Kiên trì bám biên chống dịch bệnh Covid - 19

16:02, 25/01/2021

BHG - Những ngày Đông, trong cái rét tê tái, nhưng lực lượng BĐBP trên tuyến biên giới vẫn luôn kiên trì bám chốt, bám biên tuần tra, kiểm soát chặt biên giới, phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 hiệu quả. 

Chiến sĩ chốt phòng, chống dịch Covid - 19 số 4 (Đồn Biên phòng Xín Cái) hong quần áo bên bếp lửa. 		       Ảnh: Kim Khánh (BĐBP tỉnh)
Chiến sĩ chốt phòng, chống dịch Covid - 19 số 4 (Đồn Biên phòng Xín Cái) hong quần áo bên bếp lửa. Ảnh: Kim Khánh (BĐBP tỉnh)

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19 số 4 do Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý nằm ở giữa hai quả núi, thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc). Đây là khu vực có nhiều đường mòn qua lại hai bên biên giới, quanh năm sương mù dày đặc, nhất là những ngày mùa Đông thường xuyên mưa phùn, quần áo ẩm ướt, anh em phải hong dưới bếp củi. Với diện tích khoảng 20 m2, phải sắp xếp gọn gàng để đảm bảo chỗ ăn, nghỉ và sinh hoạt, đặc biệt trong những ngày khí hậu khắc nghiệt. Khó khăn là như vậy, song CBCS vẫn luôn sát cánh cùng các lực lượng duy trì tốt công tác kiểm soát, ngăn chặn không để công dân xuất, nhập cảnh trái phép cũng như dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái dõi theo từng diễn biến nhỏ dọc biên giới. 			Ảnh: Nguyễn Văn Chủng (Đồn Xín Cái)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái dõi theo từng diễn biến nhỏ dọc biên giới. Ảnh: Nguyễn Văn Chủng (Đồn Xín Cái)

 Thiếu tá Tạ Tấn Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết: Những ngày vừa qua, rét đậm kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, mưa phùn, nước đóng băng, băng tuyết phủ trắng sườn đồi, nhưng 6 tổ chốt chặn vẫn luân phiên làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới.

Một điểm chung là các điểm chốt chặn đều ở xa khu dân cư, một tuần chỉ có một phiên chợ, việc ăn ở sinh hoạt anh em đều tự túc, nước sinh hoạt phải lấy từ các khe suối, hàng ngày CBCS thay phiên nhau vừa kiểm soát vừa lo hậu cần. Về đêm, nhiệt độ xuống thấp, có hôm 1 - 2 độ, thậm chí có những ngày xuống âm độ C, do vậy những chiếc bếp củi để sưởi ấm, hong quần áo là vật dụng không thể thiếu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái tuần tra dưới băng giá. 			        Ảnh: Nguyễn Văn Chủng (Đồn Xín Cái)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái tuần tra dưới băng giá. Ảnh: Nguyễn Văn Chủng (Đồn Xín Cái)

Thượng úy Nguyễn Xuân Cháng, chốt trưởng chốt kiểm soát chống dịch Covid - 19 số 4 chia sẻ: “Từ hơn một tháng nay, thời tiết luôn giá rét, anh em ở tổ chốt chặn luôn kiên trì thường trực 24/24 phối hợp với các lực lượng thay phiên nhau chốt trực. Ở đây mùa Đông khắc nghiệt, thường xảy ra băng tuyết, vào buổi tối, gió từ các sườn núi thổi về, nhiều hôm, mưa và sương mù dày đặc, song anh em trong chốt vẫn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao”.

Ngoài nhiệm vụ trực tại chốt, tuần tra, kiểm soát biên giới, lực lượng biên phòng còn đẩy mạnh tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn về sự nguy hiểm của dịch bệnh; không vượt biên trái phép; phối hợp với tổ thông tin truyền thông tại các xã, thôn, bản biên giới cập nhật tình hình, diễn biến mới nhất của dịch Covid - 19, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng, chống. Đơn vị cử cán bộ làm công tác vận động quần chúng xuống nhà dân để phổ biến, phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh. 

Được biết, Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý đoạn biên giới dài 23,831 km, những ngày qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn được trên 7.000 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép và đưa vào khu cách ly tập trung. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay, môi giới các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, bàn giao cho các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết...

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi CBCS BĐBP Hà Giang luôn ngày đêm thầm lặng hy sinh tình cảm cá nhân, thu xếp công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, đóng góp một phần công sức trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên tuyến biên giới nơi địa đầu Tổ quốc. 

Kim Khánh (BĐBP tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc làm việc tại huyện Quản Bạ

BHG - Chiều 21.1, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Công an huyện Quản Bạ. Trong năm 2020, Công an huyện Quản Bạ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm tốt công tác phối hợp trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19...

22/01/2021
Vị Xuyên gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

BHG - Ngày 20.1, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.  Sau 2 năm học tập, huấn luyện tại các đơn vị quân đội như: Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 877 và Sư đoàn 316, 112 quân nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Trong đó có 14 quân nhân được các đơn vị khen thưởng, 7 đồng chí được kết nạp Đảng.

 

20/01/2021
Nâng cao trách nhiệm công tác tuyển quân

BHG - Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm về quân sự - quốc phòng của địa phương nên ngay khi có thông báo, hướng dẫn của cấp trên về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, huyện Mèo Vạc đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, nâng cao trách nhiệm các đơn vị trên địa bàn.

 

20/01/2021
Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm ANTT và trao quà Tết tại Xín Mần và Hoàng Su Phì

BHG - * Ngày 18.1, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và trao quà Tết tại huyện Xín Mần. Năm 2020, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Xín Mần luôn đảm bảo ổn định, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, điểm nóng phức tạp. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm...

19/01/2021