Hà Giang

Đẩy mạnh công tác đối ngoại

10:10, 25/10/2021

BHG - Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, qua đó, góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. 

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tổ chức tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện.
Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tổ chức tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn.

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác đối ngoại, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương đối sách, triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại Biên phòng, ngoại giao nhân dân với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp. Qua đó tạo được mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc để có nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi, vi phạm chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Để công tác đối ngoại duy trì có hiệu quả, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện tổ chức các cuộc hội đàm, trao đổi thông tin, tình hình hoạt động của tội phạm hai bên biên giới và tổ chức tuyên truyền pháp luật chung, tuần tra song phương, trao đổi thông tin qua điện đàm, nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời xử lý, giải quyết tố các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới đảm bảo đúng đối sách. Duy trì tốt chương trình kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị biên giới bình yên và chương trình kết nghĩa cụm dân cư giữa các xã, hương, trấn hai bên biên giới. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dịp các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của mỗi nước. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị trong BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có nhiều phương án để triển khai công tác phòng, chống dịch; trao tặng hàng trăm nghìn khẩu trang y tế và các trang thiết bị phòng, chống dịch cho đơn vị phía đối diện; phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất - nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc những nguyên tắc, quan điểm, phương châm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hội nhập kinh tế quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Biên phòng; duy trì chế độ hội ngộ, hội đàm định kỳ và đột xuất; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động của các loại tội phạm; nhất là tội phạm mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả qua biên giới.vv... 

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm các nghị định, quy định của Chính phủ và ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; biên bản Hội đàm giữa Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng và Cục Quản lý Di dân Quốc gia, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng tại khu vực biên giới đất liền và cửa khẩu trong cơ chế hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng, như: Hội đàm, trao đổi thông tin, điện thoại đường dây nóng, tuần tra liên hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; chủ động triển khai cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và chuẩn hóa công tác quản lý, cấp phát các loại giấy tờ phục vụ xuất, nhập cảnh; nỗ lực xây dựng môi trường thông quan qua cửa khẩu đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển KT - XH, nâng cao nhận thức pháp luật cho cư dân ở khu vực biên giới hai bên. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bài, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Mắt thần" góp phần giữ vững an ninh trật tự

BHG - Những năm gần đây, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn thành phố Hà Giang được đẩy mạnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ 4.0 vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Điển hình như mô hình "Camera giám sát an ninh" được triển khai thực sự phát huy được hiệu quả tích cực. Đây được ví như những mắt thần, giúp làm sáng tỏ nhiều vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, giữ vững ANTT tại địa bàn.

22/10/2021
Nỗ lực hồi sinh vùng "đất chết"

BHG - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc kết thúc đã hơn 30 năm, nhưng hậu quả để lại vẫn còn hiện hữu, trong đó có hàng chục nghìn hecta đất bị "ô nhiễm" bom mìn, vật nổ, là hiểm họa thường trực với người dân. Những năm qua, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025 của Chính phủ, tỉnh Hà Giang đã huy động nguồn lực, chủ động phối hợp với các đơn vị tích cực rà phá được nhiều bom mìn...

21/10/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị BCH Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh

BHG - Ngày 20.10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

20/10/2021
60 năm, ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 – 23.10.2021)

BHG - Ngày 23.10.1961, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra Quyết định số 97/QP về việc thành lập Đoàn 759 vận tải thủy. Sự ra đời của Đoàn 759 đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến đường vận tải chiến lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày 23.10 trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 759 trước đây...

20/10/2021