Sẵn sàng vào mùa huấn luyện mới

07:56, 25/03/2021

BHG - Chuẩn bị cho công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tích cực triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho mùa huấn luyện đạt kết quả cao nhất. 

Huấn luyện quân nhân dự bị binh chủng tại Trung đoàn 877.
Huấn luyện quân nhân dự bị binh chủng tại Trung đoàn 877.

Đại tá Nguyễn Đình Chung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Năm 2021, nhiệm vụ huấn luyện đối với LLVT tỉnh đặt ra yêu cầu ngày càng cao, tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng và thực tế chiến đấu, lấy thực hành là chính. Tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyên đêm; kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng trong mọi tình huống. Trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác huấn luyện năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021, với phương châm hướng về cơ sở; tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng, tạo bước chuyển biến vững chắc về công tác huấn luyện. Tăng cường luyện tập chỉ huy cơ quan, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cùng với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT làm tốt công tác củng cố, xây dựng lực lượng, tổ chức biên chế vào các đơn vị; nhất là lực lượng dân quân cơ động bảo đảm chất lượng theo quy định của Luật DQTV; thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại úy Cao Trần Xuân, Đại đội trưởng, Đại đội 27 TTG, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: “Với đặc thù là đơn vị chuyên ngành kỹ thuật, quản lý, khai thác sử dụng nhiều phương tiện, trang bị. Do vậy, để chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện năm nay, Đại đội đã quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, nhân viên về chỉ thị và kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh năm 2021; tổ chức cho đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng kíp xe, xác định các nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực ứng dụng và phát huy nhiều sáng kiến, giải pháp vào công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị cho mùa huấn luyện năm 2021”. 

Là một trong những đơn vị tiêu biểu của LLVT tỉnh trong công tác huấn luyện hàng năm, Thượng tá Sùng Minh Vần, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Đồng Văn, trao đổi: “Để triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện năm 2021, Ban CHQS huyện Đồng Văn đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng; tổ chức quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, triển khai, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trong cơ quan theo cương vị đảm nhiệm. Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt công tác rà soát, củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ; bảo đảm về cơ sở vật chất; tổ chức tập huấn cho cán bộ, dân quân tự vệ; chỉ đạo tu sửa thao trường, hơn 700 bia, bảng, mô hình học cụ; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tiếp tục đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu thi đua đạt kết quả cao nhất”. 

Mọi công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2021 đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Hà Giang tổ chức thực hiện nghiêm túc và bằng nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, cụ thể, chuẩn bị tốt về mọi mặt sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện, với quyết tâm thi đua thực hiện tốt nội dung đột phá về công tác huấn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

Bài, ảnh: Đăng Khoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trên đỉnh Cao Mã Pờ

BHG - Hơn 1 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, lực lượng BĐBP toàn tỉnh đã triển khai ứng trực, căng mình chống dịch. Tại Trạm kiểm soát biên phòng (KSBP) Cao Mã Pờ, thuộc Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ), các chiến sỹ vừa nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa là lực lượng chủ công trong ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới.

27/02/2021
Mệnh lệnh từ trái tim

BHG - Tỉnh ta có đường biên giới dài tới 277,556 km, chiếm gần 30% tổng chiều dài đường biên giới Việt - Trung. Chính vì vậy đã Ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép trên biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

27/02/2021
Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

BHG - Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới, cực Bắc của Tổ Quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hà Giang là chiến trường diễn ra các trận đánh ác liệt, nóng bỏng. Đặc biệt, những năm 1981, 1982 và 1984 đến 1986, trên địa bàn tỉnh có khoảng 16 Sư đoàn, 4 Lữ đoàn cùng một số Trung đoàn bộ đội địa phương, Bộ CHQS các tỉnh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới. Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hài cốt các Anh hùng Liệt sĩ vẫn còn chưa được tìm thấy và quy tập.

26/02/2021
Hoàng Su Phì sẵn sàng cho Ngày hội tòng quân

BHG - Ngày 3.3 tới, 107 thanh niên ưu tú huyện Hoàng Su Phì sẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các thanh niên nhận Lệnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

26/02/2021