Củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

10:19, 15/08/2018

BHG - Ngày 28.3.1997, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), có hiệu lực thi hành từ ngày 7.4.1997. Pháp lệnh là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia (BGQG), giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội khu vực biên giới (KVBG) nói chung và tổ chức, hoạt động của BĐBP nói riêng. Qua 20 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của tỉnh, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, Pháp lệnh đã thực sự đi vào cuộc sống, vai trò của BĐBP tỉnh được khẳng định rõ nét, là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Săm Pun (Mèo Vạc) tuyên truyền Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng cho nhân dân khu vực biên giới.
Cán bộ Đồn Biên phòng Săm Pun (Mèo Vạc) tuyên truyền Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng cho nhân dân khu vực biên giới.

Tỉnh ta có đường biên giới dài 277,556 km, tiếp giáp với 3 huyện Mã Quan, MaLyPho, Phú Ninh tỉnh Vân Nam và huyện Nà Pô, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); quản lý 442 cột mốc, là địa bàn có tính chiến lược quan trọng về chính trị, QP - AN và đối ngoại. Toàn tỉnh có 32 xã, 2 thị trấn giáp biên, 346 xóm thuộc 7 huyện biên giới. Nhiều năm qua, các Đồn Biên phòng (BP) đã thực hiện tốt Pháp lệnh BĐBP, góp phần bảo vệ và phát triển KT - XH KVBG. Đại úy Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn BP Săm Pun (Xín Cái - Mèo Vạc) cho biết: Để thực hiện hiệu quả Pháp lệnh, đơn vị đã tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng tại các buổi chợ phiên, các buổi họp thôn, bản... Lồng ghép việc thực hiện Pháp lệnh gắn với thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, góp phần nâng cao ý thức cho quần chúng nhân dân trong việc tham gia cùng BĐBP tuần tra, bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin cho đơn vị, chính quyền địa phương khi xảy ra các hoạt động vi phạm chủ quyền, xâm hại đường biên, cột mốc, hoạt động của các loại tội phạm... Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi ngoại khóa giới thiệu cột mốc Quốc giới. Hiện tại, Đồn BP Săm Pun được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 23,831 km đường biên, 72 cột mốc thuộc địa phận 2 xã Xín Cái và Thượng Phùng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ) giúp bà con xã Cao Mã Pờ phát triển kinh tế.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ) giúp bà con xã Cao Mã Pờ phát triển kinh tế.

Trong khi đó, Đồn BP Lũng Cú được giao nhiệm vụ quản lý 26,343 km đường biên giới với tổng số 26 cột mốc chính và 8 mốc phụ thuộc địa phận 2 xã Ma Lé và Lũng Cú (Đồng Văn). Pháp lệnh BĐBP được đơn vị quán triệt và thực hiện hiệu quả; đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp lệnh với 798 buổi tuyên truyền, hơn 809 lượt người nghe. Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Đồn đã thành lập các đội tuyên truyền nhỏ từ 3 - 5 người, phân công các đồng chí đảng viên tham dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản. Đặc biệt, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, hàng năm thu hút 7 - 8 nghìn lượt khách nước ngoài và 80 - 90 lượt khách du lịch trong nước. Vì thế, đơn vị đã triển khai các kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền tốt về chủ quyền BGQG, đồng thời phối hợp với công an huyện, xã đảm bảo ANTT tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và KVBG trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) tuyên truyền cho học sinh về đường biên, mốc giới qua các buổi ngoại khóa.
Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) tuyên truyền cho học sinh về đường biên, mốc giới qua các buổi ngoại khóa.

Đồn BP Nghĩa Thuận quản lý chính diện đoạn biên giới dài 20,984 km gồm 33 cột mốc, địa bàn đồn phụ trách gồm 2 xã Nghĩa Thuận và Bát Đại Sơn (Quản Bạ). Nhiều năm qua, đơn vị luôn phát huy được vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biên giới, xứng đáng đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồn thường xuyên chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ bám nắm địa bàn, tuyên truyền cho nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của của Nhà nước. Bên cạnh đó, xây dựng nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, nhiều phong trào mang lại hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ. Đơn vị đã phối hợp với các cấp, ngành trao tặng nhân dân KVBG 127 con bò giống, làm 14 nhà mái ấm nơi biên giới với 151 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, làm đường bê - tông và tham gia tích cực công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, di dời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở...

Bên cạnh đó, các Đồn BP trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt mô hình “Đồn - Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên”, tổ chức chương trình ký kết nghĩa các địa phương vùng giáp biên với các địa phương phía đối diện, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ đường biên, mốc giới giữ gìn ANTT KVBG.

Sau 20 thực hiện, Pháp lệnh BĐBP đã đi vào đời sống, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân về đường biên, mốc giới và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quốc gia. BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh quán triệt, giáo dục cán bộ, nhân dân nắm chắc đường lối đối ngoại của Đảng, đối ngoại Quân sự và chủ trương, đối sách, các Hiệp định, thỏa thuận giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết.

Thực tế, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên KVBG được BĐBP tỉnh tập trung xử lý nên thu được những kết quả tích cực. 20 năm qua, toàn lực lượng đã xác lập, đấu tranh thành công 72 chuyên án; phát hiện, xử lý 2.317 vụ/3.920 đối tượng vi phạm và các tang vật có liên quan; khởi tố điều tra 235 vụ/386 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 991 vụ; bàn giao cơ quan chức năng 1.271 vụ/1.617 đối tượng; bàn giao cho địa phương 55 vụ/461 đối tượng; phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu 506 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, lừa bán sang biên giới. Với kết quả đó, BĐBP tỉnh đã khẳng định được vị trí, vai trò không thể thay thế trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm KVBG.

Thượng tá Vàng Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Qua 20 thực hiện Pháp lệnh BĐBP, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, các văn bản pháp luật có liên quan, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền BGQG, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường công tác quân sự, QP - AN địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH của tỉnh.

Bài, ảnh:  VĂN LONG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả Mô hình "Thôn đoàn kết cùng giữ gìn an ninh trật tự" ở thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù

BHG - Xã Lũng Pù cách trung tâm huyện Mèo Vạc 12 km, có 12 thôn bản. Những năm qua, cùng với việc chú trọng phát triển KT-XH, xã Lũng Pù còn làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), trong đó phải kể đến việc xây dựng Mô hình "Thôn đoàn kết cùng giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)" tại thôn Lũng Lừ A.

 

31/07/2018
Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới

BHG - Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 và thực hiện Cuộc vận động "Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)", tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tích cực thực hiện Cuộc vận động " LLVT Hà Giang chung sức xây dựng NTM", gắn thực hiện nhiệm vụ QP – AN và tham gia phát triển KT – XH ở địa phương. Thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) giờ đây luôn được vệ sinh, chỉnh trang khang trang và đẹp hơn trước; đây là một nội dung trong kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2018 gắn với Cuộc vận động "LLVT Hà Giang chung sức Xây dựng NTM" của tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. 

30/07/2018
Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lực lượng vũ trang

BHG - Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm; nhận thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của CBCS được củng cố và nâng cao; góp phần tích cực trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. CBCS luôn có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

30/07/2018
Bộ đội biên phòng tỉnh: Bế giảng khóa huấn luyện chiến sỹ mới

BHG - Sáng ngày 30.7, Tiểu đoàn 19, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ Bế giảng khóa huấn luyện chiến sỹ mới. Dự lễ có Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Chỉ huy các phòng, Văn phòng và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 19.Tiểu đoàn 19 được giao nhiệm vụ huấn luyện trên 100 chiến sỹ mới. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch huấn luyện năm 2018, đơn vị đã ra Nghị quyết lãnh đạo, tổ chức giáo dục, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của trên. 

30/07/2018