Tinh thần xung kích của tuổi trẻ Đồn Tùng Vài

16:34, 29/03/2021

BHG - Những năm qua, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Tùng Vài không ngừng nỗ lực triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. 

 Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Tùng Vài giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.                        Ảnh: Dũng Đình
Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Tùng Vài giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dũng Đình

Đồn Biên phòng Tùng Vài đứng chân trên địa bàn xã Tùng Vài, (Quản Bạ); có nhiệm vụ quản lý trên 33 km đường biên, với 56 cột mốc, gồm 40 mốc chính và 16 mốc phụ trên địa bàn 3 xã biên giới là Tùng Vài, Tả Ván, Cao Mã Pờ. Địa bàn quản lý có địa hình núi cao, hiểm trở, nhiều đường mòn qua lại biên giới, tiềm ẩn nhiều hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự… Thời gian qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tùng Vài thường xuyên phối hợp với địa phương, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn hiểu và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới. Chủ động tham mưu cho đơn vị và phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương tổ chức, duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên cột mốc”; thường xuyên bám nắm địa bàn, thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, xây dựng thế trận bí mật để nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng để tham mưu biện pháp đấu tranh kịp thời, hiệu quả. 

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài tuần tra biên giới thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ. 					Ảnh: My Ly
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài tuần tra biên giới thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ. Ảnh: My Ly

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ xung kích vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đơn vị luôn phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Các ĐVTN thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát quang hệ thống mốc quốc giới. Trong năm 2020 đã tuần tra hàng trăm đợt với 110 lượt ĐVTN tham gia; phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới gần 100 đợt/98 lượt ĐVTN tham gia; hàng năm kết nạp từ 3 - 4 đảng viên mới; giúp đỡ hơn 1.000 ngày công xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; nhận đỡ đầu 3 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng và nhận nuôi tại đồn 2 cháu theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Ngoài ra, ĐVTN trong đơn vị còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở khu vực biên giới. Điển hình như phong trào “Tuổi trẻ BĐBP chung sức xây dựng Nông thôn mới” và các hoạt động tình nguyện như: Chiến dịch tình nguyệnHhè, tình nguyện mùa Đông; chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Ngày chủ nhật hồng”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tay kéo biên phòng”; chương trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”. 

Công tác giáo dục, quản lý và định hướng tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống luôn được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm. Do đó, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của ĐVTN ngày càng được nâng cao, chấp hành nghiêm các chế độ điều lệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Những việc làm thiết thực của chi đoàn đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia không chỉ riêng ở đơn vị mà còn lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng trên địa bàn biên giới. 

Kim Khánh (BĐBP tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát huy sức trẻ bảo vệ biên cương

BHG - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác cũng như trong thực hiện phong trào Đoàn; những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Minh Tân (Vị Xuyên) đã tích cực phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.  

29/03/2021
Hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng

BHG - Thực hiện Nghị định 03/2019/NÐ-CP, ngày 5.9.2019 của Chính phủ về "Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng"; thời gian qua, 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

29/03/2021
Điểm sáng trong xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự

BHG - Nhờ tập hợp được những thành viên là người có uy tín, hiểu biết, tinh thần trách nhiệm cao mà các mô hình tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Lũng Pù (Mèo Vạc) hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

28/03/2021
Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ

BHG - Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác đã nêu cao truyền thống yêu nước, cống hiến to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng và Bác Hồ trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, lớp lớp thanh niên đã phát huy mạnh mẽ truyền thống của cha ông và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

26/03/2021