Hà Giang

Sỹ quan trẻ và khát vọng cống hiến

11:16, 27/11/2020

BHG - Cán bộ là gốc của mọi công việc, do vậy việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ đã phát huy phẩm chất, năng lực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho chiến sỹ mới ở Trung đoàn 877.
Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho chiến sỹ mới ở Trung đoàn 877.

Bộ CHQS tỉnh hiện có hơn 100 sỹ quan trẻ với cấp bậc quân hàm từ Thiếu úy đến Đại úy. Trong đó, 80% đảm nhiệm vị trí trợ lý các cơ quan, đơn vị và 20% là chỉ huy các đại đội, trung đội. Tuy tuổi đời, tuổi quân còn trẻ nhưng đội ngũ sỹ quan trẻ đều xác định rõ vai trò, động cơ phấn đấu đúng đắn; tích cực học tập, rèn luyện, có ý chí cầu tiến, vươn lên làm chủ trang thiết bị kỹ thuật, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hăng hái nhiệt tình tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị 

Bên cạnh những mặt mạnh và thuận lợi nêu trên, đội ngũ sỹ quan trẻ còn gặp nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, chất lượng và hiệu quả công tác. Trung úy Lê Tử Trường – Trợ lý tham mưu kế hoạch Phòng Kỹ thuật bày tỏ: “Vừa ra trường và sống xa nhà nên khi gia đình có chuyện gì hoặc có sự tác động khách quan nào đó thì không khỏi ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao. Mặt khác vì chưa có kinh nghiệm thực tế công tác, còn ngại va chạm, tiếp xúc, cán bộ sỹ quan trẻ chưa mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy nên hiệu quả công việc chưa đạt như mong muốn”.

Bên cạnh thiếu kinh nghiệm thực tiễn, hạn chế lớn nhất của sỹ quan trẻ là: Không thường xuyên cập nhật kiến thức mới, trình độ ngoại ngữ, vi tính hạn chế. Tinh thần tự học để nâng cao trình độ và khả năng nhận thức của nhiều sỹ quan trẻ chưa cao. Một bộ phận còn ngại rèn luyện, chưa thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu, ngại học, ngại khó, chưa chịu khó rèn luyện nâng cao trình độ phục vụ công tác.

Sỹ quan trẻ cấp phân đội hầu hết có cấp bậc quân hàm từ Thiếu úy đến Đại úy, được giao lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trực tiếp bộ đội ở đơn vị cơ sở. Trong điều kiện kinh tế thị trường, sỹ quan cấp phân đội và gia đình gặp không ít khó khăn. Họ ít có điều kiện và thời gian gần gũi gia đình, nuôi dạy con, phụng dưỡng cha mẹ; đồng lương hạn hẹp, nơi ăn, ở chưa ổn định.

Khắc phục những hạn chế trong đội ngũ sỹ quan trẻ hiện nay để nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của cán bộ, sỹ quan trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, duy trì và xây dựng đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.  Đồng thời, quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, nhất là điều kiện làm việc và các chế độ, chính sách hợp lý để động viên sỹ quan trẻ yên tâm gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị; có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và rèn luyện thử thách nhằm xây dựng lớp cán bộ kế cận có chất lượng cao. Đặc biệt, việc tập trung xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện là thiết thực tạo môi trường thuận lợi cho sỹ quan trẻ có cơ hội rèn luyện, phấn đấu.

Những năm gần đây Đảng và Nhà nước rất quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang, nên bản thân sỹ quan trẻ phải cống hiến sức lực, tài năng của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực được giao, đồng thời cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cho đội ngũ sỹ quan trẻ phát huy trí tuệ, năng lực cống hiến, đề ra các biện pháp giáo dục, quản lý đội ngũ sỹ quan trẻ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ

BHG - Ngày 30.10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ 2020 với chủ đề: "Cán bộ, sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xung kích thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp". 

31/10/2020
Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

BHG - Trong 2 ngày 27 và 28.10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 và rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị giai đoạn 2018 - 2020. Tham gia Hội thi có 26 đồng chí là chính trị viên, chính trị viên phó, cán bộ làm công tác tuyên truyền của 12 đồn biên phòng, Tiểu đoàn - Huấn luyện BĐBP tỉnh.

29/10/2020
Phát huy vai trò Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

BHG - Là lực lượng tham mưu và trực tiếp tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh luôn thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng vững mạnh, toàn diện và công tác an sinh xã hội.

 

29/10/2020
Tiếp bước truyền thống Bộ đội Hải quân anh hùng

BHG - Trước những diễn biến phức tạp trên biển và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã, đang nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

 

28/10/2020