Tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "70 ngày đêm hành động kiểu mẫu"

08:00, 26/08/2015

BHG- Hòa trong không khí của toàn quân, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT tỉnh đã hưởng ứng tích cực đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm hành động kiểu mẫu”, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám , Quốc khánh 2.9 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ VIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 do Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động.

Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Mục tiêu, chỉ tiêu thi đua được gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực công tác; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

Nội dung thi đua cụ thể “1 chuyên cần, 3 mẫu mực”, đó là: Một chuyên cần: Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ba mẫu mực: Mẫu mực về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; mẫu mực về xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và mẫu mực đoàn kết nội bộ, đoàn kết các lực lượng, đoàn kết quân - dân.

Đợt thi đua cũng nhằm tập trung giáo dục cho CBCS nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức huấn luyện đủ quân số, đúng thời gian, đối tượng, phấn đấu tất cả các khoa mục huấn luyện đều đạt loại khá, giỏi; an toàn tuyệt đối, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy mẫu mực, rèn luyện kỷ luật nghiêm. Bên cạnh đó là việc bổ sung các kế hoạch, văn kiện và luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu; phân công lực lượng bám nắm địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự; chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. Đợt thi đua còn nhằm thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, kỷ luật, tinh thần đoàn kết thống nhất; giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, đoàn kết cùng các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh trật tự.

Theo Trung tá Chu Văn Thành, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố Hà Giang: Trên cơ sở nội dung và chủ đề thi đua cao điểm “70 ngày đêm hành động kiểu mẫu” mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã cụ thể hóa vào từng mặt công tác mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố đã đề ra trong năm đầu nhiệm kỳ mới; nhất là duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, công tác huấn luyện và tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, tham gia bảo vệ an toàn trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp; 100% CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban CHQS thành phố thường xuyên nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, 100% CBCS cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Trong đợt thi đua cao điểm này, các hoạt động văn hóa thể thao cũng tăng cường tổ chức tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thanh, phát thanh nội bộ, phòng đọc sách, phòng Hồ Chí Minh; chương trình Quốc phòng toàn dân trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Hà Giang; chương trình truyền thanh ở các địa phương; mở chuyên mục tuyên truyền đậm nét về kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI. Bên cạnh đó, thông qua phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động động đền ơn, đáp nghĩa, hướng về cội nguồn, giải quyết chế độ chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của CBCS, tin chắc rằng LLVT tỉnh sẽ hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra một cách toàn diện, lập thành tích cao nhất để chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước và của Đảng bộ, LLVT trong tỉnh.

Đức Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh

BHG- Quán triệt nội dung và nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới" theo Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23.7.2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng bộ, thống nhất các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Đề án. 

29/07/2015
Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật

BHG- Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên được cấp trên đánh giá có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm 0,8%. 

26/08/2015
Thôn Cao Sơn ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự

BHG- Ngày 20.8, thôn Cao Sơn, xã Yên Cường (Bắc Mê) ra mắt mô hình: Liên gia tự quản vì bình yên thôn xóm. Đến dự có lãnh đạo Phòng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh), Công an huyện, chính quyền sở tại và nhân dân thôn Cao Sơn…

21/08/2015
Đẩy mạnh công tác Vận động quần chúng trong tình hình mới

BHG- Xác định công tác vận động quần chúng (VĐQC) là nhiệm vụ chính trị cơ bản, lâu dài có ý nghĩa chiến lược, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác VĐQC phù hợp với địa phương, đối tượng, thời điểm của tỉnh.

21/07/2015