Đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình": Cảnh giác với chiêu trò mạo danh trên không gian mạng

07:45, 03/08/2017

BHG - Lợi dụng đặc điểm mù mờ nhưng lan truyền rất nhanh, khó kiểm soát và ngăn chặn của thông tin trên không gian mạng, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động cả trong nước và nước ngoài đã ra sức khai thác, sử dụng mạng internet như một phương tiện hữu hiệu để tiến hành hàng loạt các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Thấy không còn mấy hiệu quả với chiêu thức quen thuộc: trực tiếp viết bài, tán phát các thông tin, tài liệu có tính chất bịa đặt, xuyên tạc, thì gần đây chúng đã chuyển sang thực hiện một chiêu trò mới, hết sức đê tiện, nhưng rất tinh vi, “nham hiểm hơn cả một hành động tội ác” đó là giả mạo tên tuổi, thậm chí cả hình ảnh, chữ ký của các lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu, trong đó có cả những tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Quân đội để gửi đơn, thư tố cáo, hoặc viết bài xuyên tạc, rồi tán phát trên mạng internet nhằm kích động, gây hoang mang dư luận, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đất nước ta. Nắm vững vấn đề này, trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta đã nhận định và chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết thực hiện nhằm chống phá cách mạng nước ta, đó là: “Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Có một điều mà mỗi chúng ta cần hết sức lưu tâm, tỉnh táo và đề cao cảnh giác là trong thời gian gần đây, cũng với chiêu trò giả mạo tên tuổi, hình ảnh, rồi chữ ký của tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu, các thế lực thù địch, phản động còn nhào nặn, bịa đặt, cho đăng tải, tán phát đơn, thư tố cáo trên mạng internet với nội dung nói xấu, hạ thấp uy tín cán bộ cao cấp của Đảng trong Quân đội. Như đã nói ở trên, chiêu trò mạo danh để dễ bề thuyết phục, đánh lừa dư luận này của các thế lực thù địch, phản động còn nguy hại hơn cả một hành động tội ác, bởi nó không chỉ gây phương hại cho người bị mạo danh là các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, lão thành cách mạng, mà còn đồng thời gây ra sự hoang mang, nghi ngờ lẫn nhau trong nội bộ Quân đội và của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ của Đảng trong Quân đội. Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi với nội dung tập trung là: tại sao gần đây các thế lực thù địch, phản động lại quay sang sử dụng chiêu trò mạo danh tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Quân đội để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Câu trả lời khái quát nhưng sâu xa, dễ hiểu nhất đó là Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là một “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, nên trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng một lòng một dạ trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hiểu rõ điều này, trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đã không từ bỏ bất kỳ một âm mưu, thủ đoạn nào nhằm xuyên tạc, hạ thấp vai trò, uy tín và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Sức mạnh chiến đấu của QĐND Việt Nam là sức mạnh tổng hợp được tạo nên bởi nhiều yếu tố, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân là nhân tố quyết định. Hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, chia rẽ Quân đội với nhân dân bằng cách bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ phẩm chất, danh dự đội ngũ cán bộ của Đảng trong Quân đội là âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, xảo quyệt mà các thế lực thù địch, phản động đã và đang tiến hành hòng làm lu mờ bản chất, truyền thống cách mạng, tiến tới làm suy yếu, vô hiệu hóa vai trò và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta-công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Mạo danh cán bộ cao cấp nói chung và cán bộ của Đảng trong Quân đội đã nghỉ hưu nói riêng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam là một chiêu thức mới, mang tính bỉ ổi mà các thế lực thù địch, phản động đã và đang thực hiện để dễ bề đánh lừa dư luận. Nhưng chúng đã sai lầm, bởi người Việt Nam có câu “Một sự bất tín vạn sự bất tin”, trong khi mọi động thái của các đối tượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam thời gian qua đều nhanh chóng bị phát hiện và bóc trần. Hơn thế nữa, các cán bộ cao cấp của Đảng trong Quân đội mà chúng từng mạo danh, bôi nhọ ấy đều là những vị tướng dạn dày trận mạc, những người con trung hiếu của nhân dân, sáng ngời phẩm chất cách mạng, từng bao lần “vào sinh ra tử”, cùng đồng chí đồng đội anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, luôn được cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước hết lòng tin yêu, mến phục. Dù trong chiến tranh hay trong hòa bình, họ cũng luôn khẳng định bản lĩnh, ý chí và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, không một phút lơ là hay mơ hồ mất cảnh giác để các thế lực thù địch, phản động có thể dễ dàng lợi dụng tên tuổi, danh dự của mình để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Là người hưởng thụ thông tin, mỗi chúng ta cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước sự nhiễu loạn thông tin bởi chiêu trò mạo danh để chống phá cách mạng mà các thế lực thù địch, phản động đang thực hiện trên không gian mạng hiện nay.

 Hoàng Gia Khánh(Trung tâm PTTH Quân đội)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy ký kết hợp tác phòng chống hoạt động khủng bố với Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc)

BHG - Ngày 28.7, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc), Đoàn đại biểu của Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy do Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm đối ngoại định kỳ tháng 7.2017 với Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc). 

30/07/2017
Công bố quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương năm 2017

BHG- Sáng 30.6, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương cho cán bộ các đơn vị và Công an các huyện, thành phố đến niên hạn năm 2017.

30/06/2017
2 Đồn Biên phòng Đồng Văn, Lũng Cú: Hội đàm định kỳ với Trạm kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm

BHG- Sáng 29.6, tại huyện Đồng Văn, 2 Đồn Biên phòng Đồng Văn và Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) đã tổ chức Hội đàm nghiệp vụ Biên phòng Quý II. 2017, với Trạm Kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm (Trung Quốc).

29/06/2017
Ban CHQS huyện Bắc Quang Xây dựng cơ quan Quân sự địa phương vững mạnh

BHG- Là cơ quan tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác Quân sự- Quốc phòng (QP – QS), những năm qua, Ban CHQS huyện Bắc Quang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân

27/06/2017