Giữ vững danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
BHG - Ngày 7.5.1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 284/NĐ-A thành lập Cục Phòng thủ bờ bể là “Cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”.
Đoàn công tác tỉnh Hà Giang do đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã đến thăm, tặng quà Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. ảnh: Tư Liệu |
Ngày 7.5.1955 trở thành mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy gian lao thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền, các địa phương nhân dân cả nước; sự phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị bạn, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc và Quân đội ta. Điển hình, cho những chiến công đó, là:
1. Đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5.8.1964 (bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương 3 chiếc khác, bắt sống và tiêu diệt nhiều phi công Mỹ).
2. Tham gia chống chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ.
3. Đánh bại chiến dịch phong tỏa bằng thủy lôi trên sông, biển miền Bắc.
4. Mở đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển chi viện cho cách mạng miền Nam.
5. Chiến công của Đặc công Hải quân - cách đánh độc đáo, hiệu suất cao.
6. Tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975.
7. Chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc tế cao cả ở Campuchia và Lào, giai đoạn 1975- 1979.
8. Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Bộ đội Hải quân 3 lần vinh dự được Bác Hồ về thăm và phục vụ những chuyến đi của Người trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc:
Lần thứ nhất, Bác đến thăm bộ đội Hải quân ngày 30.3.1959, tại Trường Huấn luyện Hải quân và Xưởng 46 - thành phố Hải Phòng.
Lần thứ hai, ngày 15.3.1961 tại cơ quan Cục Hải quân – TP. Hải Phòng. Cũng trong lần thăm này, Bác căn dặn Bộ đội Hải quân: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
Lần thứ ba, ngày 13.11.1962 tại Đoàn 135 tàu Phóng lôi - Căn cứ Vạn Hoa, tỉnh Quảng Ninh.
Cùng với sự phát triển của đất nước, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tập trung xây dựng trở thành một Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, được trang bị vũ khí kỹ thuật hiện đại. Kế thừa truyền thống đánh giặc của ông cha, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn vững vàng nơi tiền tiêu sóng gió, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Đồng thời trực tiếp xử lý có hiệu quả các tình huống; bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động kinh tế biển; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn; tạo cơ sở mọi mặt cho sự phát triển KT-XH trên các vùng biển, đảo.
65 năm qua, Quân chủng Hải quân 2 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thành tích đó đã góp phần tô thắm truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; tô thắm truyền thống vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam: “Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”.
Phương Hoa (Biên soạn)
Ý kiến bạn đọc