Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

10:03, 01/09/2021

BHG - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín đã chủ động khắc phục khó khăn, ngày đêm bám chốt, bám địa bàn, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồn Biên phòng Thàng Tín đứng chân trên địa bàn xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì); được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 20,5 km, với 9 cột mốc quốc giới. Địa bàn quản lý gồm 3 xã: Thàng Tín, Pố Lồ và Thèn Chu Phìn. Xác định việc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đồn đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát tình hình của đơn vị, địa phương. Theo đó, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân các xóm biên giới tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh, tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng Nông thôn mới. Chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả của 3 đồng chí cán bộ tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy 3 xã; 11 đồng chí đảng viên tham dự Chi bộ thôn. Tham mưu cho Đảng ủy 3 xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về việc thay đổi phong cách, lề lối làm việc trong ngày hành chính, giờ hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của cấp ủy, chính quyền 3 xã. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực kêu gọi, quyên góp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới xóa nhà tạm; đặc biệt là Chương trình Cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì hiệu quả phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự khu vực biên giới”, với 10 tập thể và 63 gia đình tham gia.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đơn vị duy trì hiệu quả 5 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống Covid – 19 tại khu vực các Mốc 225, 226, 227, 230, 232. Qua đó, kịp thời tiếp nhận, phát hiện công dân từ Trung Quốc trở về qua đường mòn; ngăn chặn công dân Việt Nam có ý định vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Nhờ đó, 100% gia đình đều ký cam kết thực hiện. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai đồng bộ công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; phòng, chống hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và mua bán người. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, Đồn phối hợp với các lực lượng 3 xã biên giới tuần tra được 61 buổi/163 lượt cán bộ chiến sỹ biên phòng tham gia...

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covod-19. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Tăng cường công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... 

Phát huy và giữ vững bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín đã tạo được mối quan hệ đoàn kết quân dân sâu sắc; được quần chúng nhân dân tin yêu, quý mến.

Bài, ảnh: Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kiên cường bám chốt

BHG - Với những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc, bất kể ngày hay đêm, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, các anh vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ biên giới, phối hợp làm tốt nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch bệnh.

31/08/2021
Thông qua ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê, Mèo Vạc

BHG - Chiều 30.8, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua ý định diễn tập KVPT huyện Bắc Mê, Mèo Vạc năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Mê, Mèo Vạc…

30/08/2021
BĐBP tỉnh phát động thi đua đặc biệt và gặp mặt động viên cán bộ quân y tăng cường phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam

BHG - Ngày 30.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề "BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19". Dự lễ phát động có các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. 

30/08/2021
Hội nghị thống nhất nhu cầu sử dụng và hợp phần quy hoạch tổng đất Quốc phòng

BHG - Sáng 27.8, UBND tỉnh phối hợp với Quân Khu 2 tổ chức Hội nghị nghị thống nhất nhu cầu sử dụng đất Quốc phòng; khu quân sự và hợp phần Quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển KT-XH thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đồng chủ trì. Tham dự còn có lãnh Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh và một số sở, ngành có liên quan...

27/08/2021