Phát hiện, tiêu hủy hàng trăm vật nổ tại Thanh Đức
BHG - Nhận được tin báo của người dân xã Thanh Đức (Vị Xuyên) về việc phát hiện nhiều vật nổ lộ ra sau mưa lớn tại khu vực xây dựng công trình thủy điện Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã cử lực lượng công binh tiến hành dò tìm và phát hiện 329 quả đạn và đầu nổ, chủ yếu là đạn B40, B41. Số vật nổ này được xác định do các đơn vị bộ đội cất giấu trong thời gian diễn ra cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
Lực lượng công binh chuẩn bị tiêu hủy vật nổ tìm thấy tại xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên |
Hà Giang có gần 100 nghìn ha đất nằm dọc theo chiều dài biên giới bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Nặng nề nhất là các xã Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải (Vị Xuyên). Trong những năm qua, công tác rà phá bom mìn đã được các ngành chức năng thực hiện tích cực. Tính từ 1988 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hiệp đồng với các đơn vị công binh chuyên trách rà phá được gần 5.000 ha. Tuy nhiên, công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới gặp nhiều khó khăn do diện tích bị ô nhiễm bom mìn quá lớn, trong đó có hơn 25 nghìn ha bị ô nhiễm nặng. Bên cạnh đó, địa hình khu vực bị ô nhiễm bom mìn chủ yếu nằm ở những đỉnh núi cao, khe sâu, khó khăn trong việc đi lại và rà phá.
Đối với số lượng vật nổ mới phát hiện trên, chiều 14.9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tiến hành tiêu hủy an toàn tại thôn Nà La, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.
An Dương
Ý kiến bạn đọc