Thành phố Hà Giang: Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2012 – 2017

09:35, 19/10/2017

BHG - Ngày 18.10, UBND thành phố Hà Giang tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) Lực lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2012 – 2017. Dự Đại hội có đại diện Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo thành phố Hà Giang, các phòng, ban, đoàn thể của thành phố và trên 200 đại biểu tham dự đại hội.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT nhận giấy khen của UBND thành phố Hà Giang.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang.

Giai đoạn 2012 – 2017, phong trào TĐQT của LLVT thành phố Hà Giang được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và đạt hiệu quả trên các mặt công tác. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT đã quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng 3 và 4; 100% chỉ tiêu vận động công dân lên đường nhập ngũ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt”, “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”… được triển khai sâu rộng. Đặc biệt phong trào Quân đội chung sức xây dựng NTM được lực lực vũ trang thành phố tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đã huy động được hơn 1.000 ngày công lao động tham gia nạo vét 25km kênh mương nội đồng, làm mới gần 5km đường bê tông nông thôn. Phong trào TĐQT đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy LLVT thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT – XH; xây dựng LLVT thành phố xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, LLVT thành phố Hà Giang sẽ tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tạo sự chuyển biến vững chắc trong quản lý tư tưởng, kỷ luật. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đưa phong trào TĐQT ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển rộng khắp.

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 – 2017 được nhận Giấy khen của Chủ  tịch UBND thành phố Hà Giang.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 29.9, huyện Bắc Mê tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT), giai đoạn 2012 - 2017.

30/09/2017
Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng

BHG - Ngày 30.9, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 - 2017. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hải Lý, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các phòng, ban, lực lượng vũ trang (LLVT) đóng trên địa bàn huyện.

30/09/2017
Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Xín Mần giai đoạn 2012 - 2017

BHG - Sáng 29.9, huyện Xín Mần tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2012 – 2017. Dự đại hội có đồng chí Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; đại diện các phòng, ban, các xã, thị trấn cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Xín Mần…

29/09/2017
Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT huyện Mèo Vạc giai đoạn 2012 – 2017

BHG- Ngày 27.9, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2012 – 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND – UBND và các phòng, ban huyện Mèo Vạc, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Mèo Vạc…

28/09/2017