Biển, đảo và tình người cực Bắc-Kỳ 2: Hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền

14:24, 25/12/2020

BHG - Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Hà Giang đã có nhiều hình thức triển khai phong phú, phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên các cơ quan báo chí trong chuyến thăm và chúc Tết các Nhà giàn DK1 do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tháng 1.2020.
Phóng viên các cơ quan báo chí trong chuyến thăm và chúc Tết các Nhà giàn DK1 do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tháng 1.2020.

Tiếp tục thực hiện chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy, Chỉ huy Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, biện pháp sát, đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Các phòng chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang và Phòng Chính trị (Cục Hậu cần) đã làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm tính định hướng và sự lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Các hoạt động phối hợp thực hiện chương trình đã và đang tạo thành nền nếp, chất lượng cao. Trong quá trình thực hiện, 2 bên thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay, hiệu quả.

Phóng viên Đài PT - TH tỉnh tác nghiệp tại cầu cảng Cam Ranh trong chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa đầu Xuân 2019. 		Ảnh: HOA SIM
Phóng viên Đài PT - TH tỉnh tác nghiệp tại cầu cảng Cam Ranh trong chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa đầu Xuân 2019. 

Đổi mới, phong phú, đa dạng, phù hợp đối tượng, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, lồng ghép trong các hội nghị, tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, học tập nghị quyết, đội ngũ báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân chủ động biên soạn nội dung tuyên truyền về biển, đảo; cung cấp tư liệu cho Cục Hậu cần tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ về tình hình phát triển KT-XH, kết quả bảo vệ chủ quyền biên giới và các hoạt động hướng về biển, đảo trên địa bàn tỉnh nhà.

Nội dung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh về các văn bản mới của Đảng, Nhà nước về biển đảo Việt Nam; chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão lụt; những thành tựu phát triển kinh tế biển gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển và những thành tựu trong hợp tác quốc tế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân đã phối hợp với Cục Chính trị Hải quân và Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh tổ chức cho phóng viên 2 cơ quan theo đoàn đi thăm và chúc tết quân và dân các đảo thuộc Vùng 1, 2, 4, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nhân dịp Tết Nguyên đán. Thông qua các chuyến đi, các phóng viên nắm bắt tình hình thực tiễn làm cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho quân và dân tỉnh Hà Giang trên báo, đài địa phương. Với chức năng nhiệm vụ của mình, ngoài tuyên truyền về các hoạt động trên địa bàn tỉnh, chuyên mục “Vì biển đảo quê hương” luôn được duy trì trên Báo Hà Giang và Đài PT - TH tỉnh. Giá trị lớn nhất thông qua tuyên truyền, đó là đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa Quân chủng Hải quân với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Thực hiện tốt chương trình  ký kết, Cục Hậu cần Hải quân còn làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà, hỗ trợ 80 triệu cho gia đình ông Lèng Sào Khón, thôn Tân Sơn, xã Nấm Dẩn (Xín Mần) làm nhà mới.

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với biển, đảo của Tổ quốc. Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trên cơ sở định hướng của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy, Chỉ huy Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung trong kế hoạch phối hợp. Quan tâm phối hợp tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, các hoạt động thực tiễn. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh trong tỉnh. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới Tổ quốc. Tăng cường nắm dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác hiệu quả những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên biển Đông.

Bài, ảnh:  ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA

Kỳ cuối: Tình quân - dân gắn bó

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ đội Hải quân giúp ngư dân Quảng Ngãi khắc phục sự cố tàu cá

BHG - Ngày 28.9, Trung tâm dịch vụ - Hậu cần kỹ thuật đảo Sinh Tồn, thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã khắc phục thành công sự cố máy chính của tàu cá QNg 90684 TS. Trước đó khoảng 22h30phút ngày 26.9, tàu cá QNg 90684 TS đang đánh bắt hải sản ở Đông Nam đảo Sinh Tồn khoảng 45 hải lý thì bị rò nhớt, nhiệt độ máy chính tăng. Do đã biết trước vị trí và hướng vào trung tâm, nên thuyền trưởng đã nhanh chóng cơ động tàu cá về Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn để kiểm tra và khắc phục.

29/09/2020
Tiếp bước truyền thống Bộ đội Hải quân anh hùng

BHG - Trước những diễn biến phức tạp trên biển và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã, đang nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

 

28/10/2020
Biển, đảo và tình người cực Bắc - kỳ 1: Lương duyên giữa những người lính

BHG - Cùng với quân, dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn hướng về biển, đảo Tổ quốc, hướng về các chiến sĩ Hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật đang ngày đêm canh giữ chủ quyền nơi đầu sóng, ngọn gió.

 

24/12/2020
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam

BHG - Chiều 23.7, tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức công bố quyết định, trao Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài.

 

24/07/2020