Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

18:54, 29/06/2018

BHG - Ngày 28.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018). Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu II.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự. Trong đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đầu tư kinh phí cải tạo hệ thống đường hầm, hang động tự nhiên, xây dựng các trận địa phòng không; xây dựng bãi cất, hạ cánh trực thăng, cải tạo nâng cấp thao trường huấn luyện tổng hợp, thao trường huấn luyện cấp huyện, xã phục vụ huấn luyện hội thi, hội thao và công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng; Tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ và có trách nhiệm trong bảo vệ các công trình Quốc phòng; Chỉ đạo tốt việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương…

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước về quốc phòng của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Công tác này đã được tỉnh và các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện toàn diện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quốc phòng. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên đánh giá tình hình xâm hại đến các công trình quốc phòng và khu quân sự. Tập trung xây dựng các công trình, các trận địa phòng ngự trên tuyến biên giới, các hang động, thao trường huấn luyện các cấp.

                                      Tin, ảnh:  Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giao lưu giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ với Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc)

BHG- Ngày 28.6, tại Trấn Thiên Bảo, Ma Ly Pho, Vân Nam (Trung Quốc), Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo tổ chức giao lưu với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ, Hà Giang (Việt Nam).

 

28/06/2018
Chung tay giúp dân xóa đói, giảm nghèo

BHG - Với đặc thù địa bàn hiểm trở, giao thông đi lại không thuận lợi; phong tục tập quán của một bộ phận nhân dân còn lạc hậu, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để có được một chỗ ở ổn định, bền vững cho đồng bào dân tộc vùng cao biên giới của huyện Xín Mần là cả một vấn đề lớn. Nhiều hộ gia đình không có vốn để phát triển kinh tế nếu không có sợ giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng bà con nhân dân... 

28/06/2018
Kiên trì bám dân, bám bản vì bình yên biên cương

BHG - Nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Cú thường xuyên lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt việc kết hợp lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; từ đó, nhân dân trên địa bàn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thêm tin yêu, quý mến những chiến sỹ mang quân hàm xanh, từ lâu đã gắn bó với đồng bào các dân tộc.

 

28/06/2018
Tiểu đoàn 19 đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi

BHG - Với phương châm "Ở đâu có bộ đội, ở đó có rau xanh và thực phẩm", Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 19 (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đã có các chủ trương và biện pháp thực hiện công tác tăng gia, chăn nuôi mang lại hiệu quả thiết thực; thường xuyên tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi CBCS trong công tác bảo đảm hậu cần...

28/06/2018