Hiệu quả Mô hình "3 không" tại thôn Pắc Pèng, xã Xuân Minh (Quang Bình)
BHG - Thực hiện Mô hình “3 không” (không tảo hôn, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật) tại thôn Pắc Pèng, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, đời sống của nhân dân các dân tộc nơi đây đã từng bước phát triển, trình độ dân trí được nâng lên, số hộ nghèo giảm, AN-QP được giữ vững, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Công an huyện Quang Binh kiểm tra Mô hình tự quản thôn Pắc Pèng, xã Xuân Minh. |
Thôn Pắc Pèng cách trung tâm xã Xuân Minh 9 km, đường đi lại rất khó khăn; đặc biệt vào mùa mưa lũ, giao thông bị chia cắt bởi nhiều khe suối; dân cư thưa thớt, cả thôn có diện tích tự nhiên 682 ha, nhưng chỉ có 53 hộ với 281 khẩu. Trước đây, thôn có nhiều hộ nghèo và cận nghèo, thiếu lao động, thiếu kiến thức sản xuất, chưa áp dụng được khoa học kỹ thuật vào đời sống, phong tục tập quán còn lạc hậu… Trước năm 2014, Pắc Pèng là một trong những thôn có số vụ tảo hôn nhiều nhất xã, tình trạng bạo lực gia đình còn xảy ra; nguyên nhân chủ yếu là do trình độ dân trí thấp, người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, nhiều trường hợp uống rượu say dẫn đến bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng, làm mất ANTT.
Tháng 11.2014, Mô hình “3 không” được xây dựng và triển khai thực hiện đã nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong thôn; Ban Chỉ đạo mô hình của xã, các ngành, đoàn thể của xã, Ban Quản lý thôn, các chi hội trong thôn đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về: Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ rừng… đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho người dân trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của địa phương.
Qua hơn 3 năm thực hiện Mô hình “3 không”, tình hình ANTT trên địa bàn thôn đã có chiều hướng thay đổi tích cực, các vụ việc về tảo hôn, bạo lực gia đình và vi phạm pháp luật giảm đáng kể: Năm 2015, tảo hôn xảy ra 1 vụ, bạo lực gia đình 1 vụ, trật tự an toàn xã hội xảy ra 3 vụ; năm 2016, không xảy ra tảo hôn và bạo lực ra đình, trật tự an toàn xã hội xảy ra 3 vụ; từ năm 2017 đến nay không xảy ra tình trạng tảo hôn và bạo lực gia đình, các vụ việc vi phạm pháp luật khác giảm đáng kể.
Có thể nói, Mô hình “3 không” tại thôn Pắc Pèng đã phát huy hiệu quả, thực hiện đúng quy chế và quy ước, hương ước của thôn. Đây là mô hình có thể nhân rộng ra các thôn trong xã cũng như các xã khác có điều kiện văn hóa - xã hội tương đồng, góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT.
Bài, ảnh: Diệu Loan
Ý kiến bạn đọc