Hội nghị trực tuyến thảo luận Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương

10:07, 17/04/2015

BHG- Sáng ngày 16.4, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII tổ chức phiên họp trực tuyến (phạm vi toàn quốc): Hội nghị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách thảo luận một số Dự án luật trình Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII (diễn ra vào tháng 5.2015). Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Triệu Là Pham, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang cùng các thành viên trong đoàn.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương (TCCQ ĐP) là một Dự án luật quan trọng, thể chế hóa nghị quyết của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, nhằm xây dựng chính quyền địa phương (CQĐP) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (Dự án Luật đã được các ĐBQH xem xét, thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8). Tại Hội nghị này, có 29 tham luận của các ĐBQH tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung quan trọng của Dự án Luật đang có nhiều ý kiến khác nhau về: Phạm vi điều chỉnh, bố cục Dự thảo luật; Mô hình TCCQĐP với hai phương án: Tất cả các đơn vị hành chính trên cả nước đều tổ chức HĐND, UBND và phương án không tổ chức HĐND ở cấp phường; cách thức, nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của CQĐP, HĐND, UBND. Đồng thời, thảo luận về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong một số lĩnh vực cụ thể như: Ngân sách Nhà nước, xây dựng chính quyền, phân định biên giới, đơn vị hành chính; nội dung về tổ chức, hoạt động của HĐND, UBND cùng quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch UBND, vai trò, trách nhiệm của tập thể UBND; số lượng thành viên UBND, cấp phó UBND các cấp CQĐP…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Uông Chu Lưu nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận sự tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của các ĐBQH đối với nội dung tham luận. Đồng thời, giao cho Ủy ban Pháp luật là cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện Dự án Luật TCCQ ĐP, trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành lập Trạm kiểm soát Biên phòng Cao Mã Pờ

BHG- Ngày 30.3, tại thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức Lễ công bố thành lập Trạm kiểm soát Biên phòng Cao Mã Pờ trực thuộc Đồn Biên phòng Tùng Vài. Dự lễ công bố có Đại tá Hoàng Đình Xuất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã Tùng Vài, Tả Ván và Cao Mã Pờ.

31/03/2015
Bộ CHQS tỉnh: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống DQTV

BHG- Ngày 27.3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28.3.1935 – 2015). Tham dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại diện các sở, ngành, Ban CHQS 11 huyện, thành phố; các đồng chí DQTV địa phương.

27/03/2015
Đảng bộ Quân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở

BHG- Trong thời gian qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng; trong đó, tập chung trọng tâm vào công tác xây dựng Văn kiện và chuẩn bị nhân sự. 

26/03/2015
Phát huy truyền thống, lực lượng DQTV Hà Giang không ngừng lớn mạnh và trưởng thành

BHG- Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp; là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

26/03/2015