Hà Giang

Ngày hội của chiến sỹ "Sao vuông"

07:39, 21/11/2017

BHG - Hội thao lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Hà Giang năm 2017 với 11 đơn vị, cùng 363  huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) tranh tài ở 4 môn thi đấu, gồm: Võ thuật, bắn nỏ, ba môn quân sự phối hợp và bắn súng AK 3x10 đã thành công tốt đẹp. Sau hai ngày thi đấu, Ban tổ chức trao 6 giải đồng đội, 55 giải tập thể và cá nhân cho các VĐV có nhiều thành tích cao. Đây thực sự là ngày hội của những chiến sỹ “Sao vuông”, hội thao đã giúp họ học hỏi được nhiều kinh nghiệm. 

VĐV Triệu Xuân Châu (Quang Bình) tham gia thi môn bắn nỏ.
VĐV Triệu Xuân Châu (Quang Bình) tham gia thi môn bắn nỏ.

 Ở môn thi bắn súng AK 3x10, mỗi VĐV phải thực hiện bài bắn ở 3 tư thế đứng, nằm, quỳ vào 3 bia, mỗi bia bắn 10 viên - một phần thi khó, nhất là đối với VĐV nữ. Nhưng Lý Thị Hoàn (Quản Bạ) đã hoàn thành rất tốt phần thi, đạt 177 điểm, giành giải Nhì đối với VĐV nữ. Theo Lý Thị Hoàn, tâm lý thi đấu cực kỳ quan trọng, tâm lý tốt thì đường ngắm mới chuẩn và mỗi VĐV luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

Với môn võ chiến đấu, do được huấn luyện thường xuyên nên các chiến sĩ dân quân đã tỏ rõ sự nhanh nhẹn, dứt khoát trong từng đường quyền, thế võ. Chứng kiến đôi nam của huyện Quản Bạ, đôi nữ huyện Yên Minh với thế đánh khá vững chắc, ra đòn nhanh, mạnh, chuẩn xác… ai cũng thán phục. Mặc dù ngày diễn ra hội thao, trời mưa nhiều, nhưng các chiến sỹ dân quân đã nỗ lực thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm và 100% VĐV đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình..

 Các nữ VĐV thực hiện bài bắn AK 3x10.
Các nữ VĐV thực hiện bài bắn AK 3x10.

Thực hiện bài bắn nỏ với 9 mũi tên, Triệu Xuân Châu (Quang Bình) đã hoàn thành xuất sắc phần thi, đạt 76 điểm, giành giải Nhất môn thi đối với VĐV nam. Theo Triệu Xuân Châu: Nhiều năm qua, cấp ủy, lãnh đạo huyện Quang Bình rất quan tâm đến công tác huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Những ngày chuẩn bị hội thao, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện dành rất nhiều thời gian động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần nên chúng tôi rất yên tâm luyện tập, quyết tâm giành thành tích cao. Bên cạnh đó, để có kết quả cao thì nỏ cực kỳ quan trọng, thân nỏ phải làm bằng gỗ, cánh nỏ bằng tre phải cứng nhưng cũng phải dẻo, dây căng cánh nỏ làm từ sơ gai, một loại gai chỉ dành riêng cho nỏ và khi bắn cánh nỏ cần đủ lực để đẩy tên đi xa khoảng 2 - 3 lần cự ly bắn.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Vị Xuyên: Những VĐV tham gia hội thao toàn tỉnh lần này được đơn vị lựa chọn rất kỹ từ cấp cơ sở; cấp ủy, chỉ huy động viên kịp thời để anh em cố gắng giành thành tích tốt nhất. Để có được điều đó, hàng năm Bộ CHQS tỉnh đều chỉ đạo các Ban CHQS huyện, thành phố tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn;  chiến sĩ DQTV được giáo dục chính trị, huấn luyện các nội dung quân sự, được tham gia luyện tập, diễn tập do cơ quan quân sự địa phương tổ chức, qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ và đạt thành tích cao trong hội thao.

 Thượng tá Sùng Mí Sá, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các đơn vị tham gia hội thao đều thực hiện đúng kỷ luật thao trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thực hành thi đấu đúng yếu lĩnh động tác, đúng nội dung đã được huấn luyện, tác phong nhanh nhẹn, bảo đảm thời gian. Hội thao lực lượng DQTV toàn tỉnh năm 2017 thực sự là ngày hội của công tác huấn luyện, đồng thời cũng thể hiện sự đoàn kết, trao đổi học hỏi, tạo sự gắn bó, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ kết quả hội thao, sẽ kiểm nghiệm về chất lượng thực sự của công tác củng cố, tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực của lực lượng DQTV. Qua đó rút ra những điểm mạnh, điểm còn hạn chế, làm cơ sở chỉ đạo công tác huấn luyện dân quân ở cơ sở những năm tiếp theo.

Kết thúc hội thao, Bộ CHQS tỉnh đã trao giải Nhất toàn đoàn cho huyện Quang Bình, giải Nhì thuộc về huyện Vị Xuyên, giải Ba huyện Bắc Mê và huyện Yên Minh, huyện Xín Mần và Mèo Vạc đạt giải Khuyến khích; 55 tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt tại hội thao.

    Bài, ảnh: Q.H


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 29.9, huyện Bắc Mê tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT), giai đoạn 2012 - 2017.

30/09/2017
Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng

BHG - Ngày 30.9, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 - 2017. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hải Lý, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các phòng, ban, lực lượng vũ trang (LLVT) đóng trên địa bàn huyện.

30/09/2017
Giao ban công tác xây dựng lực lượng CAND Cụm thi đua số 2 và số 3

BHG - Sáng 23.10, tại Hội trường lớn Công an tỉnh, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Giao ban công tác xây dựng lực lượng CAND 9 tháng đầu năm Cụm thi đua số 2 và số 3 gồm 15 tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh. Dự hội nghị có các đồng chí...

23/10/2017
Trường Quân sự tỉnh: Xây dựng môi trường văn hóa chính quy, mẫu mực

BHG - Với chức năng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh (QP-AN) cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3… những năm qua, Trường Quân sự tỉnh tích cực xây dựng nhà trường có môi trường văn hóa, chính quy, mẫu mực. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức chuyên sâu, yêu nghề, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

21/11/2017