Hà Giang

Hội nghị Quán triệt Chỉ thị số 01 và tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm

16:15, 17/07/2015

BHG- Ngày 17.7, tại thành phố Hà Giang, Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Hội nghị Quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tội phạm cho 11 tỉnh biên giới phía Bắc và Bắc miền Trung. Tham dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Về phía tỉnh có các đồng chí: Bàn Đức Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Quỹ Trái tim vàng Việt Nam trao 3.000 bộ quần áo cho học sinh mầm non 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần.
Quỹ Trái tim vàng Việt Nam trao 3.000 bộ quần áo cho học sinh mầm non 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam khẳng định, trong những năm qua, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã có những mô hình hướng dẫn nhân dân các tỉnh biên giới tổ chức các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh biên giới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đoàn kết ở khu dân cư. Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn có nhiều phức tạp, cần thảo luận cụ thể, tìm cách làm hay để phát triển phong trào bảo vệ an ninh sâu rộng tại các địa phương.

Theo báo cáo, khu vực biên giới nước ta gồm 1.077 xã, phường, trong những năm qua, trong quá trình quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị. Hiện cả nước có 3.519 tổ tự quản đường biên, mốc giới; 1.925 tổ tàu thuyền an toàn; 382 bến bãi an toàn; người dân ký kết tự quản 3.262 km đường biên giới; 2.345 mốc giới mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã xây dựng được 21 nghìn hòm thư tố giác tội phạm; hơn 24 nghìn đường dây nóng tại các khu dân cư. Phối hợp với lực lượng công an duy trì hơn 655 nghìn “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ dân phong”, gần 130 nghìn “Tổ hòa giải”… Tuy nhiên, tình hình tội phạm có nhiều phức tạp, trong đó nổi bật là tội phạm ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu, Hà Giang có hơn 277,525 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 09 của Chính phủ. Nhiều mô hình như: “Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, “Phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới”; “Quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật”... phát huy hiệu quả.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, mô hình phòng, chống tội phạm. Đề ra giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân biên giới về pháp luật; vận động giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Xây dựng mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa bàn dân cư lồng ghép với các phong trào khác tại địa phương. Thường xuyên tập huấn, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương; khen thưởng kịp thời; tăng cường thắt chặt tình đoàn kết của cư dân biên giới hai nước.

Dịp này, Quỹ Trái tim vàng Việt Nam trao tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam; 3.000 bộ quần áo cho học sinh mầm non 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần. 

Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giao ban công tác Nội chính và Phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015

BHG- Ngày 30.6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính và Phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015. 

30/06/2015
Hiệu quả từ công tác đối ngoại

BHG- Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị giữa các Đồn Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với các Trạm kiểm soát Biên phòng tỉnh Vân Nam và Chi đội Công an Biên phòng thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã có nhiều chuyển biến trên tất cả các hoạt động: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền pháp luật; đặc biệt trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ở hai bên biên giới. 

30/06/2015
Mèo Vạc, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

BHG- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là hết sức cần thiết, đặc biệt với các xã vùng biên giới; nhưng tuyên truyền như thế nào để cán bộ, nhân dân dễ hiểu, nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhanh nhất là một vấn đề mà cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành của huyện Mèo Vạc quan tâm. 

30/06/2015
Giữ vững bình yên nơi biên cương

BHG- Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; xứng đáng là một trong những chỗ dựa vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

30/06/2015