Hà Giang

Đảm bảo ANTT sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

09:10, 19/05/2016

BHG - Ngày 22.5 tới sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là ngày hội của toàn dân, có ý nghĩa chính trị to lớn trong đời sống chính trị đất nước. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bên cạnh đó tình hình quốc tế, khu vực và trong nước còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố mà các thế lực thù địch, các phần tử xấu có thể lợi dụng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động tuấn tra, đảm bảo an ninh trật tự trước - trong và sau Bầu cử
Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trước - trong và sau Bầu cử

Trước tình hình đó, nhận thức được rõ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT, ngay từ những ngày đầu năm, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai Kế hoạch bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần khẩn trương, liên tục, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giảm các vụ trọng án, nâng cao hiệu lực Quản lý nhà nước về ANTT; tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hoạt động của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Đại biểu Quốc và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, kiềm chế tội phạm, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử HĐND các cấp. Thông qua đó đã huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT” tại cơ sở.

Qua 3 tháng triển khai, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo, địa bàn giáp ranh, an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, không phát sinh các vụ việc phức tạp, tham mưu với Ủy ban bầu cử các cấp về tiêu chuẩn chính trị của hàng nghìn ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phối hợp tiểu ban phụ trách xác minh làm rõ và giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật;   đã khám phá, phát hiện 102 vụ/238 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, đặc biệt là tội phạm cố ý gây thương tích, đánh bạc, trộm cắp tài sản, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm 3.487 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước trên 1,8 tỷ đồng; tăng cường công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng, các điểm bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên, các cơ sở giam giữ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn... Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp với tuyên truyền vận động người dân tham gia bầu cử; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tu sửa công trình phúc lợi; khắc phục hậu quả thiên tai...

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác triển khai để bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được tăng cường và thu được những kết quả nhất định. Ngày bầu cử đang đến gần, đòi hỏi cả hệ thống chính trị nói chung, lực lượng Công an nói riêng phải ra sức, đồng lòng hơn nữa, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử; lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết triệt để các vụ việc nảy sinh về an ninh, trật tự, không để xảy ra phức tạp; tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm chính sách pháp luật, phát huy quyền của công dân trong bầu cử. Đồng thời, tập trung triển khai lực lượng tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Toàn lực lượng Công an tỉnh đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

NGUYỄN VIẾT GIANG (PGĐ Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuần tra biên giới song phương giữa Đồn Biên phòng Bạch Đích và Trạm Hội ngộ Hội đàm Phú Ninh

BHG - Ngày 28.4, Đồn Biên phòng Bạch Đích (BĐBP tỉnh Hà Giang) phối hợp với Trạm Hội ngộ Hội đàm Biên phòng Khu vực Phú Ninh (Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc) tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đoạn biên giới do hai đơn vị quản lý (từ mốc 345 đến mốc 340). 

29/04/2016
Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

BHG- Cảnh sát QLHC về TTXH là một lực lượng hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân, với chức năng quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CMND; quản lý vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, các loại pháo và con dấu, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở; giữ gìn trật tự công cộng, phản ứng nhanh giải quyết tin báo về ANTT và yêu cầu giúp đỡ của nhân dân.

27/04/2016
Công an tỉnh hướng về ngày bầu cử

BHG- Hướng về ngày 22 tháng 5 năm 2016 – Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT và chuẩn bị chu đáo kế hoạch bầu cử trong lực lượng. 

27/04/2016
Những "bông hoa" điểm 10trong tháng đầu huấn luyện

BHG - Sau một tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới Trung đoàn 877 Bộ CHQS tỉnh bước vào bắn kiểm tra mục tiêu bia số 7 ẩn, hiện. Kết quả bắn minh chứng cho việc nỗ lực vượt khó trong huấn luyện, rèn luyện; cuộc "sát hạch" để chuấn bị bước vào kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sỹ mới và đây cũng chính là "điểm nhấn" quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của họ.

23/04/2016