Hà Giang

Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua quyết thắng

21:56, 31/12/2020

BHG - Ngày 30.12, Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021; đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Các đại biểu dự lễ phát động thi đua.
Các đại biểu dự lễ phát động thi đua.

Phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 tập trung vào những nội dung cụ thể  như: Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội, tích cực trong phòng chống dịch Covid- 19...

Đối với đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng ý trí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị và toàn LLVT tỉnh; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đơn vị an toàn tuyệt đối; tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội, có nhiều hoạt động ý nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực; tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; tham gia xây dựng Nông thôn mới, xây nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

                     Tin, ảnh: Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh) 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới

BHG - Luôn trong tư thế sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu khu vực biên giới và trên trận tuyến chống dịch Covid – 19, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) Lao Chải (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy) đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

30/12/2020
Thắm đượm tình quân - dân

BHG - Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8.10.2018 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) "Về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới"; Đảng ủy, BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai tới cấp ủy, chỉ huy các đơn vị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

29/12/2020
Dương Văn Pao luôn sát cánh cùng đồng bào vùng biên

BHG - Là người có uy tín trên địa bàn Đồn Biên phòng Tùng Vài, anh Dương Văn Pao, thôn Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bình yên cho bản làng.

 

29/12/2020
Vững vàng Bạch Long Vĩ

BHG - Huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) có vị trí quan trọng trong việc mở rộng các vùng biển và phân định biển Vịnh Bắc Bộ. Đây cũng là 1 trong 8 ngư trường lớn của Vịnh. Giữa phong ba bão táp, huyện đảo luôn vững vàng nơi đầu sóng, khẳng định vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, AN – QP biển của nước ta. 

27/12/2020