Giao ban 3 lực lượng Công an – Quân sự - Biên phòng trên địa bàn Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

14:34, 02/07/2019

BHG - Chiều 1.7, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, lãnh đạo 3 lực lượng trên địa bàn gồm: Công an – Quân sự - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2019 về công tác phối hợp theo Nghị định số 77/NĐ – CP của Chính phủ.

Trong quý II, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Vị Xuyên cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự được giữ vững. Ba lực lượng đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đảm bảo đúng nguyên tắc. Duy trì tốt hoạt động lưu thông biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia.

Toàn cảnh buổi giao ban giữa 3 lực lượng Công an – Quân sự - Biên phòng tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy
Giao ban giữa 3 lực lượng Công an – Quân sự - Biên phòng tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

Các  đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tuần tra bảo vệ biên giới, tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân được 68 buổi/1.235 lượt người tham gia. Duy trì tốt các hoạt động trao đổi thông tin giữa các lực lượng, chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm trên biên giới, đồng thời tham mưu cho địa phương giải quyết theo đúng quy định. Trong quý II, các lực lượng hai bên biên giới hai nước đã tiến hành trao đổi 28 lượt thư, hội đàm định kỳ 2 lần, tuần tra song phương 2 lần; trao trả 16 lần/203 công dân Việt Nam nhập cảnh, cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc...

 Hội nghị đã thảo luận và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp trong quý III, gồm: Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ trong nắm tình hình, về trao đổi thông tin về tình hình an ninh, chính trị, xã hội ở khu vực biên giới và địa bàn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”; Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nội dung nghị định và thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng; kế hoạch phối hợp giữa 3 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tin, ảnh: Kim Khánh (Đồn BP Thanh Thủy)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an huyện Vị Xuyên tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"

BHG - Ngày 28.6, Công an huyện Vị Xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Thanh Thủy tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân".

 

29/06/2019
Bế giảng lớp "Học kỳ trong quân đội" năm 2019

BHG - Ngày 29.6, tại Trường Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế giảng lớp "Học kì trong quân đội" năm 2019. Đến dự có đồng chí Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; các bậc phụ huynh và 59 học viên.

 

29/06/2019
Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua cao điểm "30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng"

BHG - Ngày 27.6, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng", chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 2, giai đoạn 2014- 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn An Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

27/06/2019
Mùa huấn luyện ở Tiểu đoàn 19

BHG - Là đơn vị trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) cho các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, Quốc gia;  Tiểu đoàn 19 (BĐBP) tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  Để công tác huấn luyện CSM đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 19 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch của trên về công tác huấn luyện.

26/06/2019