Hà Giang

Mèo Vạc: Xây dựng đội ngũ thanh niên bản lĩnh, trách nhiệm

18:22, 24/08/2022

BHG - Nhằm xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác giáo dục cho ĐVTN luôn được Huyện đoàn Mèo Vạc đặc biệt quan tâm thực hiện.

Huyện đoàn Mèo Vạc giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh niên thông qua triển lãm ảnh về biển đảo, quê hương.
Huyện đoàn Mèo Vạc giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh niên thông qua triển lãm ảnh về biển đảo, quê hương.

Trước tiên, Huyện đoàn Mèo Vạc chú trọng thực hiện công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho ĐVTN. 5 năm qua, Huyện đoàn đã triển khai hiệu quả các hoạt động như: “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được 750 buổi với trên 45.000 lượt ĐVTN tham gia; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 215 triệu đồng và hơn 500 ngày công lao động; hàng năm đều tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27.7, duy trì thường xuyên quét dọn, vệ sinh khuôn viên Tượng đài Bác Hồ của huyện…

Tuổi trẻ xã Thượng Phùng lắp đặt khẩu hiệu tuyên truyền học tập và làm theo Bác Hồ trên tuyến đường trung tâm xã. 			Ảnh: TRẦN KẾ
Tuổi trẻ xã Thượng Phùng lắp đặt khẩu hiệu tuyên truyền học tập và làm theo Bác Hồ trên tuyến đường trung tâm xã. 

Ông Sùng Mí Chứ, thôn Ngài Lầu là đối tượng người có công, hoàn cảnh khó khăn ở xã Pải Lủng. Ông chia sẻ: Hàng năm, gia đình tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng ĐVTN trên địa bàn xã, như giúp thu hoạch mùa màng, vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cây trồng, thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ vừa qua, Đoàn xã đã huy động đông đảo ĐVTN đến giúp gia đình tôi xây dựng, sửa chữa chuồng bò. Trước đó, chuồng bò của gia đình bị xuống cấp, không đảm bảo cho việc chăn nuôi; tháng tới, tôi dự kiến mua thêm bò để nuôi nhằm nâng cao thu nhập gia đình.

Cùng với công tác giáo dục truyền thống cách mạng, Huyện đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN bằng nhiều hình thức như: Tổ chức, tham gia các cuộc thi, hội diễn tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn như thực hiện di chúc của Bác, ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước… Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho ĐVTN. Theo đó, Huyện đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Đoàn, Luật Thanh niên gắn với thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tuyên truyền, nêu gương kịp thời về những điển hình tiên tiến trong thanh niên. Tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho ĐVTV; chỉ đạo các cơ sở Đoàn phát huy hiệu quả các đội thanh niên xung kích, đặc biệt là hoạt động của đội thanh niên xung kích gắn với phát triển kinh tế tại 3 xã biên giới.

Bí thư Huyện đoàn Mèo Vạc, Thào Thị Thu Nga khẳng định, thời gian qua, Huyện đoàn đã tích cực thực hiện công tác giáo dục cho ĐVTN, qua đó giúp mỗi ĐVTN nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến vì lợi ích xã hội. Đây cũng là những nhân tố giúp phong trào, công tác đoàn trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả khích lệ, được cấp ủy, chính quyền huyện và Tỉnh đoàn biểu dương, ghi nhận.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ tham gia xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc
BHG - Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, xung kích, sáng tạo. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các cơ quan, đơn vị phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.
27/06/2022
Xứng danh đội hậu bị tin cậy của Đảng
BHG - Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa cho thanh, thiếu nhi (TTN); phát huy sức trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ huyện Bắc Quang đã ghi dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào TTN, xứng đáng với kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”, “Đoàn Thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng”.
25/06/2022
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh
BHG - Ngày 23.6, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự có Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh và 97 đại biểu chính thức.
24/06/2022
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Văn lần thứ XIX
BHG - Ngày 24.6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Văn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự có đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng 120 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn huyện.
24/06/2022