Hà Giang

Công an tỉnh phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT

11:45, 16/10/2019

BHG - Sáng 16.10, tại Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang), Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; các lễ hội, sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Dự lễ phát động có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, sở, ngành của tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh trong đợt cao điểm này. Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Các cấp, ngành, đoàn thể ở địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và kiềm chế tai, tệ nạn xã hội. Tăng cường tuyên tuyền, phố biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở, phát huy vai trò, hiệu quả của các mô hình tự quản để giảm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật.

Các đại biểu dự Lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT
Các đại biểu dự Lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT

Đợt cao điểm năm nay được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn I (từ ngày 15.10 -14.12.2019) cao điểm bảo đảm ANTT phục vụ Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2019; giai đoạn II (từ ngày 15.12.2019 – 14.2.2020) cao điểm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán năm 2020. Theo đó, lực lượng Công an ở các huyện, thành phố tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến “tín dụng đen”; đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ… Qua đó đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lễ hội, các sự kiện chính trị trên địa bàn.

Công an tỉnh diễu hành hưởng ứng Lễ phát động trên các tuyến đường thành phố Hà Giang
Công an tỉnh diễu hành hưởng ứng Lễ phát động trên các tuyến đường thành phố Hà Giang

Tại lễ phát động, Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân, đồng thời chỉ đạo giao nhiệm vụ các đơn vị phòng, Công an các huyện, thành phố, mỗi cán bộ chiến sỹ cần nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ đã diễu hành hưởng ứng trên các tuyến đường tại thành phố Hà Giang. Đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, lên án, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT, giữ bình yên cho nhân dân.

Tin, ảnh: Lê Hải 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì biên giới hòa bình, phát triển

BHG - Với địa hình núi cao hiểm trở, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hà Giang luôn chủ động quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trên biên giới; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia phát triển KT – XH; góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

 

27/09/2019
Góp phần giúp địa phương vững mạnh

BHG - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Bản Máy luôn hỗ trợ nhân dân xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì (thuộc địa bàn phụ trách) phát triển kinh tế, ổn định đời sống và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

 

 

27/09/2019
Bên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú

BHG - Cột cờ Quốc gia Lũng Cú là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang nói chung và cũng là niềm vinh dự của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) biên phòng được công tác tại đây. Với những người lính thuộc Đồn Biên phòng Lũng Cú, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; các anh còn có thêm một nhiệm vụ rất vinh quang và tự hào; đó là, bảo vệ Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

 

27/09/2019
Hội đàm giữa BĐBP Hà Giang, Lào Cai với một số đơn vị của nước bạn Trung Quốc

BHG - Trong 2 ngày 24 và 25.9, tại châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đoàn đại biểu BĐBP tỉnh Hà Giang và Lào Cai do đại tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Giang làm Trưởng đoàn, đã hội đàm công tác định kỳ năm 2019 với Chi đội Quản lý biên giới châu Văn Sơn và 2 trạm kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Thiên Bảo và Mã Quan (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

 

26/09/2019