Hà Giang

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới

10:36, 30/12/2020

BHG - Luôn trong tư thế sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu khu vực biên giới và trên trận tuyến chống dịch Covid – 19, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) Lao Chải (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy) đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Lao Chải tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Lao Chải tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp đến Trạm KSBP Lao Chải, đóng chân trên địa bàn xã Lao Chải (Vị Xuyên). Thượng úy Nguyễn Trung Hiếu, Trạm trưởng cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ 11,7 km đường biên và 13 cột mốc, từ Mốc 233 - 245 + 200; kiểm soát người và phương tiện hàng hóa ra vào khu vực biên giới; phối hợp cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn 2 xã Lao Chải và Xín Chải; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã về phát triển KT – XH… Những năm qua, cán bộ đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai các đợt tuần tra, kiểm soát biên giới; đồng thời thực hiện tốt công tác đăng kí, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa. Song song với công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, đơn vị còn tham gia hiệu quả các mục tiêu phát triển KT – XH, củng cố QP – AN ở địa bàn đóng quân, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh...

Dưới tiết trời giá lạnh của mùa Đông nơi biên viễn, chúng tôi cùng cán bộ Trạm KSBP Lao Chải tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Sau gần 2 giờ vừa đi xe máy, vừa đi bộ, xuyên qua những đồi lau đang mùa trổ bông trắng muốt, chúng tôi đến Mốc 233, thuộc thôn Lùng Chư Phùng. Sau khi chào cột mốc, các thành viên tổ tuần tra tiến hành phát quang cây cỏ, quan sát, kiểm tra các dấu hiệu cột mốc biên giới... Có thâm niên công tác trên 15 năm, Trung tá Phạm Văn Dương chia sẻ: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, nhất là vào mùa mưa. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm...

Chăm sóc vườn rau tại đơn vị.
Chăm sóc vườn rau tại đơn vị.

Rời Mốc 233, len qua màn sương mù dày đặc, chúng tôi tiếp tục hành trình lên Mốc 238, thuộc thôn Lùng Chư Phùng. Đây là mốc lối mở nên cán bộ phải thay nhau ứng trực 24/24h, kiểm soát chặt chẽ không để người dân qua lại biên giới trái phép, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. Đại úy Nguyễn Giang Sơn, cho biết thêm: Những ngày cuối năm, nhiệm vụ của người lính Biên phòng càng thêm nặng nề vì đây là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép... Do đó, đơn vị đã bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như phòng, chống các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán.

Đóng chân trên địa bàn xã biên giới, với địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, đời sống người dân địa phương còn khó khăn, song cán bộ, chiến sỹ Trạm KSBP Lao Chải luôn chủ động nắm chắc mọi tình hình trên biên giới. Trong năm đã tổ chức tuần tra được 25 lần với 70 lượt người tham gia; tuyên truyền cho nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 36 buổi; cử 336 lượt cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình địa bàn, làm công tác vận động quần chúng; tích cực tham gia giúp người dân xây dựng Nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học và phát triển kinh tế; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị… Nhờ vậy, khu vực biên giới luôn đảm bảo an ninh, an toàn.

Sau một ngày làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sỹ cùng nhau tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn rau, cây cảnh… Thêm một mùa Xuân mới nữa lại về, cán bộ, chiến sỹ Trạm KSBP Lao Chải luôn chắc tay súng, giữ vững biên cương để nhân dân đón Tết ấm áp, bình yên.

Bài, ảnh: Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thắm đượm tình quân - dân

BHG - Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8.10.2018 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) "Về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới"; Đảng ủy, BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai tới cấp ủy, chỉ huy các đơn vị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

29/12/2020
Dương Văn Pao luôn sát cánh cùng đồng bào vùng biên

BHG - Là người có uy tín trên địa bàn Đồn Biên phòng Tùng Vài, anh Dương Văn Pao, thôn Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bình yên cho bản làng.

 

29/12/2020
Vững vàng Bạch Long Vĩ

BHG - Huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) có vị trí quan trọng trong việc mở rộng các vùng biển và phân định biển Vịnh Bắc Bộ. Đây cũng là 1 trong 8 ngư trường lớn của Vịnh. Giữa phong ba bão táp, huyện đảo luôn vững vàng nơi đầu sóng, khẳng định vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, AN – QP biển của nước ta. 

27/12/2020
Sỹ quan trẻ và khát vọng cống hiến

BHG - Cán bộ là gốc của mọi công việc, do vậy việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ đã phát huy phẩm chất, năng lực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

27/11/2020