập huấn cho toàn thể CBCS các phương pháp chống rét thông thường mà hiệu quả như: Tăng cường các loại Vitamin, sử dụng loại cây, củ có tác dụng giữ nhiệt. Đặc biệt duy trì ăn nóng, uống nóng, phòng các loại bệnh thường gặp khi trời lạnh… Thiếu tá Ngụy Tôn Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bạch Đích, cho biết: Tuy thuộc vùng không phải quá lạnh, song CBCS đơn vị không chủ quan, ngoài quân trang chống rét được cấp phát, đơn vị cũng khuyến khích anh em trang bị thêm cho mình các vật dụng chống lạnh, bảo vệ sức khỏe khi thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, chỉ đạo các chốt tích cực tăng gia sản xuất, trồng các loại rau, dự trữ củi khô phục vụ những ngày Đông. Hiện nay, Đồn Biên phòng Bạch Đích đảm bảo đầy đủ quân trang chống rét như: Áo bông, chăn, đệm bông và các loại thuốc thường dùng cho các chốt chống dịch Covid-19 trên đoạn biên giới được phụ trách. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho CBCS trực trên các chốt, đơn vị đã tham mưu, đề xuất với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương trang bị thêm một số thiết bị như: Điện năng lượng mặt trời, nồi cơm điện, bếp nấu ăn, téc chứa nước sạch... 

Trên tuyến biên giới của tỉnh, 68 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đều đã chuẩn bị chu đáo công tác phòng, chống giá rét. Nhờ đó, sức khỏe bộ đội luôn được đảm bảo, CBCS yên tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững đường biên, mốc giới.

Xuân Minh


Cùng chuyên mục

Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ cuối: Nghĩa tình quân dân vùng dịch

BHG - Đóng quân ở thành phố Thủ Đức (trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Từ tháng 4.2021, đây là địa bàn trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh về dịch bệnh Covid-19, nên nguy cơ lây nhiễm vào đơn vị rất cao. Cùng với các lực lượng Quân đội, Lữ đoàn 125 là một trong những đơn vị tích cực tham gia cùng cả nước trong công cuộc chống dịch bệnh Covid-19.

31/10/2021
Xây dựng đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông

BHG - Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) chú trọng. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp, góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn. 

30/11/2021
Công an thành phố Hà Giang chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

BHG - Ngay sau khi địa bàn thành phố xuất hiện ca nhiễm Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Giang bố trí lực lượng, triển khai nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có ca nhiễm F0.

30/10/2021
Chung tay bảo vệ biên giới

BHG - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoàng Su Phì phát huy vai trò xung kích cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

29/11/2021