Hà Giang

Tổng kết công tác quốc phòng năm 2017

15:12, 27/12/2017

BHG - Sáng 27.12, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Bùi Hồng Quang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu II;  Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang (LLVT) của tỉnh; Thường trực UBND 11 huyện, thành phố…

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại hội nghị.

 

Năm 2017, công tác Quốc phòng của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện: Các LLVT của tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống có hiệu quả mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kết hợp phát triển KT - XH gắn với QP - AN, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Phối hợp chặt chẽ trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và trong huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự; xây dựng bộ đội địa phương theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đạt 99,4% quân số trở lên. Củng cố được 288 cơ sở dân quân tự vệ (DQTV), duy trì hoạt động hiệu quả các Tiểu đội DQTV luân phiên thường trực; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sỹ quan dự bị, đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Tỉnh đã làm tốt công tác hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên đảm bảo chế độ đối với các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ…

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng năm 2017.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Hồng Quang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu II đánh giá cao những kết quả  tỉnh đạt được trong thực hiện công tác Quốc phòng năm 2017. Đồng chí đề nghị, trong năm 2018 tỉnh Hà Giang cần tiếp tục quản lý tốt tình hình biên giới, đảm bảo duy trì trực sẵn sàng chiến đấu đối với các LLVT, nhất là trong những ngày lễ, tết. Triển khai các nhiệm vụ luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng “Cơ bản - Thiết thực - Vững Chắc”…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, ngành, LLVT của tỉnh tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân. Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; triển khai có hiệu quả việc rà phá vật cản nổ trên tuyến biên giới và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã, diễn tập phòng chống thiên tai. Cùng đó là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, sử dụng vũ khí trang bị; triển khai công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về mọi mặt.

Tại hội nghị, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng năm 2017. Nhiều tập thể, cá nhân được  Quân khu II và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

                                                           Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả mô hình "Tổ tự quản an ninh trật tự" tại Bắc Mê

BHG - Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 – 2020", Công an huyện Bắc Mê đã chủ động phối hợp với UBND huyện triển khai kế hoạch thành lập Tổ an ninh tự quản (ANTQ) tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, các tổ ANTQ đã mang đến những hiệu quả thiết thực với người dân.

29/11/2017
Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.

BHG - Chiều 27.11, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm  thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. 

28/11/2017
Điện Biên Phủ trên không" (12.1972 - 12.2017) - Diễn biến và kết quả 12 ngày đêm chống cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ

BHG - Ngày 17.12, Tổng thống Mỹ Ních-xơn chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc. Chiến dịch mang tên Lai-nơ-bêch-cơ II. Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cho Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đề phòng máy bay B 52 đánh từ vĩ tuyến 20 trở ra.

27/12/2017
Điện Biên Phủ trên không" (12.1972 - 12.2017) - Chúng ta đã làm được điều Mỹ không ngờ tới

BHG - Năm 1972, Mỹ thua đau trên cả hai chiến trường miền Nam và miền Bắc Việt Nam, nên đã quay sang tổ chức cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 (mang mật danh Lai-nơ-bếch-cơ II) vào Hà Nội, Hải Phòng và một số vùng phụ cận, nhằm thực hiện mưu đồ "thương lượng trên thế mạnh" ở Hội nghị Pa-ri. Trái với những toan tính của chính quyền Ních-xơn, trong 12 ngày đêm chiến dịch phòng không (từ ngày 18 đến 30.12.1972)...

27/12/2017