Xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
BHG - Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) luôn được các cấp, ngành và toàn dân đặc biệt coi trọng. UBND tỉnh thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác PCCC; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC cho nhân dân; trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện PCCC; củng cố, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở và phát động phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương án cứu hộ nạn nhân khi nhận được tin báo. Ảnh: BIỆN LUÂN |
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở trên địa bàn, kịp thời ngăn ngừa nguy cơ phát sinh cháy, nổ xảy ra. Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng PCCC, CNCH đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC được 308 lượt cơ sở vật chất; kiến nghị khắc phục, sửa chữa 864 thiếu sót về PCCC; tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 100 triệu đồng; tổ chức 38 lớp tập huấn, tuyên truyền về PCCC với trên 2.700 lượt người tham gia; phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức tập huấn công tác PCCC, CNCH đến các thôn, bản; bảo quản, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc nội bộ phục vụ chỉ huy chữa cháy; đảm bảo quân số thường trực 24/24 giờ; phối hợp với Chi nhánh Viettel Hà Giang triển khai ứng dụng hệ thống truyền tin cảnh báo cháy trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết các vụ cháy xảy ra, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Các thiết bị PCCC&CNCH được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. |
Nhà máy Thủy điện sông Lô 2 (xã Đạo Đức, Vị Xuyên) hoạt động từ cuối năm 2017; nhà máy có 3 khu vực phải đảm bảo an toàn cháy, nổ là khu đập tràn, phòng điều khiển trung tâm và trạm biến áp. Dẫn chúng tôi tham quan nhà máy, giới thiệu từng khu vực cần thiết phải đảm bảo an toàn PCCC, anh Hoàng Văn Thế, Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện sông Lô 2 cho biết: “Là đơn vị sản xuất, kinh doanh về điện; bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vấn đề PCCC luôn được Ban Giám đốc nhà máy đặc biệt quan tâm, đầu tư đầy đủ các trang thiết bị; lực lượng vận hành nhà máy trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị PCCC; trang bị kiến thức PCCC cho cán bộ, nhân viên toàn nhà máy, đáp ứng yêu cầu về công tác PCCC”.
Bên cạnh nhiệm vụ về PCCC, Nghị định số 83 ngày 18.7.2017 của Chính phủ quy định thêm về chức năng CNCH của lực lượng PCCC đối với các sự cố, tai nạn như: Cháy, nổ; sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối, sạt lở đất, đá; có người bị mắc kẹt trong nhà, công trình trên cao, dưới sâu, trong hang, hầm; tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu; tai nạn đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi tắm; sự cố, tai nạn tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí; sự cố, tai nạn khác theo quy định của pháp luật.
Từ khi triển khai Nghị định số 83 của Chính phủ đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC đã triển khai 8 vụ CNCH; tìm kiếm và đưa xác 2 nạn nhân dưới hang, vực sâu lên; trục vợt 1 xác nạn nhân đuối nước giao cho lực lượng chức năng điều tra, giải quyết. Đặc biệt trong đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh cuối tháng 6 vừa qua, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện đến các điểm bị ngập, di dời dân, vận chuyển tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, đưa đón các em học sinh vượt qua các vị trí ngập đến điểm thi THPT Quốc gia an toàn.
Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, lực lượng PCCC&CNCH đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về công tác PCCC bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đầu tư cơ sơ vật chất, trang thiết bị, xây dựng lực lượng PCCC ngày càng chính quy, hiện đại. Nhờ vậy công tác PCCC, CNCH đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm, tình hình cháy, nổ giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 60 vụ cháy, nổ (giảm 3 vụ); làm chết và bị thương 4 người (giảm 1 người chết); gây thiệt hại trên 4 tỷ đồng (giảm 2 tỷ đồng). Thực hiện Nghị định số 83 của Chính phủ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng công việc rất lớn; tuy nhiên toàn đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong thời gian tới, tình hình cháy, nổ và các nguy cơ xảy ra tai nạn trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp; các cấp, ngành cần tăng cường phối hợp, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác PCCC, CNCH; xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC, kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn PCCC; phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức diễn tập, thực tập các phương án, kế hoạch PCCC, CNCH; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC ở cơ sở.
Bài, ảnh: BIỆN LUÂN
Ý kiến bạn đọc