Thực hiện tốt vai trò tham mưu trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

16:25, 27/02/2018

BHG – “Huyện Mèo Vạc thực sự trở thành điểm sáng, nổi bật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ” – Đại tá Nguyễn Công Dần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận xét khi được hỏi về công tác tuyển quân năm 2018. Tìm hiểu rõ hơn về công tác tuyển quân, phóng viên chuyên trang Quân sự địa phương (P/v) đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nông Thanh Dậu, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mèo Vạc.

P/v: Xin đồng chí cho biết những khó khăn cơ bản trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở Mèo Vạc?

Thượng tá Nông Thanh Dậu: Huyện Mèo Vạc chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dân trí thấp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đại đa số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) có thể chất nhỏ, bé; nhiều công dân ở các xã vùng sâu, vùng xa trình độ văn hóa thấp, tái mù chữ, không đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự và yêu cầu về trình độ văn hóa. Số lượng công dân tự do đi tìm việc làm bên Trung Quốc còn lớn (chiếm 30,27% công dân trong độ tuổi SSNN). Công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự còn hạn chế ở cơ sở. Vì vậy, nhận thức của một bộ phận không nhỏ nhân dân, chưa thấy được vinh dự, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

P/v: Vậy cơ quan Quân sự có giải pháp gì để tham mưu cho huyện?

Thượng tá Nông Thanh Dậu: Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho huyện trong lãnh, chỉ đạo, tiến hành đồng bộ, hệ thống các giải pháp như: Tích cực tham mưu, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện; tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, đề ra phương hướng, giải pháp 2018; tham mưu với Huyện ủy ra chỉ thị, UBND huyện ra các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền Luật NVQS, tổ chức sơ khám tuyển đúng thời gian, kế hoạch đề ra; tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS cấp huyện đúng quy định, bảo đảm chất lượng, đủ số lượng hồ sơ cần có phục vụ gọi nhập ngũ… Tham mưu, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nắm chắc tư tưởng, quản lý chặt chẽ các hoạt động đi lại của công dân trúng tuyển, báo cáo kịp thời những phát sinh với huyện.

Đồng thời, tiến hành thâm nhập thực hiện “3 gặp, 4 biết” nhằm nắm chắc tư tưởng, lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; nắm chắc công dân được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật NVQS để trình Hội đồng NVQS huyện xem xét. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn, hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho đơn vị nhận quân; phối hợp với Công an huyện làm Chứng minh thư nhân dân cho công dân; xét duyệt công dân trúng tuyển theo đúng Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phối hợp với ngành chức năng của huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi chợ phiên về Luật NVQS, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt, động viên, làm tốt công tác tư tưởng và tặng quà gia đình, công dân nhập ngũ. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi thực sự trở thành ngày hội trong nhân dân và công dân nhập ngũ. Thường xuyên quản lý, nhắc nhở công dân hạn chế sử dụng bia, rượu trong dịp Tết Nguyên đán, trong tổ chức liên hoan chia tay với gia đình… và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.

P/v: Điểm nổi bật, trong công tác tham mưu cho huyện là gì?

Thượng tá Nông Thanh Dậu: Cơ quan Quân sự đã tham mưu đúng, trúng, triển khai các biện pháp tuyên truyền trực diện về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tham mưu cho huyện tổ chức Lễ tiếp đón, gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ 70 đồng chí quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương đầu năm 2018 và tặng mỗi đồng chí một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Trong đó, đề nghị huyện tặng 30 con bò giống cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với việc tuyên truyền trực diện như vậy, đại đa số công dân thấy rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có 25/65 công dân viết đơn tình nguyện lên đường làm NVQS, cao nhất trong toàn tỉnh.

Ban CHQS huyện đã đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen và quà cho 25 công dân viết đơn tình nguyện, trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng; xét khen thưởng 8 cơ sở có thành tích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

P/v: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Nông Thanh Dậu!

Đình Trọng  (Thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu II thăm và chúc Tết Đồn Biên phòng Bạch Đích.

BHG - Sáng 31.1, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân Khu II cùng đoàn công tác đã tới thăm và chúc Tết Đồn biên phòng Bạch Đích (Yên Minh). Cùng dự có đồng chí Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện các phòng, ban chuyên môn, hội đoàn thể của huyện; chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sỹ trong đồn.

31/01/2018
Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018

BHG - Tối 27.1, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung tâm PT – TH Quân đội tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi 250 hoạt động "Xuân biên cương – Tết biển đảo" do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động. Dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

28/01/2018
Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại BCH Quân sự huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 26-1, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) do Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vị Xuyên. Cùng đi có Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2.

28/01/2018
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ)

BHG - Trong khuôn khổ các hoạt động Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", sáng 27.1, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận và tặng quà cho các em học sinh, hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ). Cùng đi có đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo huyện Quản Bạ...

27/01/2018