Hà Giang

Tiếp bước truyền thống Bộ đội Hải quân anh hùng

10:42, 28/10/2020

BHG - Trước những diễn biến phức tạp trên biển và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã, đang nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Lữ đoàn 957 Vùng 4 Hải quân huấn luyện thể lực hành quân xa.                                                                                                Ảnh: CTV
Lữ đoàn 957 Vùng 4 Hải quân huấn luyện thể lực hành quân xa. Ảnh: CTV

Vùng 4 Hải quân có nhiệm vụ nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vùng biển từ Cù Lao Xanh (Quy Nhơn, Bình Định) đến Mũi Ba Kiệm (Hàm Tân, Bình Thuận), kéo dài ra phía Đông đến hết vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, khu vực thềm lục địa và bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Đây là vùng biển có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh của đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu Trường Sa 22 (Lữ đoàn 955) cứu hộ tàu cá ngư dân gặp nạn.                                                              Ảnh: CTV
Tàu Trường Sa 22 (Lữ đoàn 955) cứu hộ tàu cá ngư dân gặp nạn. Ảnh: CTV

Nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Vùng 4 Hải quân là các cơ quan, đơn vị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, dân vận. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và pháp luật cho chiến sĩ mới. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều chuyến tàu đi thăm, tham gia diễn tập, tuần tra chung và duyệt binh tàu hải quân với các nước trong khu vực và quốc tế; giao lưu một số nước trong và ngoài khu vực...

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nội dung, quan trọng xây dựng Vùng 4 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; những năm qua cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong vùng đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Lữ đoàn 101 Vùng 4 Hải quân huấn luyện đổ bộ.
Lữ đoàn 101 Vùng 4 Hải quân huấn luyện đổ bộ.

Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá vào “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, ứng dụng hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện sát với từng đối tượng, sát với thực tế chiến đấu, sát chiến trường. Kết quả huấn luyện hàng năm của vùng luôn đạt Khá, Giỏi, nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện được Bộ Quốc phòng, Quân chủng công nhận “Đơn vị huấn luyện Giỏi’.

Bộ đội Hải quân Vùng 4, đặc biệt là bộ đội Trường Sa không chỉ “Giỏi vị trí của mình, biết vị trí của người khác” mà còn đảm nhiệm được nhiều vị trí khác nhau; nắm vững và sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; giỏi tác chiến độc lập và hiệp đồng quân binh chủng, mưu trí, sáng tạo trong xử lý các tình huống. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quan sát nắm chắc tình hình trên các vùng biển đảo, kiểm soát quản lý vùng biển, phát hiện sớm, thực hiện đúng đối sách, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển đảm nhiệm, nhất là khu vực quần đảo Trường Sa.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhiều năm qua, cán bộ chiến sỹ Vùng 4 Hải quân còn tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế biển, tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn.

Phát huy truyền thống: “Chiến đấu anh dũng - Khắc phục khó khăn - Đoàn kết hiệp đồng - Làm chủ vùng biển” 45 năm một chặng đường (26.10.1975 – 26.10.2020), tiếp bước truyền thống bộ đội Hải quân anh hùng, những người lính Vùng 4 Hải quân luôn  giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần quyết tâm, ý chí tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, xây dựng vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Vùng 4 Hải quân   được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba; 17 tập thể, 7 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... 

HOA SIM - VIẾT BẰNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ đội Hải quân giúp ngư dân Quảng Ngãi khắc phục sự cố tàu cá

BHG - Ngày 28.9, Trung tâm dịch vụ - Hậu cần kỹ thuật đảo Sinh Tồn, thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã khắc phục thành công sự cố máy chính của tàu cá QNg 90684 TS. Trước đó khoảng 22h30phút ngày 26.9, tàu cá QNg 90684 TS đang đánh bắt hải sản ở Đông Nam đảo Sinh Tồn khoảng 45 hải lý thì bị rò nhớt, nhiệt độ máy chính tăng. Do đã biết trước vị trí và hướng vào trung tâm, nên thuyền trưởng đã nhanh chóng cơ động tàu cá về Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn để kiểm tra và khắc phục.

29/09/2020
Ghi từ Lữ đoàn 167 – Vùng 2 Hải quân

BHG  - Với tinh thần hướng về biển đảo quê hương, trong chuyến công tác ra với các nhà giàn DK1 và Vùng 2 Hải quân hồi đầu năm nay, đại diện cho những người làm báo ở Hà Giang, nhà báo Phương Hoa của Báo Hà Giang có dịp được tìm hiểu, ghi lại những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 167 – Vùng 2 Hải quân. Dưới đây là những cảm nhận sâu sắc của nhà báo Phương Hoa về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng như hoạt động tăng gia của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 167.  

 

27/03/2020
Nhà giàn DK1 hiên ngang nơi đầu sóng, ngọn gió - Kỳ cuối: Chuyện trên tàu KN 263

BHG - Kết thúc hải trình 16 ngày trên biển, cán bộ, nhân viên tàu KN 263 đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa Đoàn công tác đi thăm, chúc tết các Nhà giàn DK1 thuộc cụm Phúc Nguyên, Tư Chính, các tàu trực và quân dân huyện Côn Đảo.

 

27/02/2020
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam

BHG - Chiều 23.7, tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức công bố quyết định, trao Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài.

 

24/07/2020