Hội nghị phối hợp tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2015, Đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2

14:58, 26/03/2015

BHG - Ngày 26.3, tại Thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Cục Chính trị Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị phối hợp tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2015, Đại hội Đảng các cấp và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày tuyền thống LLVT Quân khu 2. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; các đồng chí lãnh đạo, các phòng ban Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh; lãnh đạo, phóng viên Báo, Đài phát thanh truyền hình các tỉnh trên địa bàn Quân khu; Báo Quân đội Nhân dân; các cơ quan Báo chí của Trung ương trên địa bàn.

Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo công tác phối hợp tại Hội thảo
Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo công tác phối hợp tại Hội nghị

Đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền năm 2014 nêu rõ: Trong năm qua Cục Chính trị Quân khu đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Quân đội, cơ quan Tuyên giáo, báo, đài trên địa bàn tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả tốt, tập trung vào tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 68 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu, Đại hội thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu giai đoạn 2009 – 2014 và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Bộ chỉ huy quân sự 9 tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tuyên giáo, Báo, Đài trên địa bàn xây dựng, ký kết các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, hội thảo, họp báo, hội nghị báo cáo viên trong các đợt cao điểm như các dịp kỷ niệm lớn của quân đội, địa phương, đơn vị. Các cơ quan Thông tấn Báo chí Trung ương, Quân đội, các cơ quan chức năng của Quân khu và địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, cộng tác viên các cấp trong và ngoài Quân đội đã tích cực thâm nhập thực tế, bám sát cơ sở, nắm tình hình, kịp thời phản ánh hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khhu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của các địa phương. Kết quả, trong năm qua Báo Quân khu đã phối hợp với các cơ quan Báo, Đài 9 tỉnh sản xuất và phát sóng được 350 chuyên mục truyền hình, 148 chuyên trang quốc phòng với gần 6.000 phút chương trình và trên 720 tin, bài, ảnh, phóng sự về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bộ chỉ huy quân sự, Báo, Đài truyền hình các tỉnh, ngoài việc duy trì nền nếp 1 chuyên trang báo viết, 2 chuyên mục truyền hình với thời lượng từ 15 đến 20 phút, hàng tháng còn phối hợp phát 2 chuyên mục “Truyền hình lực lượng vũ trang Quân khu 2” trên sóng truyền hình địa phương. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các địa phương và các đơn vị của Quân khu đã bám sát nội dung, định hướng thông tin của Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin và tổ chức được 650 buổi nói chuyện thời sự cho 115.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 38.000 lượt nhân dân trên địa bàn…

Các đồng chí lãnh đạo Tư lệnh Quân khu 2 chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền năm 2015 giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo Tư lệnh Quân khu 2 chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền năm 2015 giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng phối hợp tuyên truyền năm 2015 – 2016, tập trung vào các nội dung cụ thể: Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong năm 2015; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu trên 4 mặt công tác (công tác Đảng, chính trị, quân sự - quốc phòng và công tác Hậu cần, kỹ thuật); Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (19.10.1946 – 19.10.2016); tuyên truyền Đấu tranh, ngăn ngừa làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, các quan điểm, luận điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Chủ động phòng chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”. Cần sử dụng các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa báo viết, phát thanh, truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, băng đĩa, phim truyện, phim tư liệu, ảnh, chú trọng vào việc xây dựng các chuyên trang chuyên mục. Đồng thời phát huy cao nhất tính tích cực, chủ động của hệ thống báo cáo viên, nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng và tuyên truyền trực quan sinh động thông qua Pa nô, áp phích, tranh cổ động, tham quan, triển lãm, các đoàn ca múa nhạc, văn công, đội truyên truyền xung kích… phục vụ nhân dân và các LLVT…

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận bổ sung vào việc thực hiện quy chế phối hợp để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó, hội nghị cũng đã đề ra quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình 9 tình trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời tổ chức ký kết quy chế phối hợp.  

Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh công tác Dân vận trong tình hình mới

BHG- Trong những năm qua, việc triển khai tổ chức thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước "Về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Tây Bắc"; tỉnh Hà Giang luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ; sự giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành T.Ư, cùng với sự phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền...

26/03/2015
Phát huy truyền thống, lực lượng DQTV Hà Giang không ngừng lớn mạnh và trưởng thành

BHG- Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của LLVT nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp; là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

26/03/2015
Đảng bộ Quân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở

BHG- Trong thời gian qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng; trong đó, tập chung trọng tâm vào công tác xây dựng Văn kiện và chuẩn bị nhân sự. 

26/03/2015
Lực lượng vô địch của dân tộc anh hùng

Sáng 24-3, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức Hội thảo khoa học "Dân quân tự vệ Việt Nam - Lực lượng vô địch của dân tộc anh hùng". Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự, phát biểu khai mạc và chủ trì hội thảo. Các ý kiến tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ nhiều vấn đề và đều nhấn mạnh, lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam là một bức tường sắt của Tổ quốc, là lực lượng vô địch của dân tộc anh hùng...

25/03/2015