Phát huy hiệu quả mô hình "Rừng xanh, suối sạch, thôn đảm bảo an ninh trật tự" ở thôn Nà Béng, xã Nà Khương
BHG - Thời gian gần đây, thôn Nà Béng, xã Nà Khương (Quang Bình) bước đầu thực hiện mô hình “Rừng xanh, suối sạch, thôn đảm bảo an ninh trật tự (ANTT)” nhằm tập hợp quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, tích cực đấu tranh tố giác, phòng, chống tội phạm. Từ đó, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, đảm bảo ổn định ANTT địa phương, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.
Thôn Nà Béng nằm ở phía Đông Nam của xã Nà Khương, cách trụ sở xã hơn 5 km, phía Nam thôn tiếp giáp với xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Thôn có gần 40 hộ dân với 247 khẩu, đều là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều khó khăn. Do địa bàn dân cư sinh sống trải rộng, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế nên mấy năm gần đây, trên địa bàn thôn nổi lên một số vấn đề phức tạp về trật tự, an toàn xã hội như: trộm cắp vặt, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, dùng kích điện đánh bắt cá suối... Xuất phát từ tình hình thực tế, thôn đã triển khai thực hiện mô hình “Rừng xanh, suối sạch, thôn đảm bảo ANTT”, vừa tích cực phát huy vai trò Tổ tự quản ANTT thôn, vừa tăng cường tinh thần tự giác, chủ động của nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Nà Khương trao đổi với Trưởng thôn Nà Béng, anh Sùng Seo Cố (ngoài cùng bên phải) về tình hình ANTT trên địa bàn. |
Trưởng thôn Nà Béng, Sùng Seo Cố cho hay: “Để đảm bảo giữ vững ổn đinh ANTT trên địa bàn, các hộ dân trong thôn cam kết thực hiện 5 tiêu chí gồm: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để người thân trong gia đình tham gia các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền không theo đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người, vượt cấp; không khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đánh bắt cá suối; tích cực phòng, chống cháy, nổ, tai nạn giao thông; không để con cháu bỏ học, bạo lực gia đình, chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, có tinh thần phát hiện, tố giác, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, giúp đỡ những người từng vi phạm ANTT nay đã giác ngộ, để họ tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng”.
Cùng với đó, Tổ tự quản về ANTT thôn Nà Béng duy trì 10 thành viên, chia thành hai nhóm, hoạt động theo phương thức phối hợp với lực lượng dân quân thôn và công an xã tổ chức tuần tra từ 2 - 3 đêm/tuần (duy trì liên tục vào các đợt lễ, tết), nhất là ở khu vực giáp ranh với xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ trộm cắp gia súc, gia cầm; giải tán hàng chục vụ thanh niên tụ tập uống rượu ban đêm, gây rối trật tự; phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hòa giải các vụ mâu thuẫn nội bộ gia đình.
Không chỉ vậy, Tổ cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của nhân dân trong thôn, kịp thời uốn nắn không để họ vi phạm quy ước của thôn cũng như các tai, tệ nạn xã hội. Nhờ đó, bà con trong thôn yên tâm lao động, sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như: Trồng cỏ chăn nuôi trâu vỗ béo, sinh sản; chăn nuôi dê, lợn đen; trồng rừng kinh tế...
Đánh giá về việc triển khai thực hiện mô hình “Rừng xanh, suối sạch, thôn đảm bảo ANTT” tại thôn Nà Béng, Chủ tịch UBND xã Nà Khương, Vũ Mạnh Tiềm cho biết: “Từ đầu năm đến nay, số người vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội... giảm hẳn so với trước đây. Khoảng ba, bốn năm trở lại đây, tình trạng bỏ học, tảo hôn, các hủ tục ma chay, cưới hỏi... đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Hoạt động tích cực của mô hình góp phần hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an làm tốt công tác bảo đảm ANTT ở địa phương”.
Có thể khẳng định, mô hình “Rừng xanh, suối sạch, thôn đảm bảo ANTT” tại thôn Nà Béng, xã Nà Khương đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thôn xóm bình yên, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
YẾN VŨ
Ý kiến bạn đọc